Thương thay cho V.League!

ĐĂNG HUỲNH |

VPF quyết tâm tổ chức V.League 2020, trong khi đó có đến gần nửa số đội bóng đòi kết thúc mùa giải sớm.

Năm 2011, tại Hội nghị tổng kết các mùa giải chyên nghiệp quốc gia, bầu Kiên từng có màn phản pháo, công kích Ban tổ chức V.League và VFF về những yếu kém, bất ổn trong công tác trọng tài và công tác tổ chức giải.

Quá bức xúc về những bất cập của V.League tồn tại nhiều năm, ông Kiên còn thông báo rằng có đến  7 câu lạc bộ đòi rời bỏ cuộc chơi để tổ chức giải đấu riêng. Điểm mặt có thể thấy rằng đó là những đội bóng được hậu thuẫn bởi các ông bầu có tiền và tầm ảnh hưởng.

Trong trường hợp này, các câu lạc bộ muốn rời bỏ cuộc chơi vì V.League không đáp  ứng được kỳ vọng, không  xứng đáng với những gì họ đầu tư. Và cái họ muốn là một sân chơi công bằng, minh bạch và xứng đáng hơn. Cũng vì thế mà Công ty cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ra đời với nhiệm vụ tổ chức các giải đấu theo tôn chỉ và tinh thần chuyên nghiệp.

VFF tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về công tác tổ chức giải V.League. Ảnh: Hải Đăng
VFF tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về công tác tổ chức giải V.League. Ảnh: Hải Đăng

9 năm sau, VPF đối diện với đại địch COVID-19 cùng nhiều khó khăn. Và họ còn phải đối diện với ít nhất 4 lá đơn kiến nghị xin kết thúc giải của các câu lạc bộ: Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An và Dược Nam Hà Nam Định. Những đội bóng muốn V.League 2020 kết thúc luôn để không phải tham gia cuộc đua trụ hạng và không phải chi thêm những khoản tiền đã ấn định cho một mùa giải.

Theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thì đó là những ý kiến tiêu cực khi không xét trong bối cảnh chung. Ông Tú cho rằng, VPF quyết tâm tổ chức giải đến cùng trừ trường hợp bất khả kháng, không được các cơ quan có thầm quyền cho phép mới kết thúc giải sớm.

Ông Tú giải thích thêm rằng: "Bóng đá sống bằng tài trợ, trên nguyên tắc đã ký thì phải thực hiện hợp đồng. Nếu chúng ta không thực hiện chắc chắn sai nguyên tắc. Và cái trước mắt là chúng ta mất tiền, mất uy tín với nhà tài trợ và khó đàm phán ở các mùa giải sau. Còn khi giải gián đoạn do ảnh hưởng dịch COVID-19, chúng tôi sẽ đàm phán lại với các nhà tài trợ để làm sao đảm bảo quyền lợi cho họ".

Quảng Nam muốn dừng cuộc chơi, trao Cúp cho Sài Gòn. Ảnh: VPF
Quảng Nam muốn dừng cuộc chơi, trao Cúp cho Sài Gòn. Ảnh: VPF

Việc các đội bóng cuối bảng mong muốn kết thúc cuộc chơi có nhiều lý do được đưa ra, nhưng cơ bản không thuyết phục và không vì cái chung. 

Mỗi giai đoạn, V.League đều chứng kiến những vụ việc doạ bỏ giải hoặc bỏ luôn bóng đá. Thế nhưng yêu cầu hủy và muốn bỏ cả trong hoàn cảnh khó khăn chung và tất cả đang gồng lên để chung tay đối phó với dịch COVID-19 thì quả thật là đáng thương cho V.League.

Khi nào, bóng đá Việt Nam vẫn còn bao cấp và tồn tại tư duy bao cấp thì không thể phát triển.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

"Tổ trọng tài trận TP.HCM - Hà Nội sai lầm và sẽ bị kỷ luật"

Như Thuỳ |

Theo Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, trọng tài Trần Văn Trọng và các trợ lý sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ do mắc những sai lầm trong trận TP.HCM - Hà Nội vào ngày 24.7.

Vì sao đội bét bảng muốn hủy V.League 2020, không có suất xuống hạng?

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Quảng Nam và các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng đã đồng loạt có công văn đề nghị kết thúc sớm V.League 2020, không có đội xuống hạng.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Bà Rịa Vũng Tàu vs TP.HCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020, trận Bà Rịa Vũng Tàu vs TP.HCM sẽ là tâm điểm ở tứ kết.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

"Tổ trọng tài trận TP.HCM - Hà Nội sai lầm và sẽ bị kỷ luật"

Như Thuỳ |

Theo Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, trọng tài Trần Văn Trọng và các trợ lý sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ do mắc những sai lầm trong trận TP.HCM - Hà Nội vào ngày 24.7.

Vì sao đội bét bảng muốn hủy V.League 2020, không có suất xuống hạng?

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Quảng Nam và các đội bóng ở nhóm cuối bảng xếp hạng đã đồng loạt có công văn đề nghị kết thúc sớm V.League 2020, không có đội xuống hạng.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Bà Rịa Vũng Tàu vs TP.HCM

NGUYỄN ĐĂNG |

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020, trận Bà Rịa Vũng Tàu vs TP.HCM sẽ là tâm điểm ở tứ kết.