Tín hiệu vui từ các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Xu hướng trọng dụng cầu thủ trẻ tại V.League đã giúp các nhân tố đang khoác áo U23 Việt Nam được ra sân thi đấu nhiều hơn so với trước đây.

Lứa U22, U23 Việt Nam đã trải qua một quãng thời gian thi đấu khá thành công. Sau khi đoạt huy chương đồng SEA Games 32, đội đã vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. Sắp tới, đội sẽ tập luyện để hướng đến vòng loại U23 châu Á 2024. Bên cạnh đó, một số thành viên ở độ tuổi U23, U20 sẽ góp mặt trong thành phần đội Olympic Việt Nam tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 19.

Tín hiệu vui với huấn luyện viên Philippe Troussier cũng như Hoàng Anh Tuấn khi các cầu thủ trẻ đang được sử dụng thường xuyên ở các câu lạc bộ, thời lượng ra sân nhiều, thậm chí còn vượt xa nhiều đàn anh. Việc thi đấu nhiều giúp các cầu thủ có nhiều va chạm thực tế, tích luỹ nhiều kinh nghiệm trận mạc, qua đó thích nghi tốt với những chiến thuật khi lên khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Tấn Tài là cầu thủ ra sân thi đấu với thời gian nhiều nhất cho Viettel FC ở V.League 2023. Ảnh: FPT Play
Tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Tuấn Tài là cầu thủ ra sân thi đấu với thời gian nhiều nhất cho Viettel FC ở V.League 2023. Ảnh: FPT Play

Theo thống kê từ Soccerway, một số cầu thủ U23 đều có thời lượng thi đấu cao bậc nhất V.League. Tại Viettel, hậu vệ Phan Tấn Tài thi đấu 20 trận cho Viettel, trong đó có 19 trận đá chính tại V.League với thời gian 1738 phút – dẫn đầu cả đội. Anh vượt qua những đàn anh giàu kinh nghiệm tại đội như Bùi Tiến Dũng (1299 phút), Nguyễn Thanh Bình (1710 phút)....

Tại Đà Nẵng – đội bóng đã xuống hạng sau mùa bóng vừa qua, 3 cầu thủ ở độ tuổi U23 nằm trong số những thành viên thi đấu nhiều nhất đội. Trung vệ Lương Duy Cương có 16 trận ra sân với 1269 phút thi đấu, đứng đầu toàn đội. Phạm Đình Duy có 17 trận ra sân với 1209 phút thi đấu, còn Nguyễn Phi Hoàng cũng có 16 trận ra sân với 1027 phút ra sân.

Đội Bình Dương đã trải qua một mùa bóng khó khăn, chỉ trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, Bùi Vĩ Hào vẫn thi đấu rất tốt, khẳng định được vai trò trụ cột dù mới 22 tuổi. Thống kê cho thấy, tuyển thủ U23 Việt Nam ra sân cả 18 trận cho Bình Dương tại V.League với 1049 phút ra sân.

Hậu vệ Lương Duy Cương cũng là cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất cho Đà Nẵng. Ảnh: Minh Dân
Hậu vệ Lương Duy Cương cũng là cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất cho Đà Nẵng. Ảnh: Minh Dân

Ở những đội bóng khác, các cầu thủ trẻ cũng khẳng định được vai trò quan trọng của mình như Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt ở Sông Lam Nghệ An; Lê Văn Đô, Hoàng Văn Toản ở Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hoá hay Nguyễn Ngọc Thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh…

Mở rộng phạm vi xuống các đội hạng Nhất, các cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam đều là trụ cột ở câu lạc bộ như Thanh Nhàn, Hữu Nam, Công Đến (PVF-Công an Nhân dân); Minh Quang (Bình Thuận), Đình Bắc (Quảng Nam), Minh Trọng (Đồng Tháp)…

Huấn luyện viên Troussier luôn nhấn mạnh với các cầu thủ trẻ, điều quan trọng nhất là được ra sân thi đấu nhiều. Những va chạm trực tiếp, thực tiễn thi đấu trên sân sẽ giúp họ tiến bộ, phát triển tốt nhất, hơn bất cứ bài học lí thuyết nào. Ngoài ra, chất lượng và tính cạnh tranh ở V.League ngày càng cao, điều đó cho thấy cầu thủ trẻ nào ra sân thi đấu nhiều đã phần nào khẳng định được năng lực chuyên môn.

Sang mùa bóng 2023-2024, VPF đã có các phương án để các đội sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-20 nhiều hơn. Các phương án này nhằm giúp các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu tại V.League, hạng Nhất và được hầu hết các câu lạc bộ ủng hộ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vé xem U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cao nhất là 200.000 đồng

MINH PHONG |

Vé xem các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ được mở bán từ ngày 3.9 đến 12.9.2023 với 4 mệnh giá khác nhau.

Vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Singapore quyết tranh vé đi tiếp với U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Singapore đã thay huấn luyện viên, ra nước ngoài tập huấn trước khi sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024.

HLV Troussier chọn 10 cầu thủ U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á

DIỆU LINH |

10 cầu thủ U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á được huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Việt Nam phản đối “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” của Trung Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam phản đối việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Vé xem U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cao nhất là 200.000 đồng

MINH PHONG |

Vé xem các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ được mở bán từ ngày 3.9 đến 12.9.2023 với 4 mệnh giá khác nhau.

Vòng loại U23 châu Á 2024: U23 Singapore quyết tranh vé đi tiếp với U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Singapore đã thay huấn luyện viên, ra nước ngoài tập huấn trước khi sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024.

HLV Troussier chọn 10 cầu thủ U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á

DIỆU LINH |

10 cầu thủ U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á được huấn luyện viên Philippe Troussier lựa chọn trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.