Thể thao Việt Nam khó tái lập thành tích của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Đối diện với nhiều khó khăn, đoàn thể thao Việt Nam khó tái lập thành tích mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng giành được tại Olympic 2016.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản từ ngày 18.7 – 13.8. Tại kỳ Thế vận hội này, đoàn thể thao Việt Nam có 43 thành viên trong đó có 25 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn cho biết, cho biết về cơ bản các vận động viên đã được tiêm liều 2 vaccine phòng COVID-19.

Về mục tiêu tại Olympoc Tokyo 2020, ông Trần Đức Phấn cho biết, đây là thời điểm khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó mà ngành thể thao không muốn đưa ra mục tiêu cụ thể nào, tất cả phấn đấu có được thành tích tốt nhất.

Chia sẻ với báo chí trước đó, ông Trần Đức Phấn cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi rất hy vọng các vận động viên của môn cử tạ là Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên có thể mang về huy chương cho đoàn VN. Dù sẽ rất khó khăn thi đấu ở hạng 61kg nhưng sự kỳ vọng với Thạch Kim Tuấn rất lớn.

Lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch không giao chỉ tiêu nhưng đoàn đăng ký với bộ sẽ cố gắng phấn đấu có huy chương.

Với vận động viên, phải có tâm lý thoải mái, hưng phấn mới có thể thi đấu và giành được kết quả tốt nhất. Vì vậy, không chỉ vận động viên Việt Nam mà cả thế giới có thể sẽ không đạt được kết quả cao nhất như kỳ vọng".

Tại Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh từng giành 1 huy chương vàng 1 huy chương bạc môn bắn súng. Đó là kỳ tích lịch sử của thể thao Việt Nam. 4 năm sau, Hoàng Xuân Vinh dự Thế vận hội theo suất phân bổ của Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, bởi lẽ, tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển bắn súng Việt Nam không có vận động viên nào giành được tấm vé đến Nhật Bản.

Ông Trần Đức Phấn tiếp tục trong vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Ảnh: Ngọc Mai
Ông Trần Đức Phấn tiếp tục trong vai trò Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo. Ảnh: Ngọc Mai

Do đó, rất khó để thể thao Việt Nam có thể tái lập được thành tích này, nhất là trong bối cảnh các vận động viên không được đi tập huấn và thi đấu quốc tế.

Trong thời gian qua, các vận động viên đều được tập trung, tập huấn ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Riêng vận động viên Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo) đang tập huấn tại Kazakhstan. Cô và và chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) sẽ di chuyển thẳng từ Kazakhstan sang Tokyo.

Ở môn Thể dục dụng cụ, vận động viên Lê Thanh Tùng đang bị chấn thương nhẹ ở cổ chân nhưng vẫn có thể tham dự Olympic.

Việt Nam nằm ở nhóm 2 - nhóm quốc gia có nguy cơ cao về COVID-19. Do đó, các thành viên của đoàn phải kiểm tra COVID-19 liên tục 3 lần trong 3 ngày trước khi lên đường sang Nhật Bản.

Khi đến sân bay tại Tokyo đoàn phải kiểm tra COVID-19 một lần nữa và chờ có kết quả mới trở về làng vận động viên. Sau đó, các thành viên sẽ phải cách ly 3 ngày tại làng vận động viên và tiếp tục kiểm tra COVID-19 trong thời gian này.

Tối nay (13.7), đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự Olympic Tokyo 2020.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

43 thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với 43 thành viên trong đó có 25 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

Vì doping, cử tạ Việt Nam bất ngờ mất suất dự Olympic Tokyo 2020

AN NGUYÊN |

Thay vì 3 suất như kết quả ban đầu, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ chỉ còn 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

43 thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

PHẠM ĐÌNH |

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo với 43 thành viên trong đó có 25 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, chuyên gia và 18 vận động viên của 11 môn thể thao.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

Vì doping, cử tạ Việt Nam bất ngờ mất suất dự Olympic Tokyo 2020

AN NGUYÊN |

Thay vì 3 suất như kết quả ban đầu, đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ chỉ còn 2 suất chính thức dự Olympic Tokyo 2020.