Trận Hà Nội - HAGL: Thông điệp không chỉ là bóng đá ở sân Hàng Đẫy

ĐĂNG HUỲNH |

Vào lúc 19h00 tối nay (6.6), Hà Nội sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 LS V.League 2020.

Sân Hàng Đẫy đã chính thức mở cửa đón khán giả từ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 trận Hà Nội gặp Đồng Tháp. Đấy là trận đấu mà Ban tổ chức sân đã không mở bán vé, thay vào đó chỉ phát hành vé mời cho một số lượng cổ động viên vào sân.

Theo đại diện của Hà Nội thì cách này giúp ban tổ chức sân có thể kiểm soát tốt nhất số cổ động viên vào sân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là cuộc tập dượt cho cuộc đối đầu với HAGL tại vòng 3 V.League 2020 diễn ra tối 6.6.

Chuẩn bị cho trận cầu tâm điểm này, Ban tổ chức sân chỉ phát hành 10.000 vé so với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi của sân Hàng Đẫy. Thông điệp mà Hà Nội muốn truyền tải đến người hâm mộ Thủ đô, đây không chỉ là một trận đấu bóng đá mà còn là sự kiện khẳng định việc cuộc sống đã trở lại sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch COVID-19.

Ông Võ Lê Trung - Tổng Giám đốc CTCP Thể thao Hà Nội - T&T cho biết: "Cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL là trận đấu đinh ở vòng 3, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy theo dõi và cổ vũ. Ban tổ chức sân đã lên phương án kỹ lưỡng đảm bảo công tác y tế phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước trận đấu 2 ngày, chúng tôi sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sân, bên cạnh việc tuyên truyền rộng rãi tới khán giả khi tới sân sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng và khuyến cáo đeo khẩu trang trước, trong và sau trận đấu".

"Bóng đá chiến thắng COVID-19", đó là điều mà Hà Nội muốn hướng đến thông qua trận đấu sắp tới. Tất cả đã sẵn sàng chờ 90 phút mà cả hai đội sẽ cống hiến một "bữa tiệc" không chỉ là bóng đá.

Về công tác đảm bảo an ninh, Câu lạc bộ Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị đảm bảo các kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực sân vận động Hàng Đẫy để tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra sự kiện, làm các tuyến đường dự phòng. Kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các đồ vật cấm, đặc biệt chất nổ, pháo sáng trên sân vận động sẽ được tăng cường nghiêm ngặt hơn, tránh những trường hợp xấu xảy ra. Dự kiến số lượng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia làm nhiệm vụ trận đấu lên tới 500 người.

Với Ban quản lý sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội yêu cầu vệ sinh ghế ngồi sạch sẽ và bố trí lực lượng trực mở cổng, cửa phục vụ công tác kiểm soát bảo vệ 2,5 tiếng trước giờ thi đấu. Ban tổ chức sân khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ cho cả 2 đội.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Rimario là lợi thế giúp Hà Nội chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai

THANH XUÂN |

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho rằng việc tiền đạo Rimario chưa đá trận chính thức nào tại V.League có thể sẽ là lợi thế của Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Văn Quyết hướng đến kỷ lục cùng Hà Nội và quay trở lại tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đang nhắm đến kỷ lục cùng câu lạc bộ Hà Nội và thuyết phục thầy Park trao cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam.

Xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL vòng 3 V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL vòng 3 V.League 2020. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs HAGL sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 6.6.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Rimario là lợi thế giúp Hà Nội chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai

THANH XUÂN |

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho rằng việc tiền đạo Rimario chưa đá trận chính thức nào tại V.League có thể sẽ là lợi thế của Hà Nội trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Văn Quyết hướng đến kỷ lục cùng Hà Nội và quay trở lại tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đang nhắm đến kỷ lục cùng câu lạc bộ Hà Nội và thuyết phục thầy Park trao cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam.

Xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL vòng 3 V.League 2020 ở kênh nào?

Bảo Bình |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả link xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL vòng 3 V.League 2020. Trận đấu giữa Hà Nội FC vs HAGL sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 6.6.