"Trọng tài phải trau dồi luật, đi bắt phủi, bắt không công cũng được"

Đông Đông |

Giảng viên Đặng Thanh Hạ mong muốn các trọng tài sau đợt tập huấn phải luôn trau dồi luật, thậm chí đi bắt phủi, đi bắt không công cũng được.

Hôm nay (14.3), tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã diễn ra lễ bế mạc lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ, bóng đá trẻ quốc gia 2021. Các học viên, trọng tài đủ tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ, thẻ làm nhiệm vụ trong hệ thống giải của VFF.

Thay mặt các giảng viên đánh giá về kết quả học tập và làm bài kiểm tra của các trọng tài nam và nữ, giảng viên Đặng Thanh Hạ cho biết: "Những trọng tài đủ sức khỏe nhưng lại thiếu kinh nghiệm xử lý ở những điều kiện như mặt sân ướt.

Giảng viên trọng tài Đặng Thanh Hạ mong muốn các trọng tài phải luôn trau dồi hiểu biết về luật và thường xuyên tập luyện bằng cách đi bắt Phủi, đi bắt các giải địa phương dù không có công. Ảnh: Đông Đông
Giảng viên trọng tài Đặng Thanh Hạ mong muốn các trọng tài phải luôn trau dồi hiểu biết về luật và thường xuyên tập luyện bằng cách đi bắt Phủi, đi bắt các giải địa phương dù không có công. Ảnh: Đông Đông

Đây là bài học sâu sắc cho các bạn! Đối với các trọng tài nam, trong các trọng tài không đạt trong đó có 2 trọng tài bị chấn thương. Vì vậy, các trọng tài cần duy trì việc tập luyện, rèn thể lực hàng ngày, không chỉ tập trung ở các đợt tập huấn.

Một điều quan trọng nữa, các trọng tài cần rèn luyện ý chí, trau dồi hiểu biết về luật. Các bạn có thể trở về địa phương tham gia bắt các giải phủi, giải sân 5 người rồi 7 người, nếu sân 11 thì càng tốt. Công bắt 100, 200 nghìn đồng cũng bắt, thậm chí không có công cũng bắt để tự trau dồi bản thân".

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (giữa) là một trong số trọng tài nữ đạt cấp độ Elite và nằm trong kế hoạch điều khiển World Cup bóng đá nữ 2023 tại Úc, New Zealand. Ảnh: Đông Đông
Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (giữa) là một trong số trọng tài nữ đạt cấp độ Elite và nằm trong kế hoạch điều khiển World Cup bóng đá nữ 2023 tại Úc, New Zealand. Ảnh: Đông Đông

Trong lần kiểm tra, tập huấn này, có 63/68 trọng tài, trợ lý trọng tài vượt qua buổi kiểm tra thể lực. Trong đó 10/10 trọng tài nữ đều hoàn thành xuất sắc. Trong 11 trợ lý trọng tài nữ, chỉ có 1 người không đạt tiêu chuẩn.

Ngay sau lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá Nữ, bóng đá trẻ Quốc gia năm 2021, các trọng tài sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021, diễn ra từ ngày 16.3 đến 8.4 tại sân vận động Thanh Trì – Hà Nội.

Đông Đông
TIN LIÊN QUAN

2 trọng tài VFF không vượt qua phần thi thể lực

PHẠM ĐÌNH |

VFF cho biết có 2 trọng tài không qua được phần kiểm tra thể lực tại đợt tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ và giải trẻ quốc gia năm 2021.

VFF nghiêm túc nâng cao chất lượng trọng tài giải nữ, giải trẻ năm 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tập trung nâng cao chất lượng trọng tài các giải bóng đá nữ, bóng đá trẻ quốc gia năm 2021.

Trọng tài Hà Phượng sẵn sàng cho thách thức

AN NGUYÊN |

Hà Thị Phượng tỏ ra khá thoải mái và không còn “run”, cảm thấy áp lực khi sẽ là trọng tài nữ đầu tiên tham gia điều hành các trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 trọng tài VFF không vượt qua phần thi thể lực

PHẠM ĐÌNH |

VFF cho biết có 2 trọng tài không qua được phần kiểm tra thể lực tại đợt tập huấn trọng tài các giải bóng đá nữ và giải trẻ quốc gia năm 2021.

VFF nghiêm túc nâng cao chất lượng trọng tài giải nữ, giải trẻ năm 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tập trung nâng cao chất lượng trọng tài các giải bóng đá nữ, bóng đá trẻ quốc gia năm 2021.

Trọng tài Hà Phượng sẵn sàng cho thách thức

AN NGUYÊN |

Hà Thị Phượng tỏ ra khá thoải mái và không còn “run”, cảm thấy áp lực khi sẽ là trọng tài nữ đầu tiên tham gia điều hành các trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2021.