Tiến Linh san bằng thành tích của cựu danh thủ Hồng Sơn

Thanh Vũ |

Nguyễn Tiến Linh chính thức san bằng thành tích của cựu danh thủ Hồng Sơn, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Phút 84, Nguyễn Tiến Linh đón đường chuyền của Minh Vương, ghi bàn vào lưới UAE để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là pha lập công thứ 5 của tiền đạo này tại vòng loại World Cup 2022.

Bàn thắng vào lưới UAE cũng giúp tiền đạo sinh năm 1997 sánh ngang với thành tích cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn tại vòng loại World Cup 2002.

2002 cũng là một trong những vòng loại World Cup thành công nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng ta về đích ở vị trí thứ 2 trong bảng đấu có Saudi Arabia, Bangladesh và Mông Cổ. Hồng Sơn là chủ nhân của 5 trong số 9 bàn thắng của tuyển Việt Nam ở vòng loại năm đó.

Tiến Linh thi đấu thăng hoa trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC
Tiến Linh thi đấu thăng hoa trong màu áo tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Anh ghi bàn trên chấm 11m giúp Việt Nam thắng Mông Cổ 1-0, sau đó lập cú đúp giúp Việt Nam vượt qua Bangladesh 4-0 và lập thêm một cú đúp khác ở trận lượt về thắng Mông Cổ 4-0. 9 bàn thắng có được ở thời điểm đó cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của tuyển Việt Nam ở một kỳ vòng loại World Cup, trước khi cột mốc đó được Tiến Linh và các đồng đội vượt qua ở kỳ vòng loại này với 13 pha lập công.

Nhìn chung, cơ hội để Tiến Linh thiết lập kỷ lục mới đang rất lớn khi mà phía trước, tuyển Việt Nam sẽ có tới 10 trận đấu tại vòng loại thứ 3 sẽ khởi tranh từ tháng 9 năm nay.

Tuy vậy, thành tích của Hồng Sơn vẫn chưa phải là kỷ lục ghi bàn cá nhân của một cầu thủ Việt Nam ở vòng loại World Cup. Kỷ lục này đang thuộc về Lê Công Vinh, người đã có 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2014, khi Việt Nam vượt qua đối thủ yếu Macau với tỉ số đậm 13-1 sau 2 lượt trận tại vòng loại đầu tiên. Công Vinh ghi hat-trick ở trận lượt đi tại Mỹ Đình, trước khi ghi một cú poker (4 bàn) ở trận lượt về.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vào vòng loại cuối World Cup, tuyển Việt Nam có 8 tỉ đồng tiền thưởng

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam được thưởng tổng số 8 tỉ đồng sau khi giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thắng 1-0, Malaysia "dắt tay" Thái Lan vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Đội tuyển Malaysia kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan.

Khi đội tuyển Việt Nam khó, có Tiến Linh lo

MINH TRIẾT |

Tiến Linh đang làm rất tốt nhiệm vụ của một "cây săn bàn" khi liên tục lập công, khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vào vòng loại cuối World Cup, tuyển Việt Nam có 8 tỉ đồng tiền thưởng

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam được thưởng tổng số 8 tỉ đồng sau khi giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Thắng 1-0, Malaysia "dắt tay" Thái Lan vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Đội tuyển Malaysia kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan.

Khi đội tuyển Việt Nam khó, có Tiến Linh lo

MINH TRIẾT |

Tiến Linh đang làm rất tốt nhiệm vụ của một "cây săn bàn" khi liên tục lập công, khai thông thế bế tắc cho đội tuyển Việt Nam.