TPHCM sẽ có chương trình đặc biệt đón đội tuyển bóng đá nữ

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thành phố sẽ đón mừng và tặng bằng khen cùng tiền thưởng, học bổng cho các vận động viên, huấn luyện viên của thành phố tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chiều 10.2, ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM cho biết, ngày mai, 11.2, TPHCM sẽ tổ chức đón mừng, gặp gỡ và khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên TPHCM tham gia thi đấu trong đội bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, TPHCM có 11 cầu thủ, huấn luyện viên đã tham gia trong đội hình quốc gia vừa giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2023.

Cụ thể, TPHCM tổ chức lễ đón các thành viên đội tuyển nữ tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngay sau khi hạ cánh vào 17h30 ngày 11.2.

Các nữ cầu thủ sẽ được đón bằng 2 xe buýt 2 tầng để di chuyển về Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TPHCM). Tại đây, cầu thủ và huấn luyện viên sẽ dâng hương tại tượng đài.

Trong hành trình di chuyển, xe buýt 2 tầng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được 15 môtô cảnh sát dẫn đường.

Cuối cùng, lãnh đạo TPHCM sẽ gặp gỡ để chúc mừng, khen thưởng thành tích của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam.

11 huấn luyện viên, vận động viên TPHCM trong đội tuyển sẽ được trao bằng khen cùng 30 triệu đồng tiền thưởng/người. Ngoài ra, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) sẽ trao học bổng cho các nữ cầu thủ.

Trong đó, Trường Đại học Hoa Sen sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng và trao tặng 9 suất học bổng Tài năng toàn phần 4 năm đại học ngành Kinh tế thể thao, với tổng giá trị gần 3,2 tỉ đồng (350 triệu đồng/suất) cho 9 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Với suất học bổng này, các nữ cầu thủ có thể theo học ngành Kinh tế thể thao hoặc bất cứ ngành nào trong 34 ngành học của HSU để tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển sự nghiệp. Đối với những thành viên đã có bằng đại học, nhà trường sẽ trao tặng học bổng toàn phần cho chương trình cao học của trường.

Đồng thời, HSU cũng tài trợ 100% chi phí sinh hoạt cho 1 cầu thủ nữ xuất sắc nhất theo đề xuất của đội tuyển.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường khóa tuyển sinh 2022 dành cho tất cả thành viên của Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia đã tham gia Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, qua đó giành vé dự World Cup 2023. Cùng với đó, nhà trường trao tặng 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học tại trường cho đội tuyển.

Sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) vào đêm 6.2, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng chung kết World Cup 2023. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đạt được thành tích này.

11 thành viên gồm:

1. Trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Đoàn Thị Kim Chi

2. HLV thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Thị Kim Hồng

3. Hậu vệ Chương Thị Kiều

4. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh

5. Tiền đạo Huỳnh Như

6. Hậu vệ Trần Thị Phương Thảo

7. Hậu vệ Trần Thị Thu

8. Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang

9. Tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân

10. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy

11. Tiền vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Làm rõ 7 cửa hàng hết xăng RON 95, không để găm hàng đợi tăng giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hôm nay (10.2), 7 trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu không còn mặt hàng xăng RON 95 để bán. Sở Công Thương TPHCM sẽ cho kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng găm hàng để đợi tăng giá.

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thành viên Đội Bóng đá nữ Việt Nam được ưu tiên xét tuyển thẳng đại học

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông báo sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với toàn thể thành viên Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia đã giành vé dự World Cup 2023.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

TPHCM: Làm rõ 7 cửa hàng hết xăng RON 95, không để găm hàng đợi tăng giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Hôm nay (10.2), 7 trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu không còn mặt hàng xăng RON 95 để bán. Sở Công Thương TPHCM sẽ cho kiểm tra việc kinh doanh xăng dầu, tránh tình trạng găm hàng để đợi tăng giá.

TPHCM: Bất ngờ về số lao động quay trở lại hoạt động sau Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, hơn 96% lao động tại TPHCM đã trở lại làm việc sau Tết. Con số này cao hơn hẳn so với các năm trước đây.

Thành viên Đội Bóng đá nữ Việt Nam được ưu tiên xét tuyển thẳng đại học

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông báo sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng đối với toàn thể thành viên Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia đã giành vé dự World Cup 2023.