Thời tiết ở UAE gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với khí hậu nóng ở UAE ngay cả khi thi đấu vào ban đêm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 26.5. Đến ngày 31.5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với Jordan, nhằm "tổng duyệt" đội hình trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Sân đấu chính thức được UAE lựa chọn để tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 là Al Maktoum (hơn 15.000 chỗ ngồi) và Zabeel (hơn 8.000 chỗ ngồi).

Sân Al Maktoum có sức chứa lớn hơn, có mái vòm kín cả 4 khán đài, được đánh giá tốt hơn về mặt cơ sở vật chất. Đây cũng là 1 trong 8 sân được UAE sử dụng tại Vòng chung kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Jordan tại Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE. Ảnh: H.P
Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Jordan tại Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE. Ảnh: H.P

Tuy nhiên, đội tuyển UAE lại chọn Zabeel thi đấu. Dù sân vận động này có chất lượng thấp hơn, đây lại là nơi mang lại nhiều kết quả tốt gần đây của UAE. Trong 3 trận giao hữu gần đây, UAE thắng 2, hòa một. Gần nhất là chiến thắng 6-0 trước Ấn Độ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE sẽ diễn ra tại sân Zabeel vào ngày 15.6. Vấn đề lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt là thời tiết nóng bức tại UAE.

Phóng viên thường trú VTV tại UAE - Anh Phương - ghi nhận: "Mùa hè ở Vùng Vịnh sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 đến nửa cuối tháng 10. UAE không phải là nơi nóng nhất tại khu vực này nhưng là quốc gia sát biển, hơi ẩm từ biển thổi vào khiến mùa hè rất oi bức.

Trong những năm gần đây, rất hiếm sự kiện văn hoá thể thao được tổ chức tại đây ngoài trời vào mùa hè. Vào tháng 6, nhiệt độ dao động từ 36 đến 40 độ C. Nhưng vì độ ẩm cao nên nắng nóng khá ngột ngạt, giống thời tiết ở Hà Nội vào những đợt cao điểm.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra vào khung giờ 20h45 (giờ địa phương, tức 23h45 giờ Việt Nam). Nhiều người nghĩ, tối thì mát mẻ giống TPHCM gần sông, gần biển, nhưng ở đây nhiệt độ ban đêm có thể giảm nhưng sự ngột ngạt, oi bức thì không chênh lệch là bao. Đội tuyển đá ban đêm, có chăng là bớt nắng hơn".

Trong thời gian tập huấn tại Hà Nội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các cầu thủ dần thích nghi với thời điểm có điều kiện thời tiết oi bức giống UAE. Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ sang UAE sớm hơn 4 ngày so với dự kiến để làm quen thời tiết tại quốc gia này.

Đội tuyển Việt Nam phải thích nghi với nắng nóng ở UAE. Ảnh: Hoài Thu
Đội tuyển Việt Nam phải thích nghi với nắng nóng ở UAE. Ảnh: Hoài Thu

Hiện nay, UAE là một trong quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 trên đầu người cao nhất thế giới. Số người được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine đã đến gần một nửa dân số. Tỉ lệ tử vong vì COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Đội tuyển Việt Nam sau khi đến sân bay sẽ xét nghiệm RT-PCR. Kết quả sẽ có sau 4 tiếng. Khi có kết quả âm tính, đội tuyển sẽ được tự do hoạt động chứ không phải cách ly. Trước đó, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đến UAE tham dự vòng play-off tranh vé tham dự Vòng chung kết Futsal World Cup 2021 cũng thực hiện quy trình tương tự.

Theo lịch thi đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á đã được AFC công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia và ngày 7.6, gặp Malaysia vào ngày 11.6 và UAE vào ngày 15.6.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đặng Văn Lâm thay đổi lịch hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Như đã thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Cerezo Osaka đồng ý cho Văn Lâm hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải, Công Phượng... và đội tuyển Việt Nam đi bầu cử

PHẠM ĐÌNH |

Quang Hải, Công Phượng và các thành viên đội tuyển Việt Nam đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở VFF.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Đặng Văn Lâm thay đổi lịch hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Như đã thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Cerezo Osaka đồng ý cho Văn Lâm hội quân sớm cùng đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải, Công Phượng... và đội tuyển Việt Nam đi bầu cử

PHẠM ĐÌNH |

Quang Hải, Công Phượng và các thành viên đội tuyển Việt Nam đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở VFF.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm, khích lệ tinh thần đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.