Trọng Hoàng: "World Cup là giấc mơ của người Việt Nam"

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn FIFA về "thời khắc lịch sử" của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup trước trận gặp Malaysia.

Ngày 10.6, trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải bài viết về cơ hội lịch sử của bóng đá Việt Nam có thể lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Bài viết có phỏng vấn tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Anh sẽ cùng đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng đấu áp chót tại bảng G.

Tiền vệ Trọng Hoàng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FIFA
Tiền vệ Trọng Hoàng là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: FIFA

Trọng Hoàng chia sẻ: "Việt Nam chưa bao giờ vào vòng loại thứ 3 World Cup trong lịch sử. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy cơ hội ở rất gần. Được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup là giấc mơ của mọi người dân Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm để hiện thực hóa ước mơ của cả dân tộc.

Trước khi đến UAE, thầy Park đã nói rõ tham vọng giành ít nhất 6 điểm trong 3 trận còn lại. Đây cũng là mục tiêu của toàn đội. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu cho mỗi trận đấu. Tôi và các đồng đội sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đất nước và những người ủng hộ chúng tôi tự hào".

Trọng Hoàng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Trọng Hoàng là cầu thủ gần như không thể thay thế ở các giải đấu lớn. Thậm chí, anh còn là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi được ông Park lựa chọn trong chiến dịch giành Huy chương vàng SEA Games 2019.

"Tôi đã chơi cho đội tuyển quốc gia trong nhiều năm. Nhưng trong đội bóng của chúng tôi, mọi cầu thủ đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Chúng tôi đều là một mắt xích quan trọng trong cả hệ thống, cần kết nối tốt với nhau để phát huy toàn bộ sức mạnh. Cá nhân tôi sẽ cố gắng để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng đội trẻ hơn", Trọng Hoàng chia sẻ.

Trọng Hoàng sẽ trở lại trong trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: VFF
Trọng Hoàng sẽ trở lại trong trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: VFF

Tiền vệ xứ Nghệ cũng dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo những lời khen ngợi: "Kể từ khi thầy Park đến, nhiều người nói rằng tiến bộ lớn nhất mà đội đạt được là mặt chiến thuật. Nhưng thật sự chúng tôi đã cải thiện rất nhiều về thể chất. Chúng tôi giỏi hơn ở nhiều chi tiết như kiểm soát bóng, chuyền bóng và thậm chí là ném biên, cuối cùng là sự ăn ý trong đội".

Trọng Hoàng không thi đấu trận gặp Indonesia vì nhận 2 thẻ vàng trước đó. Anh sẽ trở lại ở trận đấu với Malaysia ngày 11.6. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ chọn Trọng Hoàng thay thế Quang Hải để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á với 14 điểm, xếp tiếp theo là UAE (12 điểm), Thái Lan (9 điểm), Malaysia (9 điểm) và Indonesia (1 điểm).

Bảng xếp hạng bảng G. Ảnh: AFC
PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Văn Toàn hồi phục thần tốc trước trận tuyển Việt Nam đấu với Malaysia

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Văn Toàn hồi phục chấn thương tốt là tin mừng trước trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam với Malaysia.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kéo Trọng Hoàng lên đá tiền vệ trung tâm trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

Trọng Hoàng trở lại, Xuân Trường vẫn tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Trọng Hoàng đã bắt nhịp trở lại với đội tuyển Việt Nam, trong khi Xuân Trường vẫn phải tập riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Văn Toàn hồi phục thần tốc trước trận tuyển Việt Nam đấu với Malaysia

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Văn Toàn hồi phục chấn thương tốt là tin mừng trước trận đấu quyết định của đội tuyển Việt Nam với Malaysia.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kéo Trọng Hoàng lên đá tiền vệ trung tâm trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

Trọng Hoàng trở lại, Xuân Trường vẫn tập riêng ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Trọng Hoàng đã bắt nhịp trở lại với đội tuyển Việt Nam, trong khi Xuân Trường vẫn phải tập riêng.