Thầy trò ông Park “giải mã” người Thái

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Nishino chủ trương giấu kín mọi thông tin của Thái Lan khi đặt chân đến Việt Nam hôm 16.11 - điều khác với Thái Lan cách đây 4 năm trước - trong vị thế là “ông chủ của Đông Nam Á”.

Từ một Thái Lan tự tin

Năm 2015, khi HLV Kiatsak cùng tuyển Thái Lan đặt chân đến Nội Bài để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018, họ đã thành trung tâm của mọi sự chú ý. Các cầu thủ Thái trong những bộ vest lịch lãm, thân thiện, sẵn sàng chụp ảnh giao lưu với tất cả các cổ động viên. Còn HLV Kiatisak khi gặp truyền thông Việt Nam nở nụ cười quen thuộc, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Lúc đó, Kiatsak đã đầy tự tin tuyên bố, “chúng tôi đến đây để chiến thắng”.

Không những vậy, tháp tùng thầy trò Kiatiak là một đội ngũ truyền thông hùng hậu. Buổi tập đầu tiên của Thái Lan đã khiến tất cả chú ý bởi số lượng báo chí đông đến mức mà khi phỏng vấn cầu thủ và huấn luyện viên, nhiều phóng viên phải ngồi, quỳ, nằm mới đủ chỗ. HLV Kiatisak chủ trương cởi mở với truyền thông. Việc chú trọng hình ảnh chính là một cách người Thái lấy sự tự tin trước đối thủ.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình diễn ra ngày 13.11.2015, Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỉ số 3-0 một cách thuyết phục. HLV Kiatisak khiến đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura thời điểm đó thua toàn diện. Người Thái cho thấy, họ vẫn ở một đẳng cấp cao hơn. Đó là trận đấu đều hiểu ra vấn đề, sự tự tin chính là điều Thái Lan đã chiến thắng Việt Nam ngay từ khi đặt chân đến Nội Bài. Sau trận thắng đó, Kiatisak tuyên bố rằng: “Chúng tôi đã chơi rất thành công và một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá Thái Lan ở khu vực. Chúng tôi đang là ông chủ của bóng đá Đông Nam Á”.

Sau đó, Kiatsak đã giúp Thái Lan đi đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 với vị thế đứng đầu bảng, thành tích khiến “Zico Thái” một lần nữa trở thành ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan.

Thái Lan chủ trương giấu kín mọi thông tin trước trận đấu với Việt Nam. Ảnh: NGỌC DIỆP
Thái Lan chủ trương giấu kín mọi thông tin trước trận đấu với Việt Nam. Ảnh: NGỌC DIỆP

Đến một Thái Lan kín đáo

Sau 4 năm kể từ cuộc đối đầu đó, bóng đá Việt Nam và Thái Lan mới lại có dịp đối đầu ở một giải chính thức cấp đội đội tuyển quốc gia. Vẫn là vòng loại World Cup, nơi mà chúng ta từng thất bại toàn diện trước người Thái dưới thời HLV Miura, thế nhưng giờ là kỷ nguyên của Park Hang-seo và Nishino. Trong trận lượt đi tại Thammasat, Việt Nam và Thái Lan đã hoà nhau không bàn thắng và cuộc tái đấu ngày 19.11 sẽ mang đến nhiều ý nghĩa.

Hôm 16.11, Thái Lan của HLV Nishino và đã có mặt ở Nội Bài, tuy nhiên hình ảnh đội bóng xứ chùa Vàng xuất hiện khác hoàn toàn so với cách đây 4 năm. Họ không còn mang đến những nụ cười và sự cởi mở. HLV Nishino chủ trương giấu kín mọi thông tin, từ chối tiếp xúc với truyền thông. Theo thông tin từ VFF, thời gian và địa điểm cụ thể của buổi tập đầu tiên được đối thủ giữ kín ngay với cả ban tổ chức chủ nhà.

Cách ly truyền thông và sự theo dõi của các đối thủ cùng bảng đấu là điều mà ông Nishino thực hiện, ngay cả khi Thái Lan tập luyện và thi đấu trên sân nhà. Ông thậm chí còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan dựng hàng rào bằng tôn xung quanh sân tập của tuyển Thái Lan để không bị truyền thông nhòm ngó.

Ở trận lượt đi, ông Nishino từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn công khai. Và tờ Siam Sports (Thái Lan) lý giải, ông Nishino không trả lời báo chí Việt Nam vì lo ngại những bình luận sẽ làm các cầu thủ phân tâm.

Việc giấu kín thông tin là điều HLV Park Hang-seo cũng áp dụng với truyền thông Việt Nam. Ông chỉ trả lời phỏng vấn một lần ở đầu đợt tập trung và trong cuộc họp báo trước trận. Ngoài ra, các buổi tập của Việt Nam đều đóng cửa. Câu chuyện không phải hoàn toàn do giữ chiến thuật, vấn đề là việc giữ sự tập trung cho các cầu thủ. Ngay cả việc xáo trộn số áo cũng chỉ là chiêu bài tâm lý thu hút sự chú ý của đối phương.

Sự kín đáo của Thái Lan và lặng lẽ của Việt Nam tạo ra sự tò mò cho trận “Siêu kinh điển” Đông Nam Á. Nên nhớ rằng, thời điểm hiện tại, Việt Nam mới là đội bóng được đánh giá cao hơn và vị thế của chúng ta đã khác so với 4 năm trước. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có được sự tự tin mà cách đây 4 năm Kiatisak từng có khi đến Việt Nam.

Cách ông Nishino và các học trò sang Việt Nam khiến nhiều người nghĩ rằng họ là một ẩn số, thế nhưng thực tế không hẳn như vậy. Bởi người Thái vừa nhận thất bại 1-2 trước Malaysia, mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam. Và những gì diễn ra trong 3 năm qua, với những chiến thắng ở cấp độ U.23 cũng như lần đánh bại người Thái với tư cách chủ nhà King’s Cup, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn tự tin “giải mã” Thái Lan.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19.11 trên sân Mỹ Đình.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi nào?

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước tuyển UAE đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vươn lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 lượt trận. Để đi tiếp vào vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam cần đáp ứng đủ những điều kiện nào?

Highlights: Thái Lan bất ngờ thất bại trước Malaysia ở vòng loại World Cup

NGUỒN: NEXT SPORTS |

ĐT Thái Lan của HLV Akira Nishino nhận trận thua đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dù Chanathip Songkrasin mở tỷ số từ rất sớm trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Thua đội tuyển Malaysia, Thái Lan bị tuyển Việt Nam "vượt mặt"

HOÀI MINH |

Đội tuyển Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau để thua tuyển Malaysia với tỉ số 1-2 trên sân khách.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Tuyển Việt Nam đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi nào?

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 1-0 trước tuyển UAE đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vươn lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 lượt trận. Để đi tiếp vào vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam cần đáp ứng đủ những điều kiện nào?

Highlights: Thái Lan bất ngờ thất bại trước Malaysia ở vòng loại World Cup

NGUỒN: NEXT SPORTS |

ĐT Thái Lan của HLV Akira Nishino nhận trận thua đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á dù Chanathip Songkrasin mở tỷ số từ rất sớm trước Malaysia trên sân Bukit Jalil.

Thua đội tuyển Malaysia, Thái Lan bị tuyển Việt Nam "vượt mặt"

HOÀI MINH |

Đội tuyển Thái Lan đã rơi xuống vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, sau để thua tuyển Malaysia với tỉ số 1-2 trên sân khách.