Tiền đạo Takasaki: “Công Phượng hay nhưng khó nói về đẳng cấp V.League”

NGUYỄN ĐĂNG |

Chân sút của Sài Gòn cho biết chưa thể đánh giá đẳng cấp thật sự của V.League và nhấn mạnh Tuấn Anh, Công Phượng... là những cầu thủ hay, thi đấu giống với cầu thủ Nhật Bản.

Hiroyuki Takasaki sinh năm 1986 là 1 trong 4 cầu thủ Nhật Bản được đội Sài Gòn đưa về thi đấu ở mùa bóng 2021. Tuy nhiên, do chỉ được phép sử dụng tối đá 3 ngoại binh/trận đấu (đăng ký 4) nên Takasaki mới thi đấu 1 trận ở thất bại 0-1 trước Bình Định.

"Tôi đến Sài Gòn vì tự tin"

Takasaki có bảng thành tích khá ấn tượng khi từng đoạt cú ăn ba vô địch J.League, J.League Cúp và Cúp Hoàng đế trong màu áo Kashima Antlers. Sài Gòn là đội bóng nước ngoài đầu tiên anh thi đấu. Trả lời phỏng vấn chuyên trang bóng đá Soccer King, Takasaki đã chia sẻ nhiều thông tin.

“Thật sự tôi không ý định ra nước ngoài thi đấu. Nhưng khi Sài Gòn đưa ra lời đề nghị, tôi cảm nhận đó là một thử thách đáng giá, và có động lực sang Việt Nam thi đấu ở tuổi 35.

Trước khi đến đây, tôi đã biết đến Thai League nhưng chưa nghe đến V.League. Vì thế, tôi đã tìm hiểm một số thông tin trên mạng trước”, Takasaki chia sẻ.

Takasaki là mẫu trong phong điển hình, có thể hình tốt và chơi đầu giỏi. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.
Takasaki là mẫu trong phong điển hình, có thể hình tốt và chơi đầu giỏi. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.

Trong số 4 ngoại binh người Nhật Bản được Sài Gòn mua về, Takasaki là tiền đạo duy nhất. Anh là trung phong điển hình với thể hình cao lớn, chơi đầu giỏi. Tuy nhiên, ở trận đầu tiên cho đội bóng gặp Bình Định, anh đã không thể ghi bàn. Takasaki chia sẻ gặp khó khăn khi đá cặp cùng Đỗ Merlo, một phần vì khả năng bắt nhịp chưa tốt. Theo anh, mặt sân rất xấu cũng ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng.

Tuy nhiên, mục tiêu của Takasaki là tập luyện chăm chỉ, để sớm ghi bàn tại V.League: “Tôi đến Sài Gòn vì tự tin. Tôi nghĩ nếu biết cách phát huy điểm mạnh trong quá trình tập luyện sẽ thực sự bắt nhịp vào các trận đấu. Tôi muốn sớm ghi bàn và sau đó mở ra chuỗi trận lập công liên tục để đóng góp vào thành tích chung của đội”.

Công Phượng, Tuấn Anh đáng khen

Takasaki là cầu thủ đã thi đấu từ J.League 1 cho đến J.League 3 nên anh hiểu rất rõ bóng đá Nhật Bản. Khi được hỏi về đẳng cấp của V.League, chân sút này đã chia sẻ:

“Hơi khó trả lời vấn đề này vì giải mới qua 3 vòng đấu. Nhưng khi xem Công Phượng (cựu cầu thủ Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (cựu cầu thủ Yokohama FC), tôi thấy họ chơi bóng thanh thoát, biết cách giữ bóng, tìm khoảng trống từ phía sau. Tôi thấy, cách chơi của họ khá giống với bóng đá Nhật Bản”.

Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều sang J.League 2 vào năm 2016 nhưng không được thi đấu nhiều. Sắp tới, Sài Gòn sẽ đưa tiền vệ Cao Văn Triền sang FC Ryukyu, một đội bóng cũng ở J.League 2. Theo Takasaki, đây là điều rất đáng hoan nghênh.

Theo Takasaki, các cầu thủ trẻ Việt Nam nên tận dụng cơ hội nếu được sang J.League 2, J.League 3 chơi bóng. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.
Theo Takasaki, các cầu thủ trẻ Việt Nam nên tận dụng cơ hội nếu được sang J.League 2, J.League 3 chơi bóng. Ảnh: Fanpage CLB Sài Gòn.

“Đội Sài Gòn có rất nhiều cầu thủ trẻ, vì vậy nếu bạn có thể thử thách bản thân khi còn trẻ, tôi nghĩ nên đi. Tôi không biết liệu có thành công hay không nhưng trình độ của J.League 2 và và J.League 3 cũng cao nên việc được cọ xát ở những nơi như vậy sẽ là chất xúc tác cho sự trưởng thành của một cầu thủ. Tôi muốn các cầu thủ trẻ tiếp nhận thử thách một cách tích cực”.

Cao Văn Triền tiết lộ lời khuyên của Tuấn Anh trước khi sang Nhật Bản thi đấu. Nguồn: Nguyễn Đăng.
NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Fan Hoàng Anh Gia Lai háo hức với Công Phượng, Xuân Trường

BÍCH THÙY |

Trên Fanpage của đội bóng, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai đang rất chờ đợi việc Công Phượng sẽ ghi bàn tại V.League 2021, khi giải đấu được nối lại vào cuối tuần.

Ngoại binh cũ của Sài Gòn khẳng định Công Phượng xuất sắc nhất V.League

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Patrick Cruz từng khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn khẳng định rằng Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất tại V.League.

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ tiền đạo từng vô địch Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố thêm 2 ngoại binh đến từ J.League (Nhật Bản), trong đó có một cầu thủ từng đoạt cú ăn ba cùng câu lạc bộ Kashima Antlers.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Fan Hoàng Anh Gia Lai háo hức với Công Phượng, Xuân Trường

BÍCH THÙY |

Trên Fanpage của đội bóng, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai đang rất chờ đợi việc Công Phượng sẽ ghi bàn tại V.League 2021, khi giải đấu được nối lại vào cuối tuần.

Ngoại binh cũ của Sài Gòn khẳng định Công Phượng xuất sắc nhất V.League

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Patrick Cruz từng khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn khẳng định rằng Công Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất tại V.League.

Câu lạc bộ Sài Gòn chiêu mộ tiền đạo từng vô địch Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã công bố thêm 2 ngoại binh đến từ J.League (Nhật Bản), trong đó có một cầu thủ từng đoạt cú ăn ba cùng câu lạc bộ Kashima Antlers.