Thua Viettel, có một Câu lạc bộ Hà Nội tệ nhất sau nửa thập kỷ

NGUYỄN ĐĂNG |

Với việc chỉ giành được 10 điểm sau 8 trận đấu, Câu lạc bộ Hà Nội đang có thành tích tệ nhất trong 5 năm gần đây, đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết.

Lần gần nhất, Hà Nội chỉ đạt 10 điểm sau 8 vòng là ở V.League 2016. Tuy nhiên, sau khởi đầu chệch choạc, đội bóng Thủ đô đã có cú nước rút ngoạn mục để vô địch mùa bóng năm đó. Họ đạt 50 điểm cuối mùa, đăng quang nhờ hơn Hải Phòng về chỉ số phụ.

Ở các mùa bóng năm sau đó, đội bóng Thủ đô đều có khởi đầu tốt hơn. Ở V.League 2017, Hà Nội có 13 điểm/8 vòng. Mùa giải 2018, Hà Nội giành đến 20 điểm sau 8 trận, bỏ xa đội đứng sau đến 6 điểm. Các mùa 2019, 2020 thầy trò ông Chu Đình Nghiêm lần lượt có 18 và 11 điểm sau 8 trận đấu.

Khác với mùa giải 2016, khi V.League thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về với 26 trận, Hà Nội có nhiều cơ hội để tăng tốc sau khởi đầu chệch choạc, V.League 2021 rất khốc liệt bởi các đội sẽ chia nhóm sau 13 vòng đấu lượt đi. Nếu không đứng trong Top 6, Hà Nội sẽ thi đấu với nhóm tránh xuống hạng.

Thành tích đi xuống cho thấy nhiều vấn đề đang tồn tại ở đội bóng Thủ đô. Trên băng ghế huấn luyện, ban lãnh đạo đã quyết định chia tay ông Chu Đình Nghiêm sau vòng 7. Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm làm tạm thời, để chờ một huấn luyện viên ngoại sang. Việc thay tướng ở giai đoạn này khiến Hà Nội sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro, nhất lại là một huấn luyện viên ngoại, còn ít hiểu biết với bóng đá Việt Nam và thời điểm này V.League đá dồn liên tục đến hết lượt đi, kéo dài đến 2 tháng để nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải cùng đồng đội đối mặt với nhiều khó khăn ở mùa giải 2021 khi Hà Nội vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Ảnh: Minh Hiếu.
Quang Hải cùng đồng đội đối mặt với nhiều khó khăn ở mùa giải 2021 khi Hà Nội vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Ảnh: Minh Hiếu

Trên sân cỏ, các cầu thủ Hà Nội có dấu hiệu mất kiểm soát, thi đấu nóng nảy. Thống kê cho thấy sau 8 trận, Hà Nội đã nhận đến 16 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ kèm 2 án phạt nguội vì đá xấu trên sân cỏ. Trong khi đó cả mùa 2020, họ chỉ nhận 37 thẻ vàng, không nhận tấm thẻ đỏ nào.

Án phạt treo giò 2 trận với Văn Quyết và 3 trận với Việt Anh vì đá xấu ở trận gặp Đà Nẵng còn chưa nguôi, Hà Nội đón nhận thêm Đức Huy bị đuổi ở trận thua Viettel. Trọng tài Ngô Duy Lân đã có quyết định dứt khoát để phạt hành vi không đẹp của Đức Huy với Hữu Thắng của Viettel.

Việc thi đấu với những cái đầu nóng nảy đang khiến Hà Nội bị tổn thương lực lượng nghiêm trọng ở giai đoạn V.League thi đấu với mật độ dầy đặc. Trước đó, đội bóng Thủ đô đã mất một loạt cầu thủ do chấn thương nặng như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Bruno.

Với thể thức của V.League 2021, chỉ cần thua thêm 1-2 trận nữa, Hà Nội sẽ rất khó để đua vô địch với các đội bóng khác. Việc gượng dậy được hay không phụ thuộc vào chính Văn Quyết và các đồng đội, bởi về nhân sự Hà Nội vẫn còn nhiều những cầu thủ hay mà lâu nay chưa được giao vai chính...

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

"Hà Nội vẫn còn cơ hội đua Top 6 lượt đi V.League 2021"

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

Dù để thua Viettel trong trận derby Thủ đô vòng 8 V.League 2021 nhưng câu lạc bộ Hà Nội vẫn được bộ đôi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Hoàng Văn Phúc đặt niềm tin cho cơ hội đua Top 6.

“Trọng tài Lân bị căng cứng nên mới rút thẻ đỏ với Đức Huy”

ĐÌNH THẢO |

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân bị áp lực từ những án phạt nguội trước đó nên có phần căng cứng khi điều hành trận đấu giữa Hà Nội và Viettel tối 7.4, đặc biệt là tấm thẻ đỏ dành cho Phạm Đức Huy.

Viettel đánh bại Hà Nội 1-0 ngày huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cầm quân

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã thất bại 0-1 trước Viettel trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

"Hà Nội vẫn còn cơ hội đua Top 6 lượt đi V.League 2021"

ĐĂNG HUỲNH - MINH ĐỨC |

Dù để thua Viettel trong trận derby Thủ đô vòng 8 V.League 2021 nhưng câu lạc bộ Hà Nội vẫn được bộ đôi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Hoàng Văn Phúc đặt niềm tin cho cơ hội đua Top 6.

“Trọng tài Lân bị căng cứng nên mới rút thẻ đỏ với Đức Huy”

ĐÌNH THẢO |

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân bị áp lực từ những án phạt nguội trước đó nên có phần căng cứng khi điều hành trận đấu giữa Hà Nội và Viettel tối 7.4, đặc biệt là tấm thẻ đỏ dành cho Phạm Đức Huy.

Viettel đánh bại Hà Nội 1-0 ngày huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cầm quân

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã thất bại 0-1 trước Viettel trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.