Trận then chốt gặp Việt Nam, tuyển Malaysia muốn có "cầu thủ thứ 12"

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rất hy vọng người hâm mộ sẽ được phép vào sân để cổ vũ cho tuyển Malaysia đấu tuyển Việt Nam, tại vòng loại World Cup 2022.

Malaysia vẫn đang còn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Việc tụ tập đông người vẫn bị hạn chế, kiểm soát gắt gao. Chính phủ Malaysia mới đây đã cho phép các rạp chiếu phim, nhà hát, các sự kiện trực tiếp được mở lại từ ngày 1.7 nhưng giới hạn chỉ có tối 250 người góp mặt.

Chính phủ Malaysia cũng để ngỏ việc cho phép khán giả vào sân xem các trận đấu, với số lượng hạn chế.  Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ nối lại chiến dịch vòng loại kép World Cup 2022 cũng như Asian Cup 2023 vào tháng 10. Họ sẽ gặp tuyển UAE ngày 8.10 trên sân khách. Đến ngày 13.10, tuyển UAE sẽ đấu tuyển Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil. Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết việc có người hâm mộ đến xem trận đấu then chốt với tuyển Việt Nam là cú hích lớn cho tuyển Malaysia.

Cổ động viên Malaysia luôn hết mình với đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFF.
Cổ động viên Malaysia luôn hết mình với đội tuyển quốc gia. Ảnh: AFF.

Ông nói trên tờ The Star: “Trận đấu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa quyết định. Điều quan trọng tuyển Malaysia phải có người hâm mộ bên cạnh. Trong suốt chiến dịch vòng loại, sự hỗ trợ của họ đã giúp chúng tôi làm nên những điều kỳ diệu. Chúng tôi muốn có đông đảo người hâm mộ đến sân nhưng ý thức rõ tình hình hiện tại. FAM sẽ tuyệt đối tuân thủ các quy trình của chính phủ”.

Ở 2 trận sân nhà gần nhất, Malaysia đã thắng cả Thái Lan 2-1 và Indonesia 2-0. Tại bảng G vòng loại World Cup 2022, họ có 9 điểm, xếp thứ 2 sau Việt Nam (11 điểm). Một chiến thắng trước thầy trò Park Hang-seo sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp cho Harimau Malaya.

FAM đang nghiên cứu quy trình quản lý khán giả giữa mùa dịch COVID-19, để trình lên Chính phủ Malaysia cũng như Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC). Gần như chắc chắn, khán giả sẽ có mặt để thúc đẩy tinh thần thầy trò Tan Cheng Hoe với mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng khẳng định anh sẽ cố gắng kéo dài sự nghiệp lâu nhất có thể.

Không bằng Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng... vì sao lứa U19 HAGL vẫn hay?

NGUYỄN ĐĂNG |

U19 HAGL tập hợp các cầu thủ khoác III, IV và không có nhiều gương mặt xuất sắc như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng… nhưng cho thấy sự trưởng thành sớm.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia khen ông Shin Tae-yong trên tài thầy Park

BÍCH THÙY |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochammad Iriawan đánh giá huấn luyện viên Shin Tae-yong giỏi hơn người đồng hương Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công Phượng muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng khẳng định anh sẽ cố gắng kéo dài sự nghiệp lâu nhất có thể.

Không bằng Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng... vì sao lứa U19 HAGL vẫn hay?

NGUYỄN ĐĂNG |

U19 HAGL tập hợp các cầu thủ khoác III, IV và không có nhiều gương mặt xuất sắc như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng… nhưng cho thấy sự trưởng thành sớm.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia khen ông Shin Tae-yong trên tài thầy Park

BÍCH THÙY |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochammad Iriawan đánh giá huấn luyện viên Shin Tae-yong giỏi hơn người đồng hương Park Hang-seo của tuyển Việt Nam.