TP.HCM chia tay huấn luyện viên Chung Hae-seong

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Chung Hae-seong chính thức bị thanh lý hợp đồng sau khi chỉ giúp TP.HCM cán đích ở vị trí thứ 5 V.League 2020.

Chiều 12.11, trang fanpage chính thức của câu lạc bộ TP.HCM thông báo ngắn gọn thông tin ông Chung Hae-seong và cộng sự chia tay đội bóng:

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến huấn luyện viên Chung Hae-seong và các trợ lý trong suốt thời gian gắn bó cùng đội. Chúc cho ông cùng các cộng sự của mình những điều tốt đẹp nhất trên con đường sắp tới".

Ông Chung và trợ lý Yang Jae-mo sẽ chấm dứt công việc ở TP.HCM. Trước đó, trợ lý thể lực Lee Jung Soo đã xin thôi việc để về Hàn Quốc chăm lo gia đình.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong và trợ lý rời TP.HCM. Ảnh: HCMFC
Huấn luyện viên Chung Hae-seong và trợ lý rời TP.HCM. Ảnh: HCMFC

Việc chia tay huấn luyện viên Chung Hae-seong càng khiến thông tin Kiatisak về dẫn dắt TP.HCM có thêm cơ sở. Đích thân đại diện TP.HCM đã xác nhận thông tin đội bóng đang đàm phán để chiêu mộ một vị huấn luyện viên người Thái Lan.

Hồi tháng 7, ông Chung từng xin từ chức huấn luyện viên TP.HCM. Tuy nhiên lãnh đạo đội bóng đã mời lại chiến lược gia người Hàn Quốc ở giai đoạn 2 của V.League 2020. Kể từ thời điểm đó TP.HCM cũng liên tục nhận về những kết quả thất vọg.

Huấn luyện viên Chung Hae Soung dẫn dắt TP.HCM từ mùa giải 2019. Ông đã trải qua 58 trận đấu chính thức trong đó có 29 trận thắng, 11 trận hoà và 18 trận thua. Chiến lược gia người Hàn giành được các danh hiệu Á quân V.league 2019, đồng hạng ba Cúp Quốc Gia 2019 và 2020, Á Quân Siêu cúp 2019, huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải 2019.

Câu lạc bộ TP.HCM đang bước vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn trước thềm mùa giải 2021. Trước khi nói lời chia tay ông Chung Hae-seong và trợ lý Yang Jae-mo, đội bóng thành phố mang tên Bác đã chia tay nhiều cầu thủ quan trọng như Công Phượng, Phi Sơn, Hữu Tuấn, Seo Yong-duk, Nguyễn Công Thành và trung vệ Ngọc Thịnh. Hồ Tuấn Tài là tân binh duy nhất của TP.HCM cho đến lúc này.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà lần thứ hai nhận danh hiệu cao quý Còi Vàng

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã giành danh hiệu Còi Vàng 2020 với số điểm tuyệt đối 30/30.

HLV Chung Hae-seong: Tham vọng và “vỡ mộng” cùng HAGL, TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng đặt ra những mục tiêu rất cao cùng HAGL, TPHCM nhưng huấn luyện viên Chung Hae-seong đều "vỡ mộng" sau hơn 3 năm tại Việt Nam.

Trận derby Sài Gòn và chiếc ghế của ông Chung Hae-seong

PHẠM ĐÌNH |

Nếu thất bại trong trận derby Sài Gòn, huấn luyện viên Chung Hae-seong có thể bị mất ghế.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong có nên “nhường sân”?

PHẠM ĐÌNH |

Với tình thế của TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong nên nhường chỗ cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà lần thứ hai nhận danh hiệu cao quý Còi Vàng

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã giành danh hiệu Còi Vàng 2020 với số điểm tuyệt đối 30/30.

HLV Chung Hae-seong: Tham vọng và “vỡ mộng” cùng HAGL, TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Từng đặt ra những mục tiêu rất cao cùng HAGL, TPHCM nhưng huấn luyện viên Chung Hae-seong đều "vỡ mộng" sau hơn 3 năm tại Việt Nam.

Trận derby Sài Gòn và chiếc ghế của ông Chung Hae-seong

PHẠM ĐÌNH |

Nếu thất bại trong trận derby Sài Gòn, huấn luyện viên Chung Hae-seong có thể bị mất ghế.

Huấn luyện viên Chung Hae-seong có nên “nhường sân”?

PHẠM ĐÌNH |

Với tình thế của TPHCM, huấn luyện viên Chung Hae-seong nên nhường chỗ cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng.