Ngày 26.3 tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bắt đầu tập đi lại, đứng dậy sau 2 ngày phẫu thuật chấn thương.
Bác sĩ Huỳnh Vạn Hưng - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cho biết: "Tôi hội chẩn với các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, được phép cho Dũng đi với nạng, chống một phần trọng lượng cơ thể từ 30-35%.
Do đó, tôi cho Dũng đi nạng, chống nhẹ chân đau kể kích thích khả năng lành thương. Kèm theo đó là không hạn chế khả năng đứng của Dũng, giúp anh ấy phục hồi nhanh hơn".
Sau pha vào bóng của Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân và được chuyển ngay đến bệnh viện. Ngay sau khi được đưa đi cấp cứu, theo kết quả chụp chiếu, Hùng Dũng được xác định bị gãy xương chày và xương mác, phải phẫu thuật để cố định xương.
Trước đó, bác sĩ Phạm Quốc Hùng - người trực tiếp phẫu thuật cho Hùng Dũng chia sẻ, Dũng chỉ bị gãy xương chày và xương mác chứ không bị tổn thương dây chằng nên cũng là một điều may mắn, hiện tâm lí Dũng cũng đã ổn định lại.
Với dạng chấn thương này, thường thì phải mất 5-6 tháng để hồi phục và đi lại bình thường, sau đó mất thêm khoảng 6 tháng để tập luyện thì mới có thể thi đấu trở lại. Nghĩa là ít nhất Hùng Dũng sẽ phải nghỉ thi đấu 1 năm.
Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đến thăm Hùng Dũng. Ông tin tưởng cậu học trò của mình sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn để trở lại mạnh mẽ hơn, như những gì mà Đỗ Hùng Dũng thể hiện khi từng phải bỏ dở kỳ ASIAD 18 tại UAE do gặp chấn thương trong trận đấu với U23 Nhật Bản.