Thêm Tây Ninh xin bỏ giải hạng Nhất

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Tây Ninh đã chính thức gửi công văn lên VFF và VPF để xin rút khỏi giải hạng Nhất 2021.

Ngày 13.11, Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh đã gửi công văn số 02/BC-CPBĐ đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để thông báo việc không tham gia mùa giải 2021.

Khó khăn tài chính bởi nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo không đáp ứng đủ chi phí tối thiểu 15 tỉ/năm theo điều lệ giải, Công ty Cổ phần bóng đá Tây Ninh quyết định xin rút lui khỏi giải hạng Nhất 2021.

Nhà tài trợ của đội Tây Ninh gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh: CLB Tây Ninh
Nhà tài trợ của đội Tây Ninh gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Ảnh: CLB Tây Ninh

“Những năm qua, nhà tài trợ Xi măng Fico cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn đồng hành để đội bóng đủ kinh phí tham dự giải. Tuy nhiên, hầu hết các mùa giải thì ngân sách đội đều là số âm. Hiện tại, ngoài 10 tỉ đồng của nhà tài trợ thì chúng tôi vẫn chưa giải quyết được con số 5 tỉ còn lại”, ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh chia sẻ với Lao Động.

Tây Ninh đã góp mặt ở giải hạng Nhất trong hơn 10 năm qua. Đội nhận sự đồng hành của UBND tỉnh và đặc biệt là nhà tài trợ Xi măng Fico. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Xi măng Fico không thể cáng đáng nỗi số kinh phí còn lại. Trong khi đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã vận động để các doanh nghiệp, cá nhân cùng đồng hành nhưng không thành công.

Trước Tây Ninh, đội Gia Định cũng gửi công văn xin không tham dự giải hạng Nhất 2021 do không đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chí về sân bãi và các tuyến trẻ. Thay thế cho Gia Định là Công An Nhân Dân, đội thua chính Gia Định trong trận tranh suất thăng hạng ở hạng Nhì 2020.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Kiatisak đặt mục tiêu có điểm trước Sài Gòn vòng 1 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đặt mục tiêu giúp Hoàng Anh Gia Lai có điểm trước Sài Gòn vòng 1 LS V.League 2021.

Văn Quyết và những Quả bóng vàng Việt Nam sau 25 lần trao giải

Cát Tường - Đức Thiện |

Kể từ năm 1995, danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đã được trao 25 lần cho 17 cầu thủ khác nhau. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết là chân sút mới nhất giành danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết: Vàng thau không lẫn lộn

TRIẾT LONG |

Một trường hợp đặc biệt, như cái nickname Quyết “rừng” mà bóng đá định danh, hành trình sự nghiệp của Văn Quyết kỳ lạ luôn đi trên sợi dây mong manh giữa lằn ranh giới thành công và thất bại. Những gì làm được, những đỉnh cao chạm tới sau vấp váp và đánh mất, Quả bóng Vàng mà Quyết giành được đúng là “vàng qua thử lửa”…

Nguồn cơn tan vỡ mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm với Muangthong United

NGUYỄN ĐĂNG |

Mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm cùng Muangthong United đã trở nên rất xấu, khi 2 bên cáo buộc nhau vi phạm hợp đồng và vụ việc sẽ được FIFA giải quyết.

Đội Tây Ninh trước nguy cơ bỏ giải hạng Nhất 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Tây Ninh đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến tài chính trước thềm mùa giải 2021.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kiatisak đặt mục tiêu có điểm trước Sài Gòn vòng 1 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak đặt mục tiêu giúp Hoàng Anh Gia Lai có điểm trước Sài Gòn vòng 1 LS V.League 2021.

Văn Quyết và những Quả bóng vàng Việt Nam sau 25 lần trao giải

Cát Tường - Đức Thiện |

Kể từ năm 1995, danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đã được trao 25 lần cho 17 cầu thủ khác nhau. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết là chân sút mới nhất giành danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng Việt Nam 2020 Nguyễn Văn Quyết: Vàng thau không lẫn lộn

TRIẾT LONG |

Một trường hợp đặc biệt, như cái nickname Quyết “rừng” mà bóng đá định danh, hành trình sự nghiệp của Văn Quyết kỳ lạ luôn đi trên sợi dây mong manh giữa lằn ranh giới thành công và thất bại. Những gì làm được, những đỉnh cao chạm tới sau vấp váp và đánh mất, Quả bóng Vàng mà Quyết giành được đúng là “vàng qua thử lửa”…

Nguồn cơn tan vỡ mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm với Muangthong United

NGUYỄN ĐĂNG |

Mối quan hệ giữa Đặng Văn Lâm cùng Muangthong United đã trở nên rất xấu, khi 2 bên cáo buộc nhau vi phạm hợp đồng và vụ việc sẽ được FIFA giải quyết.

Đội Tây Ninh trước nguy cơ bỏ giải hạng Nhất 2021

Thanh Vũ |

Câu lạc bộ Tây Ninh đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến tài chính trước thềm mùa giải 2021.