Trọng tài có cơ sở để thổi phạt đền Duy Mạnh

KHÁNH AN |

Trường hợp trọng tài Makhadmeh Adham Mohammad Tumah thổi phạt đền với Duy Mạnh giống với một số tình huống tương tự đã xảy ra của bóng đá thế giới.

Tuyển Việt Nam để thua 1-3 trước tuyển Oman không phải kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến trọng tài và công nghệ VAR khiến các cổ động viên Việt Nam có một đêm khó ngủ. Chính các cầu thủ Việt Nam cũng bất mãn với công tác trọng tài.

Phút 63, Duy Mạnh bật cao đánh đầu phá bóng như lại để cánh tay vung ra khá xa cơ thể, vô tình trúng vào mặt một cầu thủ tuyển Oman. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Tumah dành cho đội chủ nhà một quả phạt đền trong sự phản ứng dữ dội từ phía tuyển Việt Nam.

Tình huống Duy Mạnh vung tay trúng mặt một cầu thủ của tuyển Oman. Ảnh: Chụp màn hình.
Tình huống Duy Mạnh vung tay trúng mặt một cầu thủ của tuyển Oman. Ảnh chụp màn hình.

Sau trận đấu, bản thân Duy Mạnh cho biết, trọng tài “không chính xác lắm”, còn huấn luyện viên Park Hang-seo thì không giấu việc nhiều học trò đang cảm thấy “không hài lòng” với vị “vua áo đen” người Jordan.

Tuy nhiên, nhìn lại nhiều trường hợp tương tự của bóng đá thế giới, có thể thấy ông Tumah cũng có… cơ sở nhất định để phạt đền đối với Duy Mạnh. 

Tại vòng bảng EURO 2020, trong trận đấu giữa tuyển Croatia và tuyển Czech cũng có một tình huống gây ra khá nhiều tranh cãi. Phút 34, trung vệ Dejan Lovren bên phía Croatia có pha tranh chấp bóng trên không với tiền đạo Patrik Schick. Tuy thắng trong pha tranh chấp nhưng tay của Lovren đã va vào vùng mặt của Schick.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cũng thổi phạt đền cho tuyển Czech dù nhiều người, trong đó có chính Lovren khẳng định anh không hề có chủ đích vung tay vào mặt đối thủ. Quan sát qua băng ghi hình, quả thật Lovren mở rộng tay theo quán tính để bật cao và không quan sát được Schick ở phía sau. Pha bóng có nhiều nét tương tự với tình huống Duy Mạnh va chạm cầu thủ tuyển Oman.

Tình huống
Tình huống Lovren vung cùi chỏ trúng mặt Patrik Schick. Ảnh chụp màn hình

Ở thời điểm ấy, một thành viên ban trọng tài giải thích rằng, quyết định phạt đền được đưa ra không phải vì máu chảy trên mặt Patrick Schick. Thực tế, khi nhảy tranh chấp trong vòng 16m50, hậu vệ có động tác thừa là vung tay và ngăn cản đối thủ thì trọng tài có thể thổi phạt đền.

Bởi vậy, việc thổi hay không thổi phạt đền của trọng tài người Jordan trong trận đấu giữa tuyển Oman và Việt Nam phụ thuộc khá nhiều vào góc quan sát mà VAR cung cấp, phần nào đó là cả nhận định của chính trọng tài này.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam lần thứ 7 bị thổi phạt đền tại vòng loại World Cup 2022

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam là đội bóng bị thổi phạt đền nhiều nhất kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Lộ diện trọng tài bắt chính trận Oman - Việt Nam

MINH PHONG |

2 trọng tài quen thuộc là Makhadmeh Adham Mohammad Tumah và Ali Sabah Adday Al Qaisi sẽ tham gia điều khiển trận đấu giữa tuyển Oman và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Duy Mạnh không ngại đối đầu với cầu thủ nhập tịch tuyển Trung Quốc

MINH PHONG |

Trung vệ Duy Mạnh tiết lộ hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không e ngại và sẵn sàng đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tuyển Việt Nam lần thứ 7 bị thổi phạt đền tại vòng loại World Cup 2022

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam là đội bóng bị thổi phạt đền nhiều nhất kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Lộ diện trọng tài bắt chính trận Oman - Việt Nam

MINH PHONG |

2 trọng tài quen thuộc là Makhadmeh Adham Mohammad Tumah và Ali Sabah Adday Al Qaisi sẽ tham gia điều khiển trận đấu giữa tuyển Oman và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Duy Mạnh không ngại đối đầu với cầu thủ nhập tịch tuyển Trung Quốc

MINH PHONG |

Trung vệ Duy Mạnh tiết lộ hàng phòng ngự tuyển Việt Nam không e ngại và sẵn sàng đối đầu với các cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc.