Tìm hiểu thực lực 5 đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Những đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều được đánh giá cao hơn thầy trò ông Park Hang-seo về trình độ, lực lượng lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Syria. Đội sẽ thi đấu 10 trận vòng loại từ ngày 2.9.2021 đến 29.3.2022. Nếu đứng 1 trong 2 vị trí đầu tiên của bảng B, tuyển Việt Nam sẽ dự World Cup 2022. Nhưng mục tiêu này không dễ để thành hiện thực, khi nhìn vào thực lực các đối thủ trong bảng.

Tuyển Nhật Bản là đội được đánh giá cao nhất tại bảng B. Họ đang đứng hạng 28 thế giới, dự 6 kỳ World Cup liên tiếp kể từ lần đầu góp mặt năm 1998. Đội bóng xứ mặt trời mọc cũng có 4 lần vô địch Asian Cup.

Tuyển Nhật Bản từng thắng Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.
Tuyển Nhật Bản từng thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

Nhật Bản có rất nhiều ngôi sao đang thi đấu ở Châu Âu như Minimino Takumi (Liverpool), Takefusa Kubo (Real Madrid), Yuya Osaka (Werder Bremen), Maya Yoshida (Sampdoria)… Huấn luyện viên của đội là ông Hajime Moriyasu, người dẫn dắt đội từ năm 2018, với tổng cộng 38 trận, trong đó có 27 trận thắng với tỉ lệ lên đến 71,05%. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản trên sân nhà ngày 11.11.2020 và sân khách hôm 29.3.2022.

Australia đang đứng hạng 41 thế giới. Họ đã dự World Cup năm 1976 và 2006 với tư cách là thành viên Liên đoàn bóng đá Châu Đại Dương. Sau đó, Australia gia nhập Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và đã dự 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ở sân chơi châu lục, đội bóng xứ chuột túi đã vô địch Asian Cup 2015 và giành ngôi á quân trước đó 4 năm.

Tuyển Australia đã 3 lần liên tiếp dự World Cup vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ảnh: AFP.
Tuyển Australia đã 3 lần liên tiếp dự World Cup vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ảnh: AFP.

Tuyển Australia đang được dẫn dắt bởi Graham Arnold. Đội ngũ huấn luyện viên của họ được đánh giá rất cao khi có Rene Meulensteen làm trợ lý. Ông Meulensteen từng có thời gian dài làm trợ lý cho Alex Ferguson tại Man United từ năm 2007 đến 2013, góp phần không nhỏ giúp Man United đoạt 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 lần vô địch Champions League…

Đội bóng xứ chuột túi có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu và các nền bóng đá phát triển ở Châu Á. Đáng chú ý, tiền đạo số 1 của họ - Adam Taggart đang khoác áo Cerezo Osaka cùng với thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia ở sân nhà (7.9.2021) và sân khách (27.1.2022).

Saudi Arabia đã có 5 lần dự World Cup, gần nhất vào năm 2018. Ở châu lục, đội đã 3 lần vô địch Châu Á các năm 1984, 1988 và 1996. Đội đang được dẫn dắt bởi Herve Renard, người từng dẫn dắt đội Nam Định một thời gian rất ngắn năm 2004.

Tuyển Saudi Arbia đang đứng hạng 65 thế giới và gần như toàn bộ các cầu thủ đều đang thi đấu trong nước. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Saudi Arabia trên sân khách (2.9.2021) và sân nhà (16.11.2021).

Ông Herve Renard - cựu huấn luyện viên đội Nam Định đang dẫn dắt đội Saudi Arabia. Ông từng giúp Zambia và Bờ Biển Ngà vô địch Châu Phi. Ảnh: AFC.
Ông Herve Renard - cựu huấn luyện viên đội Nam Định đang dẫn dắt đội Saudi Arabia. Ông từng giúp Zambia và Bờ Biển Ngà vô địch Châu Phi. Ảnh: AFC.

Tuyển Trung Quốc chỉ mới 1 lần dự World Cup vào năm 2002 và chưa vô địch Châu Á lần nào. Đội đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Li Tie – cựu cầu thủ Everton. Tuyển Trung Quốc đang đứng hạng 77 thế giới. Ngôi sao số 1 của họ là tiền đạo Wu Lei, đang khoác áo Espanyol ở Tây Ban Nha.

Ngoài ra so với giai đoạn trước đây, tuyển Trung Quốc đã mạnh lên rất nhiều khi nhập tịch hàng loạt cầu thủ gốc Brazil, Anh như Wu Xi, Li Ke, Alan, Tyias Browning, Elkeson… Tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 7.10.2021 (sân khách) và 27.1.2021 (sân nhà).

Tuyển Trung Quốc đang mạnh lên rất nhiều khi có mặt nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ảnh: LĐBĐ Trung Quốc.
Tuyển Trung Quốc đang mạnh lên rất nhiều khi có mặt nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Ảnh: LĐBĐ Trung Quốc.

Tuyển Oman đang đứng hạng 80 thế giới. Trong lịch sử, đội chưa dự World Cup lần nào. Ở sân chơi châu lục, thành tích tốt nhất của Oman là vào vòng 16 đội Asian Cup 2019 – kém hơn cả tuyển Việt Nam.

Tuyển Oman đang được dẫn dắt bởi Branko Ivankovic, người từng làm trợ lý cho tuyển Croatia đứng hạng 3 World Cup 1998. Ông Ivankovic là người rất có kinh nghiệm khi giành được nhiều thành tích cùng các câu lạc bộ Croatia, Iran, Trung Quốc. Ông cũng đã dẫn dắt tuyển Iran từ năm 2002 đến 2006. Tuyển Việt Nam sẽ gặp Oman trên sân khách hôm 12.10.2021 và sân nhà hôm 24.3.2022.

Lịch thi đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Chụp màn hình.
Lịch thi đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Chụp màn hình.
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“Rất khó để tuyển Việt Nam có thể làm nên kỳ tích"

ĐÌNH THẢO |

“Thần tài” của bóng đá Việt Nam ông Dương Vũ Lâm cho rằng tuyển Việt Nam không có nhiều hi vọng ở bảng đấu có sự xuất hiện của những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia.

Ai sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Khán giả được xem trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á trên sóng truyền hình.

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Trung Quốc trước thềm vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam từng có đến 6 lần thất bại trước Trung Quốc tại các giải đấu. Hai đội bóng sẽ gặp nhau trong những trận cầu đáng chờ đợi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Rất khó để tuyển Việt Nam có thể làm nên kỳ tích"

ĐÌNH THẢO |

“Thần tài” của bóng đá Việt Nam ông Dương Vũ Lâm cho rằng tuyển Việt Nam không có nhiều hi vọng ở bảng đấu có sự xuất hiện của những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia.

Ai sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam?

ĐĂNG HUỲNH |

Khán giả được xem trực tiếp các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á trên sóng truyền hình.

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Trung Quốc trước thềm vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam từng có đến 6 lần thất bại trước Trung Quốc tại các giải đấu. Hai đội bóng sẽ gặp nhau trong những trận cầu đáng chờ đợi ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.