Tiền vệ Vũ Thị Hoa đặt mục tiêu tham dự vòng loại đầu của Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Vũ Thị Hoa đặt mục tiêu có tên trong danh sách tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ngày 13.3, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào ngày tập luyện thứ 3 tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). Trong danh sách tập trung lần này có sự góp mặt của cầu thủ trẻ Vũ Thị Hoa.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng tiền vệ sinh năm 2003 vẫn cố gắng tập luyện và hòa nhập cùng các chị trong đội. "Lần đầu tập trung đội tuyển, tôi cũng thấy hơi run. Nhưng sau khi lên tuyển, ban huấn luyện cùng các chị đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Hiện tại, tôi đã hòa nhập khá tốt cùng với đội”, Vũ Thị Hoa chia sẻ.

Tiền vệ trẻ Vũ Thị Hoa lần đầu được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ
Tiền vệ  Vũ Thị Hoa nhận danh hiệu cầu thủ nữ trẻ xuất sắc trong Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2022. Ảnh: Thanh Vũ

Nói về mục tiêu của bản thân, tiền vệ người Nghệ An bày tỏ: "Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và nỗ lực để có tên trong danh sách cầu thủ thi đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 tới đây.

Nếu được huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thể hiện khả năng của mình một cách tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam".

Trong ngày tập luyện thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu với các bài tập thể lực về sức bền tại bãi biển Tuấn Mai, cách nơi đóng quân của đội 20 phút di chuyển. Thời tiết tại Cẩm Phả khá ủng hộ các cầu thủ nữ với nền nhiệt mát, ít nắng.

Để đảm bảo kết quả tốt nhất cho các giải đấu trong năm, huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện đã lên giáo án với nhiều bài tập nâng cao thể lực, sức bền và sức mạnh cho các cầu thủ. Trong tuần tập trung đầu tiên, các bài tập này sẽ được đan xen với các bài tập kỹ chiến thuật.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện xen kẽ giữa các bài tập sức bền chung, sức mạnh và kỹ chiến thuật. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện xen kẽ giữa các bài tập sức bền chung, sức mạnh và kỹ chiến thuật. Ảnh: VFF

Giai đoạn tập trung này sẽ kéo dài đến ngày 18.3, trước khi thày trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và chuyển sang giai đoạn lắp ráp đội hình.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam bớt một đối thủ ở vòng loại 1 Olympic 2024

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa thông báo chính thức về việc đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024 – khu vực Châu Á. Bảng C sẽ chỉ còn hai đội là tuyển nữ Việt Nam và đội chủ nhà Nepal.

Vận động viên giành huy chương vàng Olympic 2024 được thưởng 1 triệu USD

AN NGUYÊN |

Các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng tại Olympic 2024 sẽ được thưởng 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng), trong khi huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt là 500.000 USD và 200.000 USD.

Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026, Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt ra mục tiêu tuyển Thái Lan sẽ giành vé dự World Cup 2026, còn đội U23 nước này sẽ vượt qua vòng loại của Olympic Paris 2024.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Tuyển nữ Việt Nam bớt một đối thủ ở vòng loại 1 Olympic 2024

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa thông báo chính thức về việc đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại 1 Olympic Nữ 2024 – khu vực Châu Á. Bảng C sẽ chỉ còn hai đội là tuyển nữ Việt Nam và đội chủ nhà Nepal.

Vận động viên giành huy chương vàng Olympic 2024 được thưởng 1 triệu USD

AN NGUYÊN |

Các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng tại Olympic 2024 sẽ được thưởng 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng), trong khi huy chương bạc và huy chương đồng lần lượt là 500.000 USD và 200.000 USD.

Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026, Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt ra mục tiêu tuyển Thái Lan sẽ giành vé dự World Cup 2026, còn đội U23 nước này sẽ vượt qua vòng loại của Olympic Paris 2024.