Thể thao Việt Nam đối diện nhiều thách thức tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Mục tiêu giành 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32 (Campuchia) là thử thách và áp lực lớn với đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia dự kiến tổ chức 36 môn thể thao với 583 nội dung thi đấu. Đây chưa phải là con số chính thức, có thể thay đổi theo hướng giảm đi và không tăng.

Dựa trên tình hình thực tế, cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên, tài chính, công tác chuẩn bị và nhiều yếu tố khác, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 30 môn thi đấu với 444 nội dung. Mục tiêu mà ngành thể thao đặt ra là phấn đấu lọt vào top 3 khu vực và giành từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Nước chủ nhà Campuchia loại bỏ nhiều môn thi đấu và đưa ra những quy định ngặt nghèo cho các nước tham dự, trong đó có đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng
Nước chủ nhà Campuchia loại bỏ nhiều môn thi đấu và đưa ra những quy định ngặt nghèo cho các nước tham dự, trong đó có đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Đây được xem là một thách thức rất lớn với đoàn thể thao Việt Nam khi nước chủ nhà Campuchia đã loại bỏ nhiều môn thể thao thế mạnh của chúng ta như bắn cung, bắn súng, kurash, rowing, canoeing hay thể hình,...

Nhìn lại kỳ Đại hội trước trên sân nhà (5.2022), đội tuyển thể hình Việt Nam giành 5 huy chương vàng, tuyển bắn súng và kurash đạt 7 huy chương vàng và tuyển canoeing cũng có đến 8 huy chương vàng,...

Do vậy, với việc Campuchia loại bỏ những môn này trong chương trình thi đấu SEA Games 32, đồng nghĩa với việc đoàn thể thao Việt Nam sẽ bị hụt đi một số lượng lớn huy chương ở kỳ Đại hội năm nay.

Không chỉ dừng lại ở đó, nước chủ nhà cũng đưa ra những quy định khá ngặt nghèo với các nước tham dự. Cụ thể, ngoài đoàn thể thao chủ nhà Campuchia được đăng ký 100% nội dung các môn thể thao đối kháng (pencak silat, taekwondo,...), các đoàn thể thao khác chỉ được đăng ký không quá 70% số nội dung thi đấu. Do vậy, cơ hội cạnh tranh huy chương của thể thao Việt Nam cũng giảm đi đáng kể.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong cuộc họp gần đây của ngành thể thao hôm 7.2, ông Đặng Hà Việt - Tổng cục Thể thao Việt Nam thừa nhận: "SEA Games 32 sẽ rất áp lực bởi trước đó, thể thao Việt Nam đã làm quá tốt với 205 huy chương vàng ở SEA Games 31. Khi đó, chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn và có nhiều thuận lợi hơn so với lần này.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 1 năm đã diễn ra SEA Games 32. Việc chủ nhà đưa ra một số quy định như giới hạn nội dung tham gia, loại bỏ môn thi đấu thế mạnh,... khiến việc chênh lệch thành tích giữa 2 kỳ Đại hội tạo ra áp lực lớn".

Ông Việt cũng nhấn mạnh, việc cắt giảm và hạn chế số lượng các nội dung tham gia của ban tổ chức nước chủ nhà đòi hỏi ngành thể thao, các bộ môn phải có chiến thuật, tính toán cụ thể với mục tiêu đảm bảo thành tích tốt nhất. Áp lực là rất lớn và thời gian không còn nhiều.

Môn bắn súng là thế mạnh của thể thao Việt Nam bị loại khỏi chương trình thi đấu SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức
Môn bắn súng là thế mạnh của thể thao Việt Nam bị loại khỏi chương trình thi đấu SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Theo báo cáo của Tổng cục Thể dục thể thao, hiện tại, các đội tuyển đều đã tập trung tập luyện tại các trung tâm. Ngoài ra, một số môn đã đi tập huấn. Tất cả đã sẵn sàng cho SEA Games 32.

Đặc biệt, các bộ môn sẽ triển khai 2 nhiệm vụ liên thông từ SEA Games đến ASIAD. Ngay sau khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á kết thúc, các môn và các vận động viên trọng điểm tham dự ASIAD sẽ khẩn trương tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu châu lục.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lý Hoàng Nam xin rút không tham dự SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Vận động viên tennis Lý Hoàng Nam xin rút khỏi SEA Games 32 để tập trung cho mục tiêu tìm kiếm suất tham dự vòng loại các giải Grand Slam danh giá.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Tuyển nữ Philippines đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines đặt mục tiêu giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32 tại Campuchia, phế truất ngôi của tuyển nữ Việt Nam.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Lý Hoàng Nam xin rút không tham dự SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Vận động viên tennis Lý Hoàng Nam xin rút khỏi SEA Games 32 để tập trung cho mục tiêu tìm kiếm suất tham dự vòng loại các giải Grand Slam danh giá.

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Tuyển nữ Philippines đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Philippines đặt mục tiêu giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32 tại Campuchia, phế truất ngôi của tuyển nữ Việt Nam.