"Tôi mang cả chăn, chiếu ra xếp hàng nhận vé xem tuyển nữ Việt Nam"

MINH PHONG |

Xếp hàng 11 tiếng đồng hồ, anh Lê Gia Tĩnh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cảm thấy vui và phấn khởi sau khi nhận tấm vé đầu tiên vào xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 31.

Sáng 18.5, ban tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 31 tiến hành phát vé mời xem các trận đấu tại bán kết SEA Games 31, trong đó có cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar.

Sức chứa của sân vận động Cẩm Phả là 16.000 chỗ ngồi. Theo đó, ngoại trừ vé mời cho các lãnh đạo, quan chức và đại diện các đoàn thể thao, ban tổ chức phát hành 14.500 vé đến tay người hâm mộ. Riêng tại thành phố Cẩm Phả, số lượng vé mời được phát ra là hơn 4.000 vé. Số còn lại sẽ được chia đều cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Với số lượng vé có giới hạn, ngay từ tối 17.5, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại cổng sân Cẩm Phả để giữ chỗ, xếp hàng chờ nhận vé.

 
 
Anh Lê Gia Tĩnh - người đầu tiên nhận vé mời xem tuyển Việt Nam thi đấu. Hành trang của cổ động viên này mang đến sân là chăn, chiếu, gối cùng một lá cờ đỏ sao vàng treo ở xe máy. Ảnh: P.T

Anh Lê Gia Tĩnh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) đến sân từ lúc 20h30 tối 17.5. Cổ động viên này còn mang theo cả chăn, chiếu ra sân để nằm khi mệt. Sau 11 tiếng chờ đợi xuyên đêm, anh Tĩnh cũng là người đầu tiên được nhận tấm vé xem tuyển nữ Việt Nam đá bán kết SEA Games 31.

"Tôi đến đây xếp hàng từ tối hôm trước cho tới khi mở phát vé là 7h30 sáng 18.5. Tôi còn mang theo cả chiếu, chăn và gối ra đây để chờ. Chờ đợi lâu, tất nhiên cũng có lúc mệt, nhưng cầm được tấm vé để vào cổ vũ tuyển nữ Việt Nam thì cảm thấy rất vui, mọi mệt mỏi tan biến hết.

Chảo lửa Cẩm Phả chưa bao giờ nguội lạnh, nhìn khung cảnh mọi người xếp hàng dài chờ nhận vé rất nhộn nhịp, tôi cảm thấy vui cho các em cầu thủ nữ. Chỉ có 2 từ diễn tả lúc này là tuyệt vời", anh Lê Gia Tĩnh chia sẻ.

So với lượt trận ở vòng bảng, công tác phát vé trận bán kết SEA Games 31 có sự cải thiện đáng kể. Lực lượng an ninh được bố trí chặt chẽ nhằm đảm bảo công bằng, an toàn cho người hâm mộ.

 
Mỗi người hâm mộ được nhận 1 vé mời xem các trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 31. Ảnh:P.T

Trao đổi với Lao Động, bà Đặng Thị Thuỷ - Bí thư Đoàn phường Cẩm Trung (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết: "Đối với thành phố Cẩm Phả, địa điểm phát vé duy nhất là sân vận động. Chúng tôi được phân phối khoảng 4.000 vé với yêu cầu mỗi công dân sẽ sử dụng căn cước để nhận 1 vé, đảm bảo làm sao cho các gia đình sẽ có ít nhất 1 người được vào sân xem bóng đá.

Với lòng đam mê, yêu thích môn bóng đá cùng sự chung tay trong công tác tổ chức SEA Games, chúng tôi luôn cố gắng trao đến người dân những tấm vé để họ có thể xem trận đấu một cách trọn vẹn nhất".

Đến 10h30 cùng ngày, toàn bộ vé ở khu vực thành phố Cẩm Phả đã được phát hết cho người hâm mộ.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ bán kết SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 18.5 tại sân vận động Cẩm Phả.

Người hâm mộ xếp hàng dài chờ nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 31.
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

CĐV xếp hàng từ 3h sáng chờ nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam đá bán kết

AN NGUYÊN |

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ 3h00 sáng tại sân Cẩm Phả để nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 31.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ SEA Games 31: Tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi đến độc giả lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31 giữa tuyển nữ Thái Lan - Philippines và tuyển nữ Việt Nam - Myanmar.

Tuyển nữ Thái Lan "né" gặp tuyển nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Với chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Lào, tuyển nữ Thái Lan kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng B, qua đó sẽ không gặp tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 31.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

CĐV xếp hàng từ 3h sáng chờ nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam đá bán kết

AN NGUYÊN |

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ 3h00 sáng tại sân Cẩm Phả để nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 31.

Lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ SEA Games 31: Tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar

MINH PHONG |

Báo Lao Động xin gửi đến độc giả lịch thi đấu bán kết bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31 giữa tuyển nữ Thái Lan - Philippines và tuyển nữ Việt Nam - Myanmar.

Tuyển nữ Thái Lan "né" gặp tuyển nữ Việt Nam tại bán kết SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Với chiến thắng 5-0 trước tuyển nữ Lào, tuyển nữ Thái Lan kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng B, qua đó sẽ không gặp tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 31.