Từ chiến thắng ấn tượng của HAGL:

Tìm ánh sáng từ V.League đến tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HAGL với 11 cầu thủ nội đã giành chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng có những 3 ngoại binh và 1 nhập tịch ở vòng 22 Wake-up 247 V.League 2019, tạm thoát nhóm xuống hạng. Quan trọng hơn là phong độ, màn trình diễn cá nhân của các cầu thủ trước ngày lên tập trung ĐTQG.

Khi nội binh mới là diễn viên chính

Trong trận đấu với SHB Đà Nẵng, HLV Lee Tae-hoon đã không sử dụng bất kỳ một cầu thủ ngoại nào, trong khi đội khách có 3 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch. Và HAGL toàn cầu thủ nội đã trình diễn một lối chơi gắn kết, bản lĩnh và trình độ hơn hẳn đối thủ. Chiến thắng của HAGL không chỉ nhờ vào 2 pha lập công của Minh Vương và Châu Ngọc Quang mà còn bởi lối chơi, sự xuất sắc của các cá nhân và những tình huống phối hợp ăn ý. Lâu lắm rồi, HAGL mới chơi một trận cầu thuyết phục, thể hiện được cái chất riêng với những pha bóng thêu hoa dệt gấm khiến khán giả mãn nhãn như thế.

Sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon nói rằng: “Trong bóng đá, không chỉ xây dựng lối chơi đẹp mà còn chú trọng vào kết quả. Tôi phải thay đổi một chút như việc yêu cầu các cầu thủ phải quyết liệt hơn trong phòng ngự, tạo sự cân bằng nhờ cự ly đội hình. Các cầu thủ đã dần làm được điều đó. Tôi nói họ là tập thể tốt, tự tin và các bạn nên tự hào khi là cầu thủ Việt Nam đấu với ngoại binh và làm được”.

Tại V.League, nhiều đội bóng phụ thuộc lớn vào ngoại binh. Ngay cả Hà Nội với dàn cầu thủ nội chất lượng, có lối chơi định hình nhưng 4 chức vô địch trong 10 năm qua cũng có dấu ấn lớn của cầu thủ ngoại. Quảng Nam mới đây là đội đã thoát khỏi cuộc đua trụ hạng cũng nhờ được tăng cường những ngoại binh ở giai đoạn 2 của mùa giải, trong đó có tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Với HAGL, họ là đội duy nhất ở V.League vẫn duy trì được vai chính của các cầu thủ nội chứ không phải các cầu thủ ngoại.

Dấu ấn tuyển thủ quốc gia

Chiến thắng mới đây trước SHB Đà Nẵng mở ra những điểm sáng, dấu hiệu tích cực trong với chính HAGL. Quan trọng hơn, những cầu thủ mới được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển đã để lại những dấu ấn cá nhân, chứng minh được khả năng và sự thuyết phục.

Cả 5 cầu thủ HAGL được triệu tập cho ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 là Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy đều xuất phát trong đội hình chính ở cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng. Trong đó, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh và Xuân Trường đã có màn tái xuất rất ấn tượng, khiến người ta gợi nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trong màu áo U19 và U23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo từng chia sẻ rằng, việc các CLB V.League sử dụng quá nhiều ngoại binh sẽ triệt tiêu đi cơ hội và sự phát triển của các cầu thủ nội, điều này gây bất lợi cho ĐTQG. Ông Park từng dẫn ra trường hợp của tiền đạo Hà Đức Chinh trong màu áo SHB Đà Nẵng để chứng minh cho quan điểm này. Theo ông Park thì V.League cần giới hạn ngoại binh để tạo điều kiện cho cầu thủ nội.

HAGL dù không có được thành tích tốt ở sân chơi V.League trong 5 năm gần đây, thế nhưng họ vẫn là 1 trong 2 đội bóng thường xuyên cung cấp nhiều cầu thủ nhất cho U23 và ĐTQG trong 3 năm qua. Điểm mạnh của các cầu thủ HAGL là họ chơi gắn kết và hiểu nhau khi được thi đấu trong tập thể đã được ăn tập từ nhỏ. Và quan trọng hơn là họ thường xuyên ra sân ở V.League, có những kỹ năng tốt và có thể tạo ra sự khác biệt.

Nhìn màn trình diễn của các cầu thủ HAGL ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, có lẽ thầy Park mới là người vui nhất, khi có câu trả lời cho câu hỏi phong độ của quân HAGL khi trở lại ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận quyết chiến với Thái Lan vào ngày 5.9 này.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Ông Park đang biến đội tuyển Việt Nam thành “bệnh viện” ?

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022. Những “thương binh” như Đình Trọng, Văn Đức xuất hiện khiến nhiều người tò mò về ý đồ của ông Park.

Thầy Park gây sốc với danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN - Cát Tường |

Ngày 22.8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị chi trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022. Văn Quyết đã không có tên.

Đội tuyển Việt Nam "khủng hoảng" lực lượng trước trận gặp Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

Đình Trọng chấn thương nghỉ dài hạn, Trọng Hoàng và Văn Hậu mới gia nhập danh sách “thương binh”. Đó là những nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận Việt Nam đối đầu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Park đang biến đội tuyển Việt Nam thành “bệnh viện” ?

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022. Những “thương binh” như Đình Trọng, Văn Đức xuất hiện khiến nhiều người tò mò về ý đồ của ông Park.

Thầy Park gây sốc với danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN - Cát Tường |

Ngày 22.8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị chi trận đấu với Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022. Văn Quyết đã không có tên.

Đội tuyển Việt Nam "khủng hoảng" lực lượng trước trận gặp Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

Đình Trọng chấn thương nghỉ dài hạn, Trọng Hoàng và Văn Hậu mới gia nhập danh sách “thương binh”. Đó là những nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận Việt Nam đối đầu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.