Trọng tài V.League liên tiếp mắc sai lầm, ai chịu trách nhiệm?

HOÀI ĐAN |

Nhìn lại 5 vòng đấu đã qua tại Wake-up 247 V.League 2019, có thể nhận thấy rằng những sai sót của trọng tài đều rơi vào các trường hợp trọng tài cấp FIFA hoặc những người đã có kinh nghiệm lâu năm.

Ở 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2019, đã có 3 trọng tài Trương Hồng Vũ, Nguyễn Ngọc Châu, Trần Đình Thịnh cùng trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu đã bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ. Các trọng tài này đã mắc lỗi nhận định sai, hành xử không đúng luật.

Trong số này, có 2 người vừa được công nhận FIFA trong năm 2019 là Trương Hồng Vũ, Trần Đình Thịnh, còn trọng tài Nguyễn Trung Hậu có thâm niên là trợ lý trọng tài FIFA từ mùa bóng 2014. Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu từng đoạt danh hiệu Còi vàng Việt Nam ở mùa giải 2016.

Đáng nói là ông Trần Đình Thịnh còn “quên” luật trong trận Hà Nội – Viettel khi để thủ thành Văn Công đứng trên vạch vôi tới 1m khi cầu thủ Viettel thực hiện quả phạt đền.

 
Trọng tài Trần Đình Thịnh nhận những phản ứng gay gắt của cầu thủ Viettel. Ảnh: TL

Đến vòng đấu thứ 4, đến lượt trọng tài kỳ cựu Nguyễn Trọng Thư (con trai nguyên Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi) đã gây tranh cãi khi công nhận bàn thắng của Wander Luiz lấy tay khống chế bóng trong sự phản ứng kịch liệt của các cầu thủ Viettel.

Tình huống này trợ lý của ông Thư cũng không có sự hỗ trợ tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông Thư không thể theo kịp tình pha bóng. Đáng nói hơn, ông Thư là nhân vật cũng từng gây nhiều tai tiếng với những tiếng còi “méo” ở nhiều mùa giải qua.  Sau đó ông Thư cũng đã không được mời làm nhiệm vụ ở vòng đấu tiếp theo.

Đến vòng đấu thứ 5, trọng tài Trần Trung Hiếu còn lúng túng hơn khi rút nhầm cả thẻ đỏ cho cầu thủ Hải Phòng. Một trận đấu mà theo nhận xét của HLV Trương Việt Hoàng thì chính cách điều hành của trọng tài chính đã khiến trận đấu “nóng” và xảy ra nhiều tình huống không đẹp.

Nhưng phát hiện khiến tất cả bất ngờ hơn là việc Ban trọng tài VFF đã gọi lại ông Hoàng Phạm Công Khanh làm nhiệm vụ khi ông này đã xin nghỉ đi làm bảo vệ. Đáng nói hơn là ông Khanh đã có đơn xin thôi công tác ở Liên đoàn bóng đá TPHCM do vấn đề chấn thương. Ban trọng tài VFF có giải thích rằng việc gọi lại trọng tài Khanh khi ghi đơn vị TPHCM là theo địa phương chứ không phải Liên đoàn bóng đá trực thuộc. Và trường hợp này là “trọng tài tự do”.

Nhưng câu hỏi khiến nhiều người đặt ra là công tác đào tạo trọng tài Việt Nam đang có vấn đề hoặc chúng ta đang hết trọng tài tốt đến nỗi phải gọi lại cả những người đã xin nghỉ vì chuyên môn, thể lực? Đứng trước những sai sót của các trọng tài mới chỉ trong 5 vòng đấu đầu tiên của V.League 2019, ai sẽ đứng ra nhận trách nhiệm.

 
Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ảnh: HL

Trưởng Ban trọng tài VFF hiện tại là ông Dương Văn Hiền vừa mới nhậm chức từ cuối năm 2018 sau Đại hội VFF khoá 8 thay thế ông Nguyễn Văn Mùi. Thế nhưng, điều khiến một bộ phận dư luận không thuyết phục là trước đó ông Hiền dính vào lùm xùm chuyện lộ "băng ghi âm" với lời lẽ thô tục của ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ông Hiền là người đặt máy ghi âm trong cuộc họp, còn ông Hùng là người văng những lời lẽ tục tĩu gây bức xúc dư luận.

Éo le ở chỗ, giờ ông Hiền không những không chịu một hình thức khiển trách, kỷ luật nào lại ngồi ở vị trí Trưởng ban trọng tài VFF với hành động đặt máy ghi âm. Còn ông Hùng sau khi bị cách chức Phó Chủ tịch HĐQT VPF đã được khôi phục chức vụ này sau đó không lâu.

Bây giờ, ông Hiền gọi lại một trọng tài đã xin nghỉ di làm bảo vệ như ông Khanh và một trọng tài từng mắc nhiều sai sót, từng khiến bóng đá Việt Nam bị bêu ra thế giới như ông Thư, rõ ràng dư luận có quyền thắc mắc.

Nếu như trách các trọng tài mắc sai sót 1 thì trách nhiệm của người đứng đầu Ban trọng tài VFF cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Từ Công Phượng đã thúc đẩy đầu tư bóng đá trẻ"

HOÀI ĐAN |

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, từ lứa cầu thủ Công Phượng đã tạo ra niềm tin cho người hâm mộ về bóng đá Việt Nam. Từ đó, bóng đá trẻ đã có sự đầu tư rất tốt.

Dương Tử Quỳnh trao mũ bảo hiểm cho học sinh – sinh viên tại Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Sau 11 năm trở lại Việt Nam, ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh xuất hiện trong chương trình “Đỉnh cao công nghệ - Tuyệt đối an toàn”  để phát động chiến dịch trao 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh – sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội.

HLV Chung Hae-seong thăng hoa ở V.League và bài học của HAGL

HOÀI ĐAN |

Sau 5 vòng đấu của Wake-up 247 V.League 2019, CLB TP.HCM đang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đương kim vô địch Hà Nội 2 điểm. HLV Chung Hae-seong đang khẳng định giá trị của mình.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Từ Công Phượng đã thúc đẩy đầu tư bóng đá trẻ"

HOÀI ĐAN |

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, từ lứa cầu thủ Công Phượng đã tạo ra niềm tin cho người hâm mộ về bóng đá Việt Nam. Từ đó, bóng đá trẻ đã có sự đầu tư rất tốt.

Dương Tử Quỳnh trao mũ bảo hiểm cho học sinh – sinh viên tại Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Sau 11 năm trở lại Việt Nam, ngôi sao điện ảnh Dương Tử Quỳnh xuất hiện trong chương trình “Đỉnh cao công nghệ - Tuyệt đối an toàn”  để phát động chiến dịch trao 10.000 mũ bảo hiểm cho học sinh – sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội.

HLV Chung Hae-seong thăng hoa ở V.League và bài học của HAGL

HOÀI ĐAN |

Sau 5 vòng đấu của Wake-up 247 V.League 2019, CLB TP.HCM đang vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đương kim vô địch Hà Nội 2 điểm. HLV Chung Hae-seong đang khẳng định giá trị của mình.