Triệu tập gần 50 cầu thủ trẻ, thầy Park có đang tự làm khó mình?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo có quãng thời gian 10 ngày làm việc với gần 50 cầu thủ U22 Việt Nam mà ông chưa thuộc tên và nắm được thông tin.

Khi được hỏi về mục đích của việc triệu tập gần 50 cầu thủ trẻ cho đội tuyển U22 Việt Nam, trong đó gồm nhiều gương mặt mới, huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích: "Đây là đợt tập trung thứ hai của U22 Việt Nam. Lần trước, chúng ta chỉ có một đợt tập trung rất ngắn là 2 ngày còn đợt này có tới 10 ngày.

Gọi tới 47 cầu thủ vì tôi và ban huấn luyện gần như không có thông tin về U22 Việt Nam. Tại V.League, rất ít cầu thủ lứa U22 này được thi đấu, còn ở hạng Nhất, họ cũng không được đá nhiều.

Bởi thế, chúng tôi phải nhân cơ hội này, gọi họ lên tập trung nhiều nhất có thể. Mục tiêu là kiểm tra năng lực, tính cách và khả năng hòa nhập của họ".

Bởi tập trung số lượng lớn nên U22 được chia làm 2 đội với 2 ban huấn luyện để phục vụ cho công tác sàng lọc, thậm chí là đào tạo, kèm cặp.

Các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng
Các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn bày tỏ quan điểm: "Sau SEA Games 30, chúng ta chỉ còn lại một số ít cầu thủ, việc chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc tìm và phát hiện nhân tố mới, đồng thời xây dựng một đội hình, lối chơi hiệu quả. Do vậy, kế hoạch tổ chức những đợt tập huấn ngắn hạn là một giải pháp mà chúng tôi thấy là phù hợp trong điều kiện hiện tại".

Một câu hỏi được đặt ra, sự tập trung với số lượng đông đảo các cầu thủ ở thời điểm hiện tại có thực sự phù hợp? Bởi lẽ, vòng loại U23 Châu Á 2022 diễn ra vào tháng 10.2021, còn SEA Games 31 diễn ra sau đó 1 tháng. Từ nay đến thời điểm đó, các cầu thủ sẽ phải trải qua một mùa giải V.League và hạng Nhất Quốc gia.

Theo thầy Park, nhiều cầu thủ mà ông triệu tập ít được thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nên không có nhiều cơ hội thể hiện. Việc ông triệu tập đông bên cạnh mục đích kiểm tra, phát hiện thì cũng là cơ hội để tất cả làm quen, có sự hoà nhập với chiến thuật, lối chơi.

Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, nền tảng để các cầu thủ trẻ tiến bộ vẫn là môi trường câu lạc bộ và được ra sân thi đấu nhiều nhất có thể. Viêc ông Park chỉ gọi họ lên để kiểm tra năng lực và tính cách ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tương đối. Khi các cầu thủ đó trở lại câu lạc bộ mà không có cơ hội ra sân, vô tình ông Park tự làm khó chính mình.

Trong chiến dịch SEA Games 30, ông Park đã triệu tập tổng số trên 70 cầu thủ, qua 9 đợt tập trung trong 10 tháng. Tuy nhiên, đến khi lựa chọn nhân sự 20 cầu thủ cuối cùng thì cũng chỉ còn lại các gương mặt quen thuộc, thường xuyên được ra sân ở các giải chuyên nghiệp quốc gia.

Trong gần 3 năm qua, các kế hoạch của ông Park chuẩn bị cho các giải đấu đa số thành công. Chính vì vậy, tất cả vẫn phải chờ vào kết quả mà ông và U22 Việt Nam sẽ thu hoạch được ở các giải đấu năm 2021.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thầy Park dầm mưa cùng U22 Việt Nam

THANH XUÂN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U22 Việt Nam ra sân dưới cơn mưa như trút nước.

Thầy Park giải thích lý do không triệu tập Văn Hậu cho U22 Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập Đoàn Văn Hậu lên U22 Việt Nam vì năng lực của tuyển thủ quốc gia này đã được kiểm chứng.

Thầy Park và toàn đội U22 Việt Nam âm tính với COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn bộ cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đều có kết quả âm tính sau khi được xét nghiệm COVID-19.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thầy Park dầm mưa cùng U22 Việt Nam

THANH XUÂN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U22 Việt Nam ra sân dưới cơn mưa như trút nước.

Thầy Park giải thích lý do không triệu tập Văn Hậu cho U22 Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo không triệu tập Đoàn Văn Hậu lên U22 Việt Nam vì năng lực của tuyển thủ quốc gia này đã được kiểm chứng.

Thầy Park và toàn đội U22 Việt Nam âm tính với COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn bộ cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đều có kết quả âm tính sau khi được xét nghiệm COVID-19.