Những “Thế hệ Vàng” U.19
Năm 2014, U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen với nòng cốt là quân HAGL đã tạo ra cơn sốt lớn cho bóng đá Việt Nam với lối chơi gắn kết, đẹp mắt cùng hình ảnh gần như hoàn hảo. Đó là thành quả của sự đầu tư của bầu Đức cho Học viện HAGL Arsenal JMG và đây là sản phẩm đầu tiên trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ liên kết với nước ngoài, sau khi bỏ nhiều tiền bạc lẫn tâm sức.
Như bầu Đức nói thì tất cả đều vì bóng đá Việt Nam. Thậm chí, ông còn bỏ qua tham vọng chinh phục danh hiệu ở V.League để tập trung nguồn lực cho U.23 và Đội tuyển quốc gia. Và những cầu thủ đã bước ra ánh sáng là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… Hai đời huấn luyện viên gần nhất của Đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo đều do bầu Đức hậu thuẫn, nòng cốt cho các đội tuyển đều có quân HAGL.
Đến năm 2016, chúng ta lại chứng kiến sự thành công của thế hệ U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, với đỉnh cao chính là tấm vé dự Vòng chung kết World Cup 2017. Đấy là thành quả của nhiều lò đào tạo trẻ, trong đó phải kể đến Hà Nội, PVF, Viettel, Đà Nẵng… Bên cạnh đó, việc VFF có những sự đầu tư, quan tâm hơn với bóng đá trẻ bắt đầu ở nhiệm kỳ VII đã mở ra những cơ hội mới cho bóng đá Việt Nam. Trực tiếp hơn, đó là tiền bạc, đầu tư và sự hỗ trợ hết khả năng của Trung tâm đào tạo PVF, nơi HLV Hoàng Anh Tuấn đầu quân và được biệt đãi. Và một thế hệ U.19 bước ra ánh sáng, khẳng định với những Quang Hải, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Hoàng Đức, Trọng Đại…
Thế hệ U.19 Việt Nam năm 2014 đến 2016 đang là lực lượng chính cho U.23 và Đội tuyển quốc gia suốt 3 năm qua. Những thành công mà bóng đá Việt Nam có được từ khu vực đến châu lục đều mang dấu ấn lớn của sự kết hợp giữa 2 thế hệ này. Đó là kết quả của quá trình “trồng cây và hái quả ngọt”.
Từ thành công, người ta càng thấm thía: Có chiến lược và đầu tư cho bóng đá trẻ là điều mà lẽ ra, VFF phải tiến hành từ nhiều năm trước đó.
Đến thế hệ U.19 của Troussier
U.19 Việt Nam vừa có chiến thắng 2-1 trước U.19 Sarajevo trong trận giao hữu quốc tế tại Trung tâm PVF, một cuộc cọ xát chất lượng trước khi bước vào vòng loại U.19 Châu Á 2020. Điểm đáng chú ý nhất mà những người có mặt tại sân bóng PVF chứng kiến, đó là sự xuất hiện của những cầu thủ U.19 Việt Nam trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà ông Philippe Troussier áp dụng.
Đây là sơ đồ mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng cho U.23 và Đội tuyển quốc gia hiện tại. Điều đó cho thấy U.19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “Phù thuỷ trắng” cũng đang sẵn sàng làm thế hệ kế cận chất lượng.
HLV Philippe Troussier từng ví mình như trợ lý của ông Park Hang-seo ngày nhậm chức HLV trưởng U.19 Việt Nam. Đó là một sự khiêm tốn, bởi thành tích hiện tại của “Phù thuỷ trắng” hơn ông Park rất nhiều. Nhưng đây cũng là tinh thần cầu thị để phát triển của chiến lược gia người Pháp trong vai trò dẫn dắt, đào tạo đội trẻ.
Thực tế, nó cũng là điều từng được HLV Hoàng Anh Tuấn tiến hành trước đó. Ông Tuấn đã chấp nhận thay đổi vì ông Park, bởi điều đó tốt cho Đội tuyển quốc gia. Nếu cả hệ thống từ U.19, U.23 đều xây dựng theo lối chơi chung với đội tuyển sẽ mang đến sự đồng bộ.
Một điểm đáng chú ý là lứa U.19 Việt Nam hiện tại cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Sau giải U.19 Châu Á 2016, chúng ta không có được nhiều thành công ở đấu trường khu vực, châu lục và HLV Hoàng Anh Tuấn phải đứng ra nhận trách nhiệm, từ chức. Tuy nhiên, thành quả của thế hệ U.19 không phải chỉ do một mình HLV trưởng quyết định, đó phải là sự vận hành của cả hệ thống.
U.19 Việt Nam HLV Philippe Troussier đang mang đến luồng gió mới. Chúng ta đã đoạt ngôi Á quân giải Bangkok Cup 2019 sau thất bại sát nút 1-2 trước đối thủ mạnh Hàn Quốc. Đặc biệt, thầy trò ông Troussier đã đánh bại chủ nhà U.19 Thái Lan. Ít nhất, sự đầu tư và quá trình chuẩn bị cũng mang đến những lạc quan, khi bóng đá Việt lại có một thế hệ U.19 nữa để chờ đợi, hy vọng...
Thấy nhiều nơi cầu thủ trẻ còn thiếu thốn, tôi rất đau lòng
HLV Park Hang-seo: “Muốn xem các cậu bé 10-12 tuổi trở thành cầu thủ như thế nào trong tương lai 10 năm sau thì phải xem họ có được ăn uống đầy đủ không, ngay từ bây giờ. Họ đang tuổi lớn mà dinh dưỡng không đầy đủ thì chưa biết sẽ thế nào. Thế hệ chúng ta là người lớn, không quan tâm mà mong họ tham dự Olympic hay World Cup là sai. Hãy quan tâm tới lứa U.10, U.12, U.15, bởi họ sẽ quyết định tương lai Việt Nam có được dự Olympic hay World Cup hay không. Khi tới những vùng xa xôi, tôi thấy nhiều nơi cầu thủ trẻ còn thiếu thốn, tôi rất đau lòng...”.