Thủ môn Tấn Trường mắc sai lầm, HLV Bình Dương đổ lỗi cho trọng tài

HOÀI ĐAN |

Thủ thành Tấn Trường thêm một lần nữa mắc sai lầm khiến Bình Dương thất bại trước Hà Nội tại chung kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Phút 61 trận đấu, từ quả phạt góc bên cánh phải, thủ thành Tấn Trường đã nhảy lên tranh chấp với Thành Chung và bắt hụt bóng, tạo cơ hội để Omar dứt điểm, mở tỉ số cho Hà Nội. Bàn thắng đã khiến Hà Nội thất bại trước Bình Dương.

Ngay sau tình huống này, thủ môn Tấn Trường đã có phản ứng với trọng tài chính vì cho rằng mình bị phạm lỗi. Tuy nhiên, đó là tình hống mà các trọng tài đã công nhận bàn thắng hợp lệ.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương cho biết: "Tình huống dẫn đến bàn thua, Tấn Trường đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài không thổi. Đó là tình huống mà cầu thủ Hà Nội đã có tác động khiến Tấn Trường không thể bắt dính bóng, do đó dẫn đến bàn thua".

Tấn Trường đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Bình Dương. Ảnh: Phạm Huyền
Tấn Trường đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Bình Dương. Ảnh: Phạm Huyền

Tấn Trường vẫn được biết đến là thủ thành mắc nhiều sai sót khó hiểu. Trong mùa giải 2019, Tấn Trường đã mắc sai lầm như bán độ trong trận B.Bình Dương để thua CLB Ceres Negros (Philippines) 1-3 ở lượt thứ 2 bảng G AFC Cup 2019.

Sau đó, thêm một lần nữa thủ thành Tấn Trường mắc sai lầm khiến cho Bình Dương nhận thất bại 0-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 11  V.League 2019 .

HLV Thanh Sơn cũng cho rằng, Bình Dương đã chủ trương đưa trận đấu đến chấm luân lưu, tuy nhiên kế hoạch này đã bị phá sản sau bàn thua đến từ sai lầm của Tấn Trường. Ông nói: "Chúng tôi chủ trương cầm hoà Hà Nội trong hiệp 1, hiệp 2 cố gắng ghi bàn để đưa trận đấu đến chấm luân lưu. Nhưng tình huống của Tấn Trường lỗi dẫn đến bàn thua khiến kế hoạch bị phá sản.

Omar ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú
Omar ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Chúng tôi dừng chân ở thời điểm này là hợp lý. Như các bạn cũng biết, cầu thủ của chúng tôi đã mệt mỏi khi phải thi đấu liên tục thời gian qua. Hà Nội xứng đáng đi tiếp".

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội nhận xét: "Tôi cảm thấy vinh dự vì được tham dự một trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á mà có hai đại diện đều của Việt Nam. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ kỹ lưỡng ở trận bán kết liên khu vực".

Hà Nội đã lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan). Đây là đội  bóng đã giành vị trí nhất bảng D khu vực Trung Á. Trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 20.8 và trận lượt về vào ngày 27.8.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đánh bại Bình Dương, lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương tại chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 2 lượt trận. Kết quả này giúp Hà Nội lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Thua ngược Malaysia, U15 Việt Nam dừng chân ở bán kết giải Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Dù có được lợi thế dẫn bàn trước nhưng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã bị U15 Malaysia ngược dòng đánh bại với tỉ số 3-1, qua đó dừng chân ở bán kết giải U15 Đông Nam Á 2019.

Những giá trị của bóng đá từ “chảo lửa” Thiên Trường

ĐĂNG HUỲNH |

Hơn 3 vạn khán giả, bầu không khí lễ hội, 4 bàn thắng và cảm xúc bùng nổ ở phút bù giờ, trận cầu tâm điểm vòng 19 Wake-up 247 Nam Định - HAGLtại “chảo lửa” Thiên Trường hôm 4.8 vừa qua còn có những thứ bên ngoài sân cỏ còn giá trị hơn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội đánh bại Bình Dương, lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trước Bình Dương tại chung kết lượt về AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 2 lượt trận. Kết quả này giúp Hà Nội lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Thua ngược Malaysia, U15 Việt Nam dừng chân ở bán kết giải Đông Nam Á

ĐÌNH THẢO |

Dù có được lợi thế dẫn bàn trước nhưng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã bị U15 Malaysia ngược dòng đánh bại với tỉ số 3-1, qua đó dừng chân ở bán kết giải U15 Đông Nam Á 2019.

Những giá trị của bóng đá từ “chảo lửa” Thiên Trường

ĐĂNG HUỲNH |

Hơn 3 vạn khán giả, bầu không khí lễ hội, 4 bàn thắng và cảm xúc bùng nổ ở phút bù giờ, trận cầu tâm điểm vòng 19 Wake-up 247 Nam Định - HAGLtại “chảo lửa” Thiên Trường hôm 4.8 vừa qua còn có những thứ bên ngoài sân cỏ còn giá trị hơn.