Thoát khỏi "cửa tử", SLNA chuẩn bị kế hoạch đặc biệt cho mùa giải mới

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chính thức thoát khỏi "cửa tử" khi không phải nhận tấm vé xuống hạng ở mùa giải V.League 2021.

Ngày 23.9, thay mặt Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã ban hành quyết nghị về việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021.

Theo đó, quyết nghị không công nhận các danh hiệu tập thể, cá nhân theo điều lệ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia V.League, giải hạng nhất quốc gia cũng như cúp Quốc gia 2021.

Như vậy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang xếp đầu bảng sau 12 vòng đấu tại V.League 2021 đã không thể vô địch. Điều này đồng nghĩa với việc Sông Lam Nghệ An cũng không phải nhận tấm vé xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Sông Lam Nghệ An không xuống hạng sau khi V.League 2021 bị huỷ vì dịch COVID-19. Ảnh: VPF
Sông Lam Nghệ An không xuống hạng sau khi V.League 2021 bị huỷ vì dịch COVID-19. Ảnh: VPF

Chia sẻ với Lao Động, ông Văn Sỹ Hùng - Phó giám đốc chuyên môn của Sông Lam Nghệ An cho biết: "Thực ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước thì không thể tiếp tục tổ chức V.League. Việc phải dừng thi đấu trong hoàn cảnh này là "bất đắc dĩ" nhưng hoàn toàn hợp lí.

Tất nhiên khi giải chưa đá xong thì làm sao có thể công nhận đội vô địch hay đội xuống hạng. Tôi cho rằng quyết định của VFF, VPF là đúng đắn. Còn để xác định các đại diện tham dự AFC Champions League hay AFC Cup thì cứ tính theo thứ bậc hiện tại của các đội bóng thôi".

Thoát khỏi "cửa tử", câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bắt đầu lên kế hoạch chu đáo để chuẩn bị cho mùa giải mới 2022, trong đó có việc kiện toàn nhân sự và lực lượng.

"Như mọi năm, đội bóng của chúng tôi đều chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn khá sớm nên kế hoạch sẽ được xây dựng và triển khai từng bước. Ngoài cầu thủ Olaha, Sông Lam Nghệ An sẽ mua thêm 2 ngoại binh nữa vì trước đó đã thanh lý hết rồi", cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng cho hay.

Đội bóng xứ Nghệ hướng đến trẻ hoá đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Ảnh: CLB SLNA
Đội bóng xứ Nghệ hướng đến trẻ hoá đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Ảnh: CLB SLNA

Ông Hùng cũng tiết lộ rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ hướng đến mục tiêu trẻ hoá đội hình thi đấu tại V.League 2022. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi Sông Lam Nghệ An luôn được biết đến là "cái nôi" của đào tạo trẻ.

"Chúng tôi đang hướng đến việc trẻ hoá đội hình trong mùa giải mới. Sông Lam Nghệ An có rất nhiều cầu thủ trẻ, một số em đang tập trung ở U22 Việt Nam. Tất nhiên các em cần thời gian để phát triển và hoàn thiện. Cầu thủ trẻ của mình tốt thì không việc gì phải đi mua cầu thủ bên ngoài.

Muốn đội bóng tồn tại lâu dài và bền vững thì phải để cho lớp trẻ kế cận và chấp nhận năng lực của họ. Mùa giải tới sẽ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của lớp cầu thủ đi trước và sức trẻ, năng lượng của các cầu thủ trẻ. Hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ đi đúng lộ trình phát triển", Phó giám đốc chuyên môn Văn Sỹ Hùng chia sẻ.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận vô địch V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không được công nhận chức vô địch V.League 2021.

Sông Lam Nghệ An hội quân trở lại sớm nhất V.League

AN NGUYÊN |

Trong thời điểm các câu lạc bộ khác "xả trại" khi V.League tạm hoãn đến 6 tháng thì Sông Lam Nghệ An đã sớm hội quân trở lại để rèn quân.

Sông Lam Nghệ An và cú chuyển mình cho tương lai

AN NGUYÊN |

Những bước thay đổi đầu tiên của Sông Lam Nghệ An dần mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đội bóng giàu truyền thống này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận vô địch V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không được công nhận chức vô địch V.League 2021.

Sông Lam Nghệ An hội quân trở lại sớm nhất V.League

AN NGUYÊN |

Trong thời điểm các câu lạc bộ khác "xả trại" khi V.League tạm hoãn đến 6 tháng thì Sông Lam Nghệ An đã sớm hội quân trở lại để rèn quân.

Sông Lam Nghệ An và cú chuyển mình cho tương lai

AN NGUYÊN |

Những bước thay đổi đầu tiên của Sông Lam Nghệ An dần mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đội bóng giàu truyền thống này.