Tiền vệ Minh Vương - sinh ra cho những bàn thắng muộn màng

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Minh Vương vào sân từ ghế dự bị và giúp đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ 2-3 trước UAE ở phút bù giờ.

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, tiền vệ Minh Vương được trợ lý Lee Young-jin tung vào sân trong hiệp 2. Lúc này đội tuyển Việt Nam đang bị dẫn trước 3 bàn. Minh Vương đã toả sáng khi kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 và tự mình ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 ở phút bù giờ.

Đội tuyển Việt Nam chịu thất bại chung cuộc trước UAE với tỉ số 2-3. Trận thua sát nút khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi Minh Vương được tung vào sân muộn. Giá như có sự điều chỉnh sớm hơn, mọi chuyện có thể đã khác...

Tiền vệ Minh Vương đã giúp đội tuyển Việt Nam rút ngắn tỉ số 2-3 trước UAE. Ảnh: VFF
Tiền vệ Minh Vương đã giúp đội tuyển Việt Nam rút ngắn tỉ số 2-3 trước UAE. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết, còn thực tế UAE vượt trội hoàn toàn Việt Nam. Họ chơi trùng xuống sau khi có được 3 bàn thắng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp Việt Nam có 2 bàn thắng khá dễ dàng ở cuối trận. Tất nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng, Minh Vương đã có những phút thi đấu xuất sắc khi được trao cơ hội.

Đấy cũng là trận đấu đầu tiên của Minh Vương ở vòng loại World Cup 2022. Trong số 6 tiền vệ trung tâm mà ông Park mang sang UAE để chuẩn bị cho 3 trận đấu quyết định, Vương là phương án cuối cùng. Anh cũng là người cuối cùng được sử dụng trong vai trò dự bị ở trận cuối.

Nhiều người nói vui, Minh Vương sinh ra là để cho những lựa chọn muộn và cả bàn thắng muộn màng. Tại ASIAD 18, Vương từng giúp U23 Việt Nam ghi bàn thắng đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc ở vòng bán kết. Anh được tung vào sân khi U23 Việt Nam đang bị dẫn 2-0, rồi 3-0. Phút 70, Minh Vương là người thực hiện thành công cú đá phạt từ ngoài vòng 16m50 giúp Việt Nam có bàn danh dự.

Minh Vương tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Minh Vương tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ

Đấy cũng là trận đấu lần đầu tiên Minh Vương được thi đấu ở ASIAD 18. Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai được lựa chọn, dù không đủ để U23 Việt Nam có thể lật ngược thế cờ.

Đáng nói hơn, Minh Vương có thể tham dự giải đấu đó nhờ tấm vé vớt sau khi Thành Chung bị chấn thương. Anh không nằm trong danh sách, thậm chí đã trở về gia đình và tặng hết cả quần áo tập cho người thân, bạn bè.

Minh Vương là lứa cầu thủ thuộc thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường … Tuy nhiên, tiền vệ gốc Thái Bình này lại không phải là cầu thủ thuộc Học viện HAGL-Arsenal-JMG. Anh bị lỡ cơ hội được đào tạo ở lò HAGL vì thời điểm đó, giấy báo trúng tuyển của Minh Vương bị trường Năng khiếu Thái Bình giữ lại.

Khi nhận được giấy báo thì kỳ thi đã gần kết thúc, cầu thủ người Thái Bình chỉ kịp tham gia những bài thi cuối cùng. Sau đó, Minh Vương vào lớp Năng khiếu được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nắm chứ không được huấn luyện viên Guillaume Graechen dìu dắt, đào tạo theo giáo trình Châu Âu như Công Phượng, Xuân Trường...

Năm 2014, Minh Vương đã để lại dấu ấn đầu tiên trong lần đầu tiên góp mặt ở V.League. Đó là trận đấu với An Giang ở vòng 16, Vương đã lừa qua 4 hậu vệ và thủ môn trước khi ghi bàn. Anh chính là thế hệ đầu của lứa 1995 tham gia sân chơi chuyên nghiệp. Và ngay mùa giải đó, Vương đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2014.


PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thấy gì từ thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước UAE?

ĐĂNG HUỲNH |

Thất bại 2-3 trước UAE sẽ rút ra nhiều bài học với đội tuyển Việt Nam khi thi đấu với vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình 8 trận đấu để giành vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Xuân Trường trở lại, Minh Vương chưa chắc suất ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trở lại sau chấn thương, trong khi đó, đồng đội của anh là Minh Vương chưa chắc chắn vị trí ở đội tuyển Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thấy gì từ thất bại 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước UAE?

ĐĂNG HUỲNH |

Thất bại 2-3 trước UAE sẽ rút ra nhiều bài học với đội tuyển Việt Nam khi thi đấu với vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua hành trình 8 trận đấu để giành vé đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Xuân Trường trở lại, Minh Vương chưa chắc suất ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trở lại sau chấn thương, trong khi đó, đồng đội của anh là Minh Vương chưa chắc chắn vị trí ở đội tuyển Việt Nam.