Trận Hà Nội vs Hải Phòng không có pháo sáng: Lòng nhiệt huyết đã vơi

VIỆT HÙNG |

Trước vòng 10 LS V.League 2020 diễn ra vào cuối tuần này, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã hạ quyết tâm ngăn chặn bằng được tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài như sự cố năm 2018.

Để chuẩn bị cho trận cầu đinh tại vòng 10 trên sân Hàng Đẫy, Ban tổ chức sẽ huy động hơn 500 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn. Cổ động viên Hải Phòng từ lâu đã được biết đến với "đặc sản" pháo sáng, trong bối cảnh đội khách đang ngụp lặn ở nhóm cuối, họ rất cần 3 điểm để nuôi hi vọng ở mùa này.

Nhắc lại sự cố trên sân Hàng Đẫy năm 2018, cổ động viên Hải Phòng đã ném hàng loạt pháo sáng và tiền âm phủ xuống mặt sân khi đội nhà thua Hà Nội 0-1. Sự cực đoan của người hâm mộ đất Cảng khiến trọng tài chính Ngô Duy Lân phải cho kết thúc trận đấu sớm vài chục giây để đảm bảo an toàn cho những người trên sân và sớm hạ nhiệt những cái đầu nóng trên khán đài.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Sau trận, án phạt 20 triệu đồng cho mỗi bên không thật sự đủ nặng về tài chính để răn đe. Mùa giải 2019 sau đó, người hâm mộ Hải Phòng lại làm "cháy" một góc sân Hàng Đẫy vì những quả pháo sáng của mình.

Mùa giải này, từ việc bị COVID-19 ảnh hưởng cho đến cách bố trí lịch thi đấu, cách tính thành tích của VPF khá khắc nghiệt, đội Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn và chỉ có vị trí thứ 12/14 sau 9 vòng. Nếu thua Hà Nội, đội bóng đất Cảng sẽ càng lâm nguy. Và từ đầu mùa đến giờ, V.League chưa được chứng kiến bất cứ quả pháo sáng nào.

Để hiểu rõ hơn điều này, phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Văn Trần Hoàn, một cổ động viên nổi tiếng của bóng đá đất Cảng.

Thưa ông, có phải sau nhiều lần cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng khiến các trận đấu tại V.League gián đoạn, Ban tổ chức giải đã có cái nhìn khắt khe hơn và chuẩn bị tới 500 nhân viên an ninh cho trận đấu trên sân Hàng Đẫy sắp tới?

- Tôi khẳng định hơn 500 nhân viên bảo vệ an ninh cho trận Hà Nội - Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy là quá nhiều, nhiều hơn cả số lượng cổ động viên Hải Phòng sẽ đến sân hôm đó.

Một trận bóng đá có số lượng nhân viên an ninh nhiều hơn người hâm mộ thì không còn là một trận bóng đá nữa. Nó giống như một cuộc chống bạo động thì đúng hơn.

Trước trận cầu quan trọng này, cổ động viên Hải Phòng đã có phương án ra sao để tiếp lửa cho các cầu thủ?

- Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn chưa có phương án gì. Lý do thứ nhất bởi hôm đó là thứ Sáu, nhiều người hâm mộ Hải Phòng vẫn còn đang đi làm.

Lý do thứ 2, năm nay đội Hải Phòng của chúng tôi thi đấu yếu quá nên đã đánh mất một phần tình cảm của cổ động viên quê nhà. Không nhiều người còn mặn mà.

Hơn nữa, cách tổ chức mùa giải hiện tại của Ban tổ chức cũng ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các đội. Tôi thấy đội xếp thứ 8 đến 13 cũng như nhau, người hâm mộ đi cổ vũ cũng mất nhiệt huyết.

Pháo sáng trên khán đài Hàng Đẫy. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Pháo sáng trên khán đài Hàng Đẫy. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Ông có nghĩ trong trận đấu tới, cổ động viên Hải Phòng có đốt pháo sáng nữa không?

- Tôi khẳng định là không. Một phần vì chúng tôi cũng hết tinh thần máu lửa rồi, chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra ở thời điểm này.

- Xin cảm ơn!

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

VPF lo ngại pháo sáng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 10 LS V.League 2020 đặt ra những lo ngại về tình trạng đốt pháo sáng của các cổ động viên quá khích.

Văn Hậu đủ điều kiện thi đấu cho Hà Nội từ vòng 11 V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đủ điều kiện để thi đấu cho Câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu với TP.HCM ở vòng 11 LS V.League 2020.

Chuyện "bỏ bùa" ở V.League

PHẠM ĐÌNH |

"Nếu bỏ bùa mà thắng được thì các đội V.League đã thuê thầy chứ cần gì phải thuê Tây".

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

VPF lo ngại pháo sáng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 10 LS V.League 2020 đặt ra những lo ngại về tình trạng đốt pháo sáng của các cổ động viên quá khích.

Văn Hậu đủ điều kiện thi đấu cho Hà Nội từ vòng 11 V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đủ điều kiện để thi đấu cho Câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu với TP.HCM ở vòng 11 LS V.League 2020.

Chuyện "bỏ bùa" ở V.League

PHẠM ĐÌNH |

"Nếu bỏ bùa mà thắng được thì các đội V.League đã thuê thầy chứ cần gì phải thuê Tây".