Tiêu cực sẽ giảm khi V.League 2020 thay đổi thể thức thi đấu?

HOÀI ĐAN |

Nhiều người hy vọng, LS V.League 2020 sẽ giảm tiêu cực với thể thức thi đấu mới được áp dụng.

Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6, khoá 8 đã chính thức thông qua phương án tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020. Cụ thể, 11 vòng đấu của lượt đi chưa diễn ra vẫn đá theo kế hoạch ban đầu. Dựa vào kết quả của giai đoạn 1, V.League 2020 sẽ chia làm 2 nhóm để tiếp tục thi đấu ở giai đoạn 2, gồm 8 đội đứng đầu và 6 đội đứng cuối.

Nhóm đầu đá vòng tròn 1 lượt tranh ngôi vô địch, nhóm cuối xác định suất xuống hạng. Và kết quả của giai đoạn 1 chỉ được dùng để xếp hạng, không tính tiếp cho giai đoạn 2.

Với thể  thức mới sẽ giảm được 7 vòng đấu so với phương án tổ chức ban đầu là đá lượt đi - lượt về, giúp giải đấu sẽ kết thúc vào tháng 10 để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Đây được xem là một sự  "hy sinh" khá hợp lý trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo quyết nghị của Hội nghị BCH lần thứ 6, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2020 sẽ có 1 đội xuống hạng và 1 đội thăng hạng thay vì 1,5 suất lên- xuống hạng như qui định ban đầu của Điều lệ. Ảnh: Hải Đăng
Theo quyết nghị của Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 6, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2020 sẽ có 1 đội xuống hạng và 1 đội thăng hạng thay vì 1,5 suất lên- xuống hạng như qui định ban đầu của Điều lệ. Ảnh: Hải Đăng

Tuy nhiên, một điểm cộng của thể thức thi đấu mới này được chỉ ra là có thể hạn chế phần nào những hiện tượng tiêu cực kiểu nhường điểm.

Theo quan điểm của Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, các đội bóng sẽ phải thi đấu hết sức để giành được nhiều điểm số nhất ở giai đoạn 1, tránh trường hợp có đội thi đấu không hết khả năng khi đã đủ điểm vào nhóm A. Với thể thức thi đấu như vậy sẽ nâng cao tính cạnh tranh, sự hấp dẫn của giải đấu, đồng thời ngăn ngừa tiêu cực có thể xảy ra.

Mỗi phương án đều có những ưu, nhược điểm chứ không có sự tuyệt đối nào và thay đổi của V.League có thể xem là phương án tối ưu trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo thể thức cũ trước đây, nhiều đội bóng khi đã đủ điểm trụ hạng, hoặc ở vị trí không thể cạnh tranh chức vô địch thường giảm động lực thi đấu các vòng cuối. Chính vì thế mà ban tổ chức cũng khó kiểm soát được thái độ "thi đấu thiếu tích cực". Nhìn vào lượng khán giả đến sân cuối mùa giải cũng có thể thấy được sự khác biệt. Tâm điểm của sự chú ý sẽ chỉ dồn cho các đội nhóm cạnh tranh vô địch và nhóm trụ hạng.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

V.League 2020 thay đổi những điều luật gì khi trở lại sau COVID-19?

Cát Tường - Phương Anh |

Mới đây, cuộc họp Ban chấp hành VFF đã thông qua thể thức thi đấu mới của V.League 2020. Giải đấu sẽ thay đổi một số điều luật nhằm rút ngắn thời gian giải diễn ra.

Từ Đình Trọng đến Duy Mạnh, Văn Đức và nỗi lo khi V.League trở lại

NGUYỄN ĐĂNG |

Quyết định từ VFF khiến các câu lạc bộ V.League đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ chấn thương như trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Phan Văn Đức rất dễ xảy ra.

Những thay đổi chưa từng xuất hiện ở V.League vì dịch Covid-19

PHƯƠNG TRANG |

Sau quãng thời gian tạm hoãn vì COVID-19, LS V.League 2020 sẽ trở lại đầu tháng 6 với những thay đổi chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

V.League 2020 thay đổi những điều luật gì khi trở lại sau COVID-19?

Cát Tường - Phương Anh |

Mới đây, cuộc họp Ban chấp hành VFF đã thông qua thể thức thi đấu mới của V.League 2020. Giải đấu sẽ thay đổi một số điều luật nhằm rút ngắn thời gian giải diễn ra.

Từ Đình Trọng đến Duy Mạnh, Văn Đức và nỗi lo khi V.League trở lại

NGUYỄN ĐĂNG |

Quyết định từ VFF khiến các câu lạc bộ V.League đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, nguy cơ chấn thương như trường hợp của Đình Trọng, Duy Mạnh, Phan Văn Đức rất dễ xảy ra.

Những thay đổi chưa từng xuất hiện ở V.League vì dịch Covid-19

PHƯƠNG TRANG |

Sau quãng thời gian tạm hoãn vì COVID-19, LS V.League 2020 sẽ trở lại đầu tháng 6 với những thay đổi chưa từng có trong lịch sử giải đấu.