Trọng Hoàng tặng Huy chương vàng SEA Games để gây quỹ chống COVID-19

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Trọng Hoàng quyết định dành tặng tấm Huy chương vàng SEA Games mà anh rất trân quý để gây quỹ và hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, tiền vệ Trọng Hoàng đã quyết định dành tặng tấm Huy chương vàng SEA Games - một kỉ vật mà anh rất trân quý cho hội thiện nguyện Hạt Vừng để chung tay gây quỹ và hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch.

Trọng Hoàng dành tặng Huy chương vàng SEA Games để gây quỹ ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NV
Trọng Hoàng dành tặng Huy chương vàng SEA Games để gây quỹ ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NV

Trọng Hoàng bày tỏ: "Tôi luôn tâm niệm giá trị đích thực của cuộc sống là cho đi những điều tốt đẹp, chứ không phải là những gì mình nhận được. Mỗi khi có thể làm gì để giúp ích cho mọi người thì tôi luôn sẵn sàng.

Tôi tin là mình đã quyết định đúng khi dành tặng phần thưởng mà tôi rất trân trọng cho chiến dịch mang ý nghĩa lớn lao này. Hy vọng nó sẽ lan toả được tinh thần như cách mà chúng tôi đã chiến đấu để giành được Huy chương vàng SEA Games".

Tấm Huy chương quý giá nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Trọng Hoàng sẽ được bán đấu giá. Tổng số tiền thu về dùng để mua máy thở, ủng hộ TPHCM chống dịch COVID-19 trong thời điểm khó khăn hiện tại.

Năm 20 tuổi, Trọng Hoàng từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng SEA Games 2009. Thế nhưng, sai lầm của một đồng đội với pha phản lưới nhà ở trận chung kết khiến Việt Nam vụt mất tấm Huy chương vàng tưởng chừng như đã có thể chạm tới.

Năm 30 tuổi, Trọng Hoàng một lần nữa đến SEA Games 30 với khát khao đổi màu Huy chương. Cùng với Hùng Dũng, họ là 2 cầu thủ "quá tuổi" trong đội hình U22 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng, góp công rất lớn trong chiến tích giành Huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam được Trọng Hoàng dành tặng gây quỹ giúp đỡ trẻ em tại TPHCM. Ảnh: FBNV
Chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam được Trọng Hoàng dành tặng gây quỹ giúp đỡ trẻ em tại TPHCM. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, tiền vệ sinh năm 1989 cũng đã tặng một chiếc áo đấu cho sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM trong chương trình đấu giá, gây quỹ giúp đỡ trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Đây là chiếc áo thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, có đầy đủ chữ kí của ban huấn luyện và tất cả cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ sinh năm 1989 tâm sự: "Tôi luôn nhớ đến câu nói của huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải đấu vừa qua trên đất UAE. Thầy bảo phải chiến đấu, vượt qua khó khăn để có thể mang về niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Chính các cầu thủ sẽ là những "liều vaccine" trong thời điểm dịch COVID-19 này.

Tôi và mọi người đã cùng nhau đoàn kết, động viên nhau vượt qua khó khăn để chiến thắng trên mọi mặt trận bằng tinh thần Việt Nam. Tôi nghĩ rằng với tinh thần mạnh mẽ này, con người Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch COVID-19".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng “làm khán giả” trận mở màn AFC Champions League

ĐÌNH THẢO |

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng không được câu lạc bộ Viettel đăng kí ở trận mở màn AFC Champions League 2021 với đối thủ Ulsan Hyundai.

Trọng Hoàng: "World Cup là giấc mơ của người Việt Nam"

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn FIFA về "thời khắc lịch sử" của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup trước trận gặp Malaysia.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kéo Trọng Hoàng lên đá tiền vệ trung tâm trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng “làm khán giả” trận mở màn AFC Champions League

ĐÌNH THẢO |

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng không được câu lạc bộ Viettel đăng kí ở trận mở màn AFC Champions League 2021 với đối thủ Ulsan Hyundai.

Trọng Hoàng: "World Cup là giấc mơ của người Việt Nam"

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có cuộc trả lời phỏng vấn FIFA về "thời khắc lịch sử" của bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup trước trận gặp Malaysia.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kéo Trọng Hoàng lên đá tiền vệ trung tâm trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.