Tranh luận về lịch thi đấu V.League và quãng nghỉ cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Xuất hiện những tranh luận về lịch thi đấu V.League mùa giải 2023-2024 khi có những quãng nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam.

V.League 2023-2024 là mùa giải đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên V.League kéo dài trong 2 năm (thi đấu vắt từ năm này sang năm kia như các giải quốc tế) thay vì gói gọn trong 1 năm.

Bởi vậy, lịch thi đấu là bài toán không dễ tìm ra lời giải với các nhà tổ chức. Nhìn chung, các đội bóng bày tỏ sự ủng hộ với tuyển Việt Nam và không phản đối các quãng nghỉ phục vụ cho huấn luyện viên Troussier.

Tuy nhiên, câu chuyện của U23 Việt Nam là một vấn đề khác. Cần nhìn nhận công bằng rằng, huấn luyện viên Troussier và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nỗ lực để sắp xếp những đợt tập trung của U23 Việt Nam lồng ghép với các quãng thời gian FIFA Days.

Quãng nghỉ gây ra tranh cãi giữa các câu lạc bộ và VFF chính là giai đoạn tháng 4.2024, khi V.League sẽ phải nghỉ không dưới 23 ngày vì vòng chung kết U23 châu Á 2023. Việc giải đấu chuyên nghiệp bị dừng lại vì một giải đấu trẻ vốn là nghịch lí với các giải đấu đỉnh cao.

Nhưng, bóng đá Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đang phát triển. V.League càng không phải một giải đấu ở đỉnh cao. Không thể phủ nhận rằng, màn trình diễn của U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam thời gian qua cũng là “thỏi nam châm” mang khán giả đến sân xem V.League, hoặc đơn giản là theo dõi qua sóng truyền hình.

Dù vậy, đại diện câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đưa ra một lập luận thú vị: “Có chắc chắn rằng khi các câu lạc bộ nhường sân cho U23 Việt Nam thì sẽ có thành tích không. Và thành tích thì ai cũng cần cả. Các đội bóng cũng rất cần thành tích khi ông bầu bỏ ra số tiền lớn để đầu tư và địa phương cũng chung tay hỗ trợ. Cũng đừng nói chúng tôi không quan tâm đến các đội tuyển, nhưng câu lạc bộ cần giải pháp mới”.

Vậy là bức tranh được khắc hoạ một cách rõ ràng nhất. Câu lạc bộ biết về tầm quan trọng của thành tích với các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Nhưng nhà điều hành giải đấu cũng cần có một phương án mới.

VPF, VFF và các câu lạc bộ cần ngồi lại để tìm ra giải pháp sắp xếp lịch thi đấu V.League 2023-2024 phù hợp hơn. Ảnh: Minh Dân
VPF, VFF và các câu lạc bộ cần ngồi lại để tìm ra giải pháp sắp xếp lịch thi đấu V.League 2023-2024 phù hợp hơn. Ảnh: Minh Dân

Nhìn vào lịch thi đấu, sau quãng nghỉ rất dài nhường chỗ cho U23 Việt Nam, các đội bóng phải đá 6 vòng trong 24 ngày, tức là mật độ 4 ngày/trận. Sau đó, họ phải nghỉ thêm 17 ngày nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days rồi mới đá thêm 5 vòng cuối cùng.

Rõ ràng, đây là lịch thi đấu chưa thể thoả mãn các câu lạc bộ. Có thể, các đội bóng vẫn sẽ đồng ý với quãng nghỉ cho U23 Việt Nam, nhưng lịch thi đấu cần phải điều chỉnh lại. Thậm chí, một số đợt tập trung FIFA Days cần phải được rút ngắn để làm được điều này.

Cùng ngồi lại tìm ra phương án mới sẽ là chìa khoá giải quyết vấn đề giữa các câu lạc bộ và VPF, VFF.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Các câu lạc bộ tranh luận về lịch thi đấu V.League 2023-2024

AN NGUYÊN |

Nhiều câu lạc bộ V.League đưa ra các kiến nghị về lịch thi đấu mùa giải 2023-2024, đặc biệt liên quan đến các quãng nghỉ của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Cầu thủ trẻ Việt Nam có thể ra sân nhiều hơn tại V.League 2023-2024

AN NGUYÊN |

Các đội bóng V.League và hạng Nhất đưa ra các đề xuất, kiến nghị về việc sử dụng cầu thủ trẻ tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024, đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức giải, tránh bị dàn trải và ngắt quãng.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể biến động nhân sự sau giai đoạn 1 V.League

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đón các tân binh và nói lời chia tay với một số cầu thủ không phù hợp với định hướng của đội bóng.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Đề nghị bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, chưa tương thích với Luật Nhà ở để tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho công nhân.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

PHẠM ĐÔNG |

Ông Vũ Khoan, sinh năm 1937, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã từ trần hồi 7 giờ 5 phút, ngày 21.6.2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các câu lạc bộ tranh luận về lịch thi đấu V.League 2023-2024

AN NGUYÊN |

Nhiều câu lạc bộ V.League đưa ra các kiến nghị về lịch thi đấu mùa giải 2023-2024, đặc biệt liên quan đến các quãng nghỉ của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Cầu thủ trẻ Việt Nam có thể ra sân nhiều hơn tại V.League 2023-2024

AN NGUYÊN |

Các đội bóng V.League và hạng Nhất đưa ra các đề xuất, kiến nghị về việc sử dụng cầu thủ trẻ tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023-2024, đồng thời rút ngắn thời gian tổ chức giải, tránh bị dàn trải và ngắt quãng.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể biến động nhân sự sau giai đoạn 1 V.League

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đón các tân binh và nói lời chia tay với một số cầu thủ không phù hợp với định hướng của đội bóng.