Tiền vệ Bích Thuỳ: Tấm vé World Cup và mong ước của cha

AN NGUYÊN |

Ngày đầu tiên Bích Thuỳ khoác áo đội tuyển quốc gia cũng là lúc cha cô qua đời. Nhưng giờ đây, tiền vệ quê Quãng Ngãi có thể tự hào với người cha quá cố rằng cô đã làm được những điều mà ông mong muốn.

Bàn thắng để đời…

Phút thứ 55, Bích Thuỳ có pha xử lý “điểm 10” với nhịp chống chế vừa đủ trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái uy lực hạ gục thủ môn đối phương. Bàn thắng của tiền vệ người Quảng Ngãi giúp tuyển nữ Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Đài Loan và tạo nên kì tích lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup 2023.

Trước thềm Asian Cup nữ 2022, khi quá nửa đội hình mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha, Bích Thuỳ là 1 trong 6 cầu thủ đủ điều kiện bay đến Ấn Độ. Thế nhưng sau khi nhập cảnh, tiền vệ sinh năm 1994 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cô không thể tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội trong 2 lượt trận đầu tiên.

"Toàn đội không may mắn khi vướng phải dịch bệnh tại Tây Ban Nha. Chúng tôi gặp chút vấn đề tâm lý, sắp tới giải rồi, bao sự chờ đợi, chuẩn bị và cơ hội giành vé World Cup có thể bị đổ bể.

Tôi là số ít cầu thủ được đến Ấn Độ sớm nhất. Thời điểm có kết quả dương tính, tôi hơi hoảng sợ nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện, nỗi sợ cũng dần vơi đi.

Dù hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng vui vẻ thoải mái để gia đình không lo lắng. Lúc cách ly, những lời động viên của mẹ giúp tôi vượt qua. Hơn nữa, bác Mai Đức Chung và trưởng đoàn Trương Hải Tùng rất quan tâm đến các cầu thủ", Bích Thuỳ nhớ lại.

Bích Thuỳ ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023. Ảnh: AFC
Bích Thuỳ ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023. Ảnh: AFC

Sau khoảng 10 ngày, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ TPHCM khỏi bệnh và ngay lập tức trở lại sân cỏ. Cô ra sân trong trận đấu quyết định trước Myanmar, góp công giúp tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại tứ kết Asian Cup nữ 2022.

Tiền vệ này tâm sự: "Tôi là vận động viên thể thao, thường xuyên vận động mạnh. Trong 10 ngày đó, tôi bị nhốt mình trong phòng, tôi khao khát được ra sân. Thể trạng của mỗi người mỗi khác, tôi mất khá nhiều thời gian mới có thể bình phục.

Phải đến chiều 26.1, tôi mới có kết quả âm tính. Trưa hôm sau, tôi được chạy nhẹ 20 phút ở phòng gym và ngày tiếp theo vào sân thi đấu luôn.

Sau khi khỏi bệnh thì tôi vẫn rất mệt, đặc biệt là việc hô hấp khi vận động mạnh khá khó khăn. Dù vậy, bản thân tôi vẫn luôn lạc quan và cố gắng, có cơ hội vào sân là chơi hết mình. Khi đó, tôi chỉ nghĩ về mục tiêu World Cup".

Nói về bàn thắng quyết định vào lưới Đài Loan, Bích Thuỳ bày tỏ: "Sở trường của tôi là đá tiền vệ biên. Thực ra, tôi ghi bàn rất nhiều lần ở những tình huống như vậy, khi có cơ hội tôi sẽ làm được. Tôi biết mình phải xâm nhập vòng cấm ra sao, khống chế bóng và dứt điểm như thế nào.

Lúc bị gỡ hoà thì tuyển nữ Việt Nam càng khát khao hơn. Bàn thắng quan trọng đó giúp tôi giải toả được tâm lý cho mình và đồng đội. Tôi rời sân cuối hiệp 2. Trước khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi ở bên ngoài cầu nguyện từng giây từng phút, nước mắt khi ấy tự chảy…".

Tấm vé World Cup là món quà dành tặng người cha quá cố

Khác với các đồng đội, Bích Thuỳ không tập bóng đá từ nhỏ. Năm lớp 9 khi tham gia giải thể thao ở trường, một thầy giáo đã phát hiện tài năng của cầu thủ này và thuyết phục gia đình cho thử sức tại câu lạc bộ TPHCM. Ngay lập tức Bích Thuỳ được nhận.

Tập luyện chuyên nghiệp được 1 tháng, Thuỳ xin về vì nhớ gia đình. Sau đó, các huấn luyện viên gọi điện thoại khuyên tiền vệ này trở lại tập luyện. Thế là cô gái quê Quảng Ngãi lại "khăn gói quả mướp" vào TPHCM.

Bích Thuỳ tâm sự: "Ba tôi là người luôn động viên tôi tiếp tục theo đuổi đam mê, theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng buồn rằng ba tôi đã mất nên không thể chứng kiến thành công hôm nay".

Khoảnh khắc Bích Thuỳ ăn mừng cùng các đồng đội sau hành trình ấn tượng tại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: AFC
Khoảnh khắc Bích Thuỳ ăn mừng cùng các đồng đội sau hành trình ấn tượng tại Asian Cup nữ 2022. Ảnh: AFC

Ngập ngừng, Thuỳ nói tiếp: "Vài năm trước, trước khi ra nước ngoài thi đấu, tôi được về nhà 3 ngày thăm gia đình, tôi nói muốn ở nhà với ba. Không ai nói cho tôi biết ba gặp bạo bệnh. Ba ước tôi mặc áo đội tuyển có lá cờ Việt Nam. Ngày đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển quốc gia cùng là ngày ba rời xa cõi đời này.

Trước giải đấu Asian Cup, tôi luôn nghĩ ba sẽ ở bên mình từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ. Tôi còn tự nhủ rằng ba sẽ phù hộ để toàn đội hoàn thành giấc mơ World Cup. Bước ra sân, tôi nhìn lên trời và cầu nguyện ba sẽ bên mình. Nếu ba còn sống, tôi sẽ nói rằng ‘con làm được rồi’.

Ngày trước còn ba thì ba hay tâm sự hôm nay đá thế này thế kia, nhưng bây giờ mẹ và chị gái thay ba làm điều này. Giờ đây, tôi có thể tự hào khi hoàn thành được những điều mà ba từng mong ước".

World Cup là giấc mơ lớn của mọi cầu thủ và Bích Thuỳ cũng vậy. Giành vé dự World Cup, tiền vệ sinh năm 1994 mong rằng toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt, giữ vững tinh thần quyết tâm trước khi bước vào giải đấu.

"Tuyển nữ Việt Nam sẽ chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi xứng đáng có mặt tại World Cup chứ không phải là một sự may mắn", Bích Thuỳ tự tin.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM làm lễ mừng công, khen thưởng các thành viên tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có tờ trình gửi lên UBND TPHCM về việc tổ chức lễ đón, mừng công các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế đội TPHCM vừa giành vé dự World Cup 2023.

Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tham dự lễ mừng công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi về nước vào ngày 10.2.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

TPHCM làm lễ mừng công, khen thưởng các thành viên tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa có tờ trình gửi lên UBND TPHCM về việc tổ chức lễ đón, mừng công các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế đội TPHCM vừa giành vé dự World Cup 2023.

Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tham dự lễ mừng công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi về nước vào ngày 10.2.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.