Trận tuyển Việt Nam - Thái Lan sẽ định đoạt trên chấm 11m?

PHẠM ĐÌNH |

Với thể thức của AFF Cup 2020, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở vòng bán kết có thể phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m.

Trong buổi tập của tuyển Việt Nam trước 2 ngày đối đầu với tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lưu ý các học trò một số điểm chính trong điều lệ giải nhằm giúp họ có sự chủ động khi nhập cuộc và điều tiết trận đấu.

Do ảnh hưởng của COVID-19 nên AFF Cup 2020 được tổ chức tập trung tại một quốc gia đăng cai là Singapore. Vì vậy, điều lệ giải cũng có một số sự thay đổi cho phù hợp với thực tế. Cụ thể, tại vòng bán kết và chung kết, mặc dù vẫn thi đấu lượt đi và lượt về nhưng luật bàn thắng sân khách sẽ không được áp dụng.

Tại trận lượt về, nếu không phân định thắng bại sau thời gian thi đấu thông thường, hai đội sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ mỗi hiệp 15 phút. Nếu vẫn không có kết quả rõ ràng, đội thắng sẽ được quyết định bằng thi đấu luân lưu 11m theo trình tự của luật thi đấu.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sơn Tùng
Tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Sơn Tùng

Với thể thức này, cả hai đội sẽ không còn áp lực bởi số lượng bàn thắng sân nhà, sân khách, vì thế mà những sự tính toán cũng sẽ thay đổi. Điều này khiến các đội mạnh sẽ hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu cụ thể, còn các đội yếu hơn sẽ cầu hoà để đưa trận đấu đến chấm 11m.

Tuyển Thái Lan và Việt Nam được đánh giá ngang tài ngang sức ở AFF Cup 2020. Nhiều khả năng, cả hai sẽ tiếp cận trận đấu với thế trận cầu toàn. Điều này có thể hướng hai trận đấu đến một kết quả hoà, thậm chí là không có bàn thắng.

Trong hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam và Thái Lan bất phân thắng bại cũng vì lối chơi chặt chẽ, thận trọng. Tuy nhiên, ở bán kết AFF Cup 2020, sẽ chỉ có một đội đi tiếp, và trận đấu có thể được định đoạt trên chấm 11m.

Huấn luyện viên Park Hang-seo từng dùng lối chơi phòng ngự phản công để lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018. Đây cũng là lối chơi giúp tuyển Việt Nam thành công ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Với tình thế sớm gặp Thái Lan ở bán kết, nhiều khả năng lối chơi này sẽ được ông Park tiếp tục sử dụng. Tuyển Việt Nam đang là đội duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng. Đó là dữ liệu tích cực trước khi bước vào cuộc đấu với Thái Lan.

Theo quy định, các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa bỏ khi đội tiến vào bán kết. Do vậy, ngoại trừ trung vệ Đình Trọng đang điều trị phục hồi chấn thương, tuyển Việt Nam không có bất cứ sự vắng mặt đáng tiếc nào khác. Ông Park cũng không còn mối lo bị tổn thất lực lượng cho trận lượt về vì thẻ phạt. Tuyển Việt Nam sẽ có đủ nhân tố tốt nhất ở hàng phòng ngự.

Nếu phải giải quyết thắng thua với Thái Lan trên chấm 11m, ông Park chắc chắn đã có kế hoạch cho tuyển Việt Nam.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam tập luyện các phương án đối đầu tuyển Thái Lan

MINH TRIẾT (ẢNH: VFF) |

Tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Thầy Park chọn Nguyên Mạnh hay Tấn Trường trận tuyển Việt Nam - Thái Lan?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đứng trước việc phải lựa chọn thủ môn bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam không được làm quen sân vận động trước trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã tới thăm quan sân vận động quốc gia Singapore để cảm nhận về không gian trước trận đấu gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển Việt Nam tập luyện các phương án đối đầu tuyển Thái Lan

MINH TRIẾT (ẢNH: VFF) |

Tuyển Việt Nam đang tích cực tập luyện để chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Thầy Park chọn Nguyên Mạnh hay Tấn Trường trận tuyển Việt Nam - Thái Lan?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đứng trước việc phải lựa chọn thủ môn bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam không được làm quen sân vận động trước trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã tới thăm quan sân vận động quốc gia Singapore để cảm nhận về không gian trước trận đấu gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.