Trọng tài V.League 2022 làm thế nào để hạn chế sai sót?

MINH TRIẾT |

Các trọng tài V.League 2022 cần giảm thiểu sai sót để nâng cao chất lượng giải đấu.

Trong lễ bế mạc lớp tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh nhấn mạnh các  câu lạc bộ chuẩn bị mùa giải mới với tinh thần trách nhiệm cao cùng chi phí lớn, đòi hỏi chính trọng tài cũng phải nâng cao khả năng điều hành trận đấu, hạn chế tối đa sai sót ảnh hưởng đến kết quả của câu lạc bộ.

Trao đổi với Lao Động, Trưởng ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền khẳng định, vấn đề hạn chế sai sót là điều đầu tiên mà ban trọng tài lưu ý khi tập huấn với các trọng tài và giám sát, không chỉ mùa giải này, mà ở tất cả những mùa giải.

"Ngay tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ta có thể thấy kể cả những tài giỏi chuyên môn, cấp cao của FIFA, người ta vẫn có những sai sót ảnh hưởng đến kết quả. May mắn là ở đó có VAR, chúng ta không có thì phải chấp nhận thích nghi.

Tất nhiên chúng tôi sẽ làm hết mức, khuyến cáo tất cả trọng tài, nói rất kỹ khi tập huấn. Tôi từng nói trên nhiều diễn đàn "Trọng tài giỏi không phải là không sai sót mà phải hạn chế thấp nhất những sai sót, chứ không ai là không sai sót".  Nhưng đặc biệt, những sai sót mà ảnh hưởng đến bàn thắng, bàn thua, đến kết quả trận đấu phải hạn chế tối đa, đến như chấm dứt việc đó, thì sẽ dễ được chấp nhận hơn", ông Hiền chia sẻ.

 
Trưởng ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền trao đổi với các trọng tài và giám sát trọng tài. Ảnh: M.Đ

Sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, với minh chứng là những kết quả tích cực của các đội tuyển quốc gia, và bởi vậy ông Hiền muốn trình độ chuyên môn của trọng tài cũng phải phát triển kịp xu thế chung. Giống như nhắc nhở của ông Lê Hoài Anh, các trọng tài phải tiếp tục học hỏi, cập nhật luật thi đấu để nắm vững và áp dụng.

Trưởng ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền cũng nói thêm, các trọng tài phải có ý thức vào trận với tâm thế cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ và cả những người làm bóng đá.

V.League 2022 có lực lượng trọng tài "dự bị"

"Trước đợt tập huấn trọng tài, có 6 người là F0 không thể tham gia. Đến thời điểm này, chúng tôi đã bố trí được 19 trọng tài và 26 trợ lý cho V.League, đây là số lượng tương đối hạn chế.

Ban trọng tài đồng thời cũng lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng các trọng tài dự phòng trong trường hợp có trọng tài làm nhiệm vụ bị nhiễm COVID-19.  Ví dụ như trận đấu trên sân Hải Phòng chẳng hạn, nếu không may có trọng tài bị F0, thì các trọng tài ở địa phương gần như Hải Dương, Hà Nội sẽ sẵn sàng để điều động thay thế.

Tuy vậy, do lực lượng hạn chế nên Ban trọng tài mới chỉ tính toán dự phòng khoảng 10 trọng tài cho tổng cộng 6 sân thi đấu. Với số lượng dự phòng hạn chế như vậy, nên chỉ có thể thay thế được cho 1-2 trường hợp trọng tài F0 cho một trận đấu mà thôi, nếu cả tổ trọng tài đều F0 thì sẽ không có đủ người để thay thế làm nhiệm vụ. Vì vậy, trận đấu sẽ phải lùi lại", ông Dương Văn Hiền - Trưởng ban trọng tài VFF chia sẻ.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Công tác trọng tài sẵn sàng cho ngày khai mạc V.League 2022

MINH TRIẾT |

Những "mảnh ghép" cuối cùng chuẩn bị cho sự khởi tranh của Night Wolf V.League 2022 cũng đã hoàn tất.

Trọng tài V.League test thể lực trong thời tiết mưa lạnh dưới 10 độ C

MINH TRIẾT |

Bất chấp thời tiết giá lạnh xuống dưới 10 độ C kèm theo cơn mưa dai dẳng, các trọng tài V.League vẫn nỗ lực vượt qua bài test thể lực.

Trọng tài V.League cần mạnh tay xử lý các hành vi bạo lực

MINH TRIẾT |

Hơn 60 giám sát, trọng tài sẽ tham gia lớp tập huấn chuẩn bị  cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. 

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Công tác trọng tài sẵn sàng cho ngày khai mạc V.League 2022

MINH TRIẾT |

Những "mảnh ghép" cuối cùng chuẩn bị cho sự khởi tranh của Night Wolf V.League 2022 cũng đã hoàn tất.

Trọng tài V.League test thể lực trong thời tiết mưa lạnh dưới 10 độ C

MINH TRIẾT |

Bất chấp thời tiết giá lạnh xuống dưới 10 độ C kèm theo cơn mưa dai dẳng, các trọng tài V.League vẫn nỗ lực vượt qua bài test thể lực.

Trọng tài V.League cần mạnh tay xử lý các hành vi bạo lực

MINH TRIẾT |

Hơn 60 giám sát, trọng tài sẽ tham gia lớp tập huấn chuẩn bị  cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022.