Đội tuyển nữ Việt Nam đi Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 30:

Trợ lực cho những giấc mơ

HOÀI THU |

2 năm liên tiếp, từ SEA Games 2017 đến AFF Cup 2019, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đều vượt qua đối thủ lớn Thái Lan theo cách quả cảm nhất. Và SEA Games trên đất Philippines cuối tháng 11 này, Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi số 1 với niềm tin và cả sự trợ lực cần thiết, điều mà bao năm qua các cô gái đá bóng vẫn mơ ước…

Đằng sau những thay đổi

“Từ ngày có bác ấy thì đội không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, vật chất nữa. Có nhiều thứ được chăm lo, bọn em cứ yên tâm đá bóng thôi. Bữa ăn đến chế độ, sân bãi hay những điều thiết thực nhất, đội được chăm lo, quan tâm hơn…”. Trước ngày lên đường sang Nhật Bản tập huấn, các tuyển thủ nữ chia sẻ và nói về sự thay đổi tích cực, nhân câu chuyện khó khăn khiến đội nữ Thái Nguyên có nguy cơ giải tán.

“Bác Hùng”, như các tuyển thủ vẫn gọi thân mật, sau gần năm tháng trở thành Trưởng ban Bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng, vẫn cứ âm thầm sát cánh cùng thầy trò ông Mai Đức Chung. Không chỉ Đội tuyển quốc gia, đội U.19 hay các tuyến trẻ, cần hay gặp vấn đề gì là ông đứng ra nhận xử lý.

“Chuyến tập huấn tại Quảng Ninh là rất tuyệt. Anh Hùng hỗ trợ từ đầu tới cuối, từ tập luyện, ăn nghỉ, sinh hoạt… Trong thời gian tới, nếu chuẩn bị cho các giải đấu thì chúng tôi sẽ xin quay lại đây để tập huấn”. HLV Mai Đức Chung phát biểu, sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Quảng Ninh. Và ông thầy này kể, gần đây thì các cầu thủ nữ đã “lên đời” để yên tâm tập luyện, cống hiến khi có động lực thiết thực nhất, do được hỗ trợ về tài chính.

“Tại SEA Games 2017 hay trước nữa, nhiều lần ông Hùng cũng đã bỏ tiền túi tặng tiền, thưởng và hỗ trợ cho đội tuyển nữ và đề nghị không thông tin. Với bóng đá nữ, đó là điều vô cùng đáng quý…”. HLV Mai Đức Chung chia sẻ rằng gần đây nhất, trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự AFF Cup 2019, ông Hùng cũng tặng đội nữ 360 triệu đồng. Số tiền này cũng là số khoản thưởng thêm cho đội, sau khi đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết.

Trong bối cảnh bóng đá nam đang thành công rực rỡ, các hợp đồng tài trợ cũng đổ về như “thác lũ” thì đội tuyển nữ vẫn thu mình, âm thầm tập. Sự xuất hiện của ông Hùng giúp cho các nữ tuyển thủ thêm động lực và nói như HLV Mai Đức Chung thì “từ ngày có người sát sao và đứng sau, đời sống của các em được cải thiện rất nhiều và trong bối cảnh đội tuyển nữ không có tài trợ thì lại càng quý giá. Đời sống tinh thần đội đi lên nhiều lắm, đội nữ rất cảm kích và biết ơn…”.

Quyết tâm lấy Vàng để thay lời cảm ơn

“Tôi sẽ bỏ tiền túi ra thưởng riêng cho Đội tuyển nữ Việt Nam bằng với thưởng cho bóng đá nam, tức là một trận thắng 400 triệu đồng, hòa thì là 200 triệu đồng. Tôi cũng chỉ mong đội sẽ giành chiến thắng tất cả các trận để được thưởng càng nhiều càng tốt. Nếu giành được Huy chương Vàng thì sẽ còn thưởng đậm hơn cho đội nữ”. Trong trận đấu tập cuối cùng với Đội tuyển nữ Ấn Độ, ông Hùng gặp mặt, động viên các cầu thủ nữ trước khi đi tập huấn tại Nhật Bản.

Tối ngày 10.11 rạng sáng ngày 11.11, thầy trò Mai Đức Chung đáp máy bay tới Osaka, Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 2019. Đội sẽ có 3 trận đấu tập với các đội bóng địa phương để hoàn thiện trước khi sang Philippines săn vàng. Với đội tuyển nữ, quá trình chuẩn bị lần này được tạo điều kiện tốt nhất nên mục tiêu duy nhất là giành Huy chương Vàng.

“Trong lần tham dự SEA Games này, đích thân tôi sẽ tham gia cùng đội nữ với tư cách trưởng đoàn để lo và hỗ trợ đội tối đa. Sau 10 ngày tập huấn ở Nhật, đội về TPHCM để làm quen với khí hậu trước khi sang Philippines. Tôi sẽ đi cùng đội từ đây”. Ông Phạm Thanh Hùng chia sẻ và khẳng định sẽ thưởng nóng cho các cô gái bóng đá nữ như thưởng với đội Than Quảng Ninh.

SEA Games 30 là thử thách lớn đối với các cô gái vàng bóng đá Việt Nam, bởi đối thủ mạnh nhất trong khu vực là Thái Lan đang rất khát khao “phục thù” sau 2 thất bại liên tiếp. Trong khi đó, đội chủ nhà Philippines cũng được đầu tư rất mạnh mẽ, “thay máu” gần như toàn bộ đội hình khi triệu tập nhiều cầu thủ Phi kiều về nước thi đấu.

HOÀI THU
TIN LIÊN QUAN

Có Vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng ít nhất 2 tỉ đồng

HOÀI THU |

Trước thềm SEA Games 30, Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng hứa sẽ thưởng đậm cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu giành chiếc Huy chương vàng.

Giao hữu: Tuyển nữ Việt Nam bị Ấn Độ cầm chân 1-1

Đông Đông |

Trong trận giao hữu lượt về chuẩn bị cho SEA Games 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Ấn Độ cầm hòa 1-1.

Tuyết Dung tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Ấn Độ

Đông Đông |

Chiều nay 3.11, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Ấn Độ trong trận giao hữu đầu tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Có Vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng ít nhất 2 tỉ đồng

HOÀI THU |

Trước thềm SEA Games 30, Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng hứa sẽ thưởng đậm cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu giành chiếc Huy chương vàng.

Giao hữu: Tuyển nữ Việt Nam bị Ấn Độ cầm chân 1-1

Đông Đông |

Trong trận giao hữu lượt về chuẩn bị cho SEA Games 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã bị Ấn Độ cầm hòa 1-1.

Tuyết Dung tỏa sáng, tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Ấn Độ

Đông Đông |

Chiều nay 3.11, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Ấn Độ trong trận giao hữu đầu tiên.