Tiền đạo tuyển Nhật Bản: "Tuyển Việt Nam đang mạnh lên qua từng năm"

Thanh Vũ |

Tiền đạo Yuya Osako đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Tối 7.11, nhóm thành viên thứ 2 của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 11.11 sắp tới đây. Trong nhóm này có mặt tiền đạo Yuya Osako. Sau khi đến Việt Nam, Osako có những chia sẻ với tờ Nikkan Sports (Nhật Bản) về tình hình hiện tại của toàn.

"Sự chênh lệch múi giờ không quá lớn nên mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và không có quá nhiều sự khác biệt. Về điều kiện khí hậu thì tôi nghĩ toàn đội có thể khắc phục được sau khoảng 3 buổi tập", Osako chia sẻ về quá trình thích nghi tại Việt Nam.

Yuya Osako (phải) là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP
Yuya Osako (phải) là cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFP

Về đội tuyển Việt Nam, Yuya Osako đánh giá: "Đó là một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ. Tôi cảm thấy họ đang mạnh lên qua từng năm. Chúng tôi phải tổ chức vững chắc. Mục tiêu của tôi và các đồng đội là giành trọn 6 điểm ở 2 trận đấu trong tháng 11".

Tuyển Nhật Bản đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 không suôn sẻ. Họ thua Oman 0-1 trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên, sau đó thua tiếp Saudi Arabia 0-1 hôm 7.10. Đội bóng xứ mặt trời mọc có 2 trận thắng trước tuyển Trung Quốc và Australia. Trên bảng xếp hạng, tuyển Nhật Bản đang có 6 điểm, đứng thứ 4 tại bảng B.

Với tình hình hiện tại, Osako cùng đồng đội không được phép thua thêm nếu như không muốn tự làm hẹp đi cơ hội dự World Cup 2022. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam và Oman không được đánh giá cao bằng tuyển Nhật Bản, nhưng việc thi đấu trên sân khách sẽ mang đến cho Osako và đồng đội nhiều thách thức.

Yuya Osako sinh năm 1990 và là tiền đạo có nhiều kinh nghiệm nhất của tuyển Nhật Bản. Anh từng có 7 năm thi đấu tại Đức, trước khi về nước khoác áo Vissel Kobe từ năm 2021. Tiền đạo này đã dính chấn thương sau trận Nhật Bản thắng Australia 2-1 và vắng mặt ở 2 trận đấu liên tiếp cho Vissel Kobe. Nhưng rất may, anh đã kịp hồi phục để đến Hà Nội.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam giao hữu với CLB TPHCM trước thềm AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch tập huấn và đá giao hữu trước khi di chuyển sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Tuyển Indonesia gọi 6 cầu thủ từ nước ngoài dự AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Indonesia sẽ có sự phục vụ của một loạt cầu thủ đang thi đấu ở Anh, Slovakia hay Hàn Quốc để thi đấu tại AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022 tới.

Vì sao tuyển Việt Nam giảm sức hút từ khán giả?

PHẠM ĐÌNH |

Dịch COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp khiến nhu cầu vào sân theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam bị giảm đi, nhưng bên cạnh đó là câu chuyện thành tích...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Việt Nam giao hữu với CLB TPHCM trước thềm AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch tập huấn và đá giao hữu trước khi di chuyển sang Singapore tham dự AFF Cup 2020.

Tuyển Indonesia gọi 6 cầu thủ từ nước ngoài dự AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Indonesia sẽ có sự phục vụ của một loạt cầu thủ đang thi đấu ở Anh, Slovakia hay Hàn Quốc để thi đấu tại AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022 tới.

Vì sao tuyển Việt Nam giảm sức hút từ khán giả?

PHẠM ĐÌNH |

Dịch COVID-19 là nguyên nhân trực tiếp khiến nhu cầu vào sân theo dõi trận đấu của tuyển Việt Nam bị giảm đi, nhưng bên cạnh đó là câu chuyện thành tích...