Thực lực tuyển Việt Nam và nỗi lo "xấu hổ" của ông Park Hang-seo

NGUYỄN ĐĂNG |

Lần đầu góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup, tuyển Việt Nam tự tin và quyết tâm rất lớn. Nhưng bấy nhiêu đó là quá ít để thầy trò ông Park Hang-seo có thể làm nên điều kỳ diệu ở sân chơi này.

Tuyển Việt Nam yếu nhất bảng B

Bất chấp những lời "có cánh" từ FIFA, AFC sau khi trải qua vòng loại thứ 2 thành công, về thực lực tuyển Việt Nam là đội yếu nhất bảng B. Đội đứng hạng 92 thế giới, kém xa tuyển Nhật Bản (hạng 24), Australia (35), Saudi Arabia (61), Trung Quốc (71) và Oman (79).

Tuyển Việt Nam không có ngôi sao ở cấp độ châu lục – những cầu thủ thi tỏa sáng ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Á. Thủ môn Đặng Văn Lâm là tuyển thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng chỉ dự bị tại Cerezo Osaka. Nền tảng của đội bóng – giải V.League cũng không có tính cạnh tranh cao, chất lượng bằng Chinese Super League (Trung Quốc), J.League (Nhật Bản) hay Saudi Pro League (Saudi Arabia).

Hơn ai hết, huấn luyện viên Park Hang-seo là người hiểu rõ hạn chế của đội nhà. Ông đã nhận thấy điều đó, từ trận thua UAE 2-3 hôm 15.6, ở giai đoạn vòng loại thứ 2. Đó mới là trận đấu thứ 2 trong 28 trận ông dẫn dắt, tuyển Việt Nam thua 3 bàn/trận (trận trước đó là trận gặp Iraq 2-3 tại Asian Cup 2019). Tuy nhiên ở trận đấu với UAE, tuyển Việt Nam đã bị dẫn 0-3, bị áp đảo toàn diện, trước khi gỡ lại 2 bàn khi đối thủ đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở cuối trận.

Trận thua 2-3 trước tuyển UAE cho thấy tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với các đội bóng hàng đầu Châu Á. Ảnh: Trung Thu.
Trận thua 2-3 trước tuyển UAE cho thấy tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với các đội bóng hàng đầu Châu Á. Ảnh: Trung Thu.

Trận thua đó cho thấy, hàng phòng ngự - vốn chỉ thủng lưới 2 bàn/7 trận trước đó hoàn toàn bị xé toang. Những đợt tấn công nhanh, giàu đột biến của tuyển Việt Nam không còn được duy trì. Các cầu thủ chuyền hỏng khá nhiều ở những pha bóng quyết định, tỏ ra lúng túng khi đối phương gây sức ép toàn diện.

Sức ép của ông Park Hang-seo

Trong phát biểu đầu tiên với truyền thông Hàn Quốc sau trận đấu với UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh, ông sẽ gặp thử thách cực đại ở vòng loại thứ 3. Ông chia sẻ: "Có sự khác biệt rất lớn giữa hai vòng. Tôi biết điều này vì đã từng trải qua. Nói thật nhé, tôi đang nghĩ làm thế nào để mình không bị xấu hổ đây (cười-PV). Tôi sẽ cố gắng hết sức. Với các cầu thủ, đây sẽ là trải nghiệm quý báu khi họ chạm trán các đối thủ hàng đầu Châu Á".

Sức ép dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 là rất lớn. Ảnh: AFC.
Sức ép dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022 là rất lớn. Ảnh: AFC.

Sự xấu hổ theo như lời thừa nhận của ông Park là khả năng tuyển Việt Nam có thể thua tất cả 10 trận đấu tại vòng loại World Cup, nhận những trận thua với cách biệt lớn. Một thống kê đáng chú ý, trong 28 trận dẫn dắt đội nhà hơn 3 năm qua, tuyển Việt Nam chỉ thua đúng 5 trận, trong đó có 4 trận trước nhóm các đội hàng đầu Châu Á gồm Iran, Iraq, Nhật Bản và UAE. Thất bại còn là trận thua trước Curacao ở chung kết King's Cup 2019.

10 trận đấu sắp tới, ông Park Hang-seo sẽ chạm trán nhóm những đội mạnh nhất châu lục trong khi quá trình chuẩn bị của đội nhìn chung không bằng đối thủ. Nhiều cầu thủ bị chấn thương, V.League bị tãm hoãn nên cầu thủ không có thực tiễn thi đấu… Yếu tố sân nhà cũng không giúp được gì nhiều cho tuyển Việt Nam khi trận gặp Australia tại Mỹ Đình sẽ diễn ra không có khán giả.

Những điều đó đã tạo nên sức ép không nhỏ cho ông Park Hang-seo trước giờ khai cuộc. Điều đó được thể hiện rõ khi ông "chỉnh đốn" phát biểu của trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel), khi cầu thủ này nhấn mạnh tuyển Việt Nam có thể thắng Trung Quốc.

"Tôi đã dặn các cầu thủ trong các buổi phỏng vấn lần sau, chỉ nói việc mình làm được. Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm thắng Trung Quốc rất lớn. Nếu xét về mặt lịch sử, tôi có thể hiểu được vì sao như thế. Nhưng đây là chuyện không chỉ cần quyết tâm là được mà phải có sự chuẩn bị rất kỹ", ông Park nhấn mạnh.

Ngoài ra, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 cũng nằm trong giai đoạn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park có thể thương lượng việc gia hạn hợp đồng. Thành tích, màn trình diễn của đội ở những trận gặp Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc… sắp tới sẽ có tác động không nhỏ đến quyết định của VFF lẫn ông Park.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao số 24: Đội hình tuyển Việt Nam sẽ có bất ngờ

NHÓM PV |

Đội hình đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có những thay đổi bất ngờ được huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra. Đó là nhận định của BLV Quang Huy trong chương trình Góc nhìn thể thao số 24.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong 2 trận đấu tập với U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước U22 Việt Nam trong 2 trận đấu tập nội bộ vào ngày 19.8.

Đối thủ tuyển Việt Nam liên tục thắng trận giao hữu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Oman, đối thủ tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã có tổng cộng 3 trận thắng giao hữu tại Châu Âu, không để thủng lưới bàn nào.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Góc nhìn thể thao số 24: Đội hình tuyển Việt Nam sẽ có bất ngờ

NHÓM PV |

Đội hình đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có những thay đổi bất ngờ được huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra. Đó là nhận định của BLV Quang Huy trong chương trình Góc nhìn thể thao số 24.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong 2 trận đấu tập với U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước U22 Việt Nam trong 2 trận đấu tập nội bộ vào ngày 19.8.

Đối thủ tuyển Việt Nam liên tục thắng trận giao hữu tại Châu Âu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Oman, đối thủ tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã có tổng cộng 3 trận thắng giao hữu tại Châu Âu, không để thủng lưới bàn nào.