Trung vệ Duy Mạnh: "Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều khó khăn"

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Duy Mạnh cho rằng, các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều khó khăn.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh là 1 trong 2 đội phó của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á. Duy Mạnh đã trải qua thời gian dài điều trị chấn thương năm 2020 và mới trở lại đầu mùa giải 2021.

Trong buổi trả lời phỏng vấn chiều 10.5, Duy Mạnh cho biết: "Hiện tại, chân của tôi đang rất tốt. Suốt thời gian qua, ở câu lạc bộ tôi đã cố gắng hết mình để làm sao có được phong độ tốt nhất. Khi có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui.

Hôm nay đã là ngày tập trung thứ 3, toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện đều rất vui. Sau một thời gian dài mới gặp lại nhau, chúng tôi có rất nhiều câu chuyện để nói với nhau từ cuộc sống trong thời gian thi đấu V.League. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều để có thể hiểu nhau hơn, tìm ra tiếng nói chung từ trên sân đến cuộc sống.

Khi được ban huấn luyện giao nhiệm vụ là đội phó, đấy cũng là niềm vui của cá nhân tôi nhưng song song với đó cũng là trách nhiệm. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn từ tập luyện sinh hoạt, đồng thời đốc thúc anh em để tạo ra một không khí tốt nhất để có trạng thái thi đấu tốt nhất".

Trung vệ Duy Mạnh là 1 trong 2 đội phó của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Trung vệ Duy Mạnh là 1 trong 2 đội phó của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Đây là đợt tập trung mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi đến 8 trung vệ. Điều đó tạo ra cuộc cạnh tranh lớn trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Duy Mạnh nói: "Tôi nghĩ, thời điểm hiện tại đội tuyển đang có nhiều cầu thủ tốt, từ những cầu thủ kỳ cựu cho đến các cầu thủ trẻ. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng của mình. Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh giúp đội tuyển có nhiều lựa chọn. Chúng tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày để có cơ hội. Theo tôi, tất cả đều phải chăm chỉ. Đã lên đến đây rồi, khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, đều phải cố gắng.

Chúng tôi đã được làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện một thời gian dài. Đó là trải nghiệm quý báu. Chúng tôi luôn cố gắng chia sẻ với nhau, tuân thủ đấu pháp và đáp ứng những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra cả trên sân tập và trong thi đấu".

Đánh giá về các đối thủ sắp tới, Duy Mạnh cho rằng: "Trước mắt là những đối thủ khó khăn. Tất cả đều phải chuẩn bị tốt nhất. Theo tôi, đội nào làm việc chăm chỉ hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ quyết định đến chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam cũng đang có sự tập trung cao và có tinh thần thoải mái để tập trung thi đấu tốt nhất trước 3 đối thủ.

Từ lãnh đạo VFF, ban huấn luyện đến các cầu thủ đều ý thức trách nhiệm của mình. Tất cả đều phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày. Chúng tôi cần phải tập trung để có kết quả tốt trước tất cả đối thủ".

Đội tuyển Việt Nam tập chiều 10.5. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam tập chiều 10.5. Ảnh: Hoài Thu

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, VFF đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Jordan về việc bố trí 1 trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Jordan tại UAE vào ngày 31.5.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam thiết quân luật để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiến hành thiết quân luật trong quá trình tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo “tách” cặp đôi Tiến Dũng - Đình Trọng

THU MINH |

Do thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ tập, Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng bị huấn luyện viên Park Hang-seo tách ra, không cho ngồi đối diện hay có cơ hội “quấn như sam”.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục sàng lọc lực lượng cho SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trở lại nhằm hướng tới SEA Games 31 và Vòng loại U23 Châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam thiết quân luật để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiến hành thiết quân luật trong quá trình tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Huấn luyện viên Park Hang-seo “tách” cặp đôi Tiến Dũng - Đình Trọng

THU MINH |

Do thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ tập, Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng bị huấn luyện viên Park Hang-seo tách ra, không cho ngồi đối diện hay có cơ hội “quấn như sam”.