Trợ lý mới của ông Park bắt đầu làm việc ở U22 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Ông Kim HanYoon -  trợ lý mới của HLV Park Hang-seo đã bắt đầu công việc với U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Để chuẩn bị cùng lúc cho ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 cho và U22 Việt Nam tại SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo đã được VFF tạo điều kiện bổ sung nhân sự cho công tác huấn luyện. Nguyên tắc mỗi đội tuyển sẽ có một Ban huấn luyện (BHL) hoạt động độc lập và chuyên trách cho công việc của mình.

Tại ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo khá yên tâm khi thành phần BHL được đánh giá đã có sự ổn định với sự góp mặt của các trợ lý gồm: Lee Young-jin, Lư Đình Tuấn, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, HLV thể lực Park Sung Gyu.

Còn thành phần BHL của ĐT U22 Việt Nam cần phải có sự tăng cường để đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, hai vị trí quan trọng trong BHL ĐT U22 Việt Nam đã được HLV Park Hang-seo lựa chọn và tiến cử gồm HLV Đinh Hồng Vinh - người đã sát cánh cùng HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 Châu Á 2020 và HLV Kim HanYoon –  trợ lý người Hàn Quốc vừa mới ký hợp đồng với VFF.

 
Ông Park và trợ lý Lee Young-jin. Ảnh: H.A

Các vị trí HLV thủ môn, HLV thể lực của ĐT U22 Việt Nam sẽ được HLV Park Hang-seo đưa ra quyết định sau các buổi làm việc với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của VFF trong thời gian tới.

HLV Park Hang-seo cho biết: "U22 Việt Nam sẽ tập trung từ tháng 6 trong nước. Trong thời gian tới từ tháng 6-9, sẽ có một đợt tập trung mỗi tháng. Nếu tập trung nhiều là 10 ngày, ít là 7 ngày. Đầu tháng 10 chúng ta sẽ tập trung thực sự để chuẩn bị cho SEA Games, khi đó có thể bổ sung thêm trợ lý. Trong 4 tháng đội sẽ tập trung lắp ráp đội hình.

U22 Việt Nam sẽ phải khắc phục một vấn đề, đó là một số cầu thủ đang trong độ tuổi thi đấu SEA Games nhưng đang là tuyển thủ quốc gia. Khoảng cách giữa các cầu thủ đó và các cầu thủ khác phải được rút ngắn. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tìm kiếm phát hiện cầu thủ, tập để quen chiến thuật, giảm khoảng cách giữa dự bị và các cầu thủ tuổi U22 nhưng là tuyển thủ quốc gia".

Ông Kim HanYoon sinh năm 1974 từng là tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc giai đoạn 2005 và thi đấu cho khá nhiều CLB nổi tiếng của K-League trong sự nghiệp cầu thủ như Bucheon SK (1997- 1999, 2001- 2005), Pohang Steelers (1999- 2000), FC Seoul (2006- 2010), Busan I-Park (2011- 2012), Seongnam ILHWA (2013). Một điểm khá đặc biệt ở Kim HanYoon là vừa có thể tham gia thi đấu vừa thực hiện công việc của một trợ lý HLV và đạt được một số thành công trên cương vị này như hỗ trợ HLV trưởng Sung-Hwan Cho của CLB Jeju United hai lần liên tiếp giành quyền tham dự AFC Champions League; trợ lý cho HLV trưởng của FC Seoul đưa đội bóng đạt hạng 3 tại K-League mùa giải 2014- 2015.

Sau khi ký hợp đồng với VFF, trợ lý Kim HanYoon được HLV Park Hang-seo phân công nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công tác huấn luyện tại ĐT U22 Việt Nam trong thời gian ông bận dẫn dắt ĐTQG. Ông Kim HanYoon cũng sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng các cộng sự trong BHL để theo dõi, tuyển chọn và xây dựng lực lượng phục vụ cho các đợt tập trung, tập huấn của ĐT U22 Việt Nam từ nay cho đến SEA Games 30.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chí để HLV Park Hang-seo gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo chỉ gắn bó lâu dài với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi triết lý bóng đá của ông phù hợp với định hướng của bóng đá Việt Nam.

Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo sẽ sang Châu Âu để “xem giò” một số cầu thủ Việt kiều. Thế nhưng việc trao cơ hội như thế nào và có thành công ở môi trường bóng đá Việt Nam hay không lại là câu chuyện khác.

HLV Park Hang-seo nói gì về mục tiêu World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị kế hoạch cho ĐT Việt Nam hướng đến Vòng loại World Cup 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiêu chí để HLV Park Hang-seo gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo chỉ gắn bó lâu dài với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khi triết lý bóng đá của ông phù hợp với định hướng của bóng đá Việt Nam.

Cơ hội nào cho cầu thủ Việt kiều?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo sẽ sang Châu Âu để “xem giò” một số cầu thủ Việt kiều. Thế nhưng việc trao cơ hội như thế nào và có thành công ở môi trường bóng đá Việt Nam hay không lại là câu chuyện khác.

HLV Park Hang-seo nói gì về mục tiêu World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị kế hoạch cho ĐT Việt Nam hướng đến Vòng loại World Cup 2022.