Thầy Park và U23 Việt Nam có lặp lại "kỳ tích Thường Châu"?

HOÀI ĐAN |

Tại giải U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải vào chung kết giải đấu cách đây 2 năm tại Thường Châu.

Trong ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao &  Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Tổng cục Thể dục Thể thao có nhấn mạnh những chỉ tiêu của bóng đá.

Cụ thể, chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chức vô địch AFF Cup 2020. Còn U23 Việt Nam phải phấn đấu vào đến trận chung kết U23 Châu Á 2020 - thành tích như đã đạt được tại Thường Châu năm 2018. Bộ trưởng Thiện nói: "Năm ngoái chúng ta đã giành ngôi Á quân rồi, năm nay không thể kém hơn. Nói thế thì hơi khiên cưỡng nên chúng ta chỉ nói phải đạt thành tích tốt nhất".

Đây là nhiệm vụ sẽ không hề đơn giản trong bối cảnh, huấn luyện viên Park Hang-seo không có trong tay lực lượng U23 Việt Nam tinh nhuệ như giải đấu tại Thường Châu cách đây 2 năm. Đặc biệt, sự vắng mặt đáng tiếc của Văn Hậu cũng mang đến khoảng trống lớn.

U23 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam đang đứng trước thử thách lớn. Ảnh: Tuấn Hữu

Văn Hậu đã không khoác áo U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020 vì muốn tập trung cho Heerenveen cũng như tìm kiếm cơ hội bản thân. Giải U23 Châu Á 2020 không thuộc hệ thống của FIFA nên đội bóng của Hà Lan không có nghĩa vụ nhả quân.

Mặc dù huấn luyện viên Park Hang-seo đã có ý kiến đề nghi bầu Hiển tác động để Heerenveen cho Văn Hậu về khoác áo U23 Việt Nam. Thế nhưng, ông chủ của Hà Nội ủng hộ việc Hậu ở lại Hà Lan vì tương lai. Heereveen sau đó cũng từ chối không trả quân do U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, ở giải U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đã không còn là một ẩn số nữa. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nằm trong tầm ngắm, được các đội bóng đề phòng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 đồng thời sẽ là vòng loại Olympic Tokyo 2020, thế  nên tính chất cạnh tranh sẽ rất cao, không hề dễ dàng cho U23 Việt Nam.

Quang Hải và các đồng đội đang hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic. Ảnh: VFF
Quang Hải và các đồng đội đang hướng đến mục tiêu giành vé dự Olympic. Ảnh: Tuấn Hữu

Tiền vệ Quang Hải đánh giá khi đã tham dự vòng chung kết đấu trường châu lục thì tất cả các đối thủ đều rất mạnh. Chắc chắn ban huấn luyện đã có sự nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải đấu này. Về phía các cầu thủ cũng sẽ phải dành sự tập trung tối đa và tuân thủ đấu pháp chiến thuật.

Quang Hải cho biết: "Hiện tại, toàn đội đã lấy lại năng lượng sau SEA Games 30. Chúng tôi đã đạt trạng thái cho giải U23 châu Á. Toàn đội sẽ cố gắng, thi đấu hết mình từng trận để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá xa để tránh tự tạo áp lực cho mình".

Quang Hải cũng khẳng định bản thân không gặp nhiều áp lực ở giải U23 Châu Á sắp tới bởi bên cạnh luôn có sự hỗ trợ của các đồng đội. Tuy nhiên, đây có thể xem là giải đấu trẻ cuối cùng đối với Quang Hải, càng đặc biệt hơn khi nó sẽ quyết định đến chiếc vé đến Olympic Tokyo 2020.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, U23 Việt Nam sẽ phấn đấu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện "giải mã" việc thầy Park để Bùi Tiến Dũng dự bị

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có những chia sẻ về việc huấn luyện viên Park Hang-seo để thủ môn Bùi Tiến Dũng dự bị ở SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chia sẻ với báo chí trong buổi tập chiều 25.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá sơ lược về U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, những đối thủ ở cùng bảng B của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa quyết định chia tay U23 Việt Nam

HOÀI THU |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì lý do quá bận trong công việc cá nhân và muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện "giải mã" việc thầy Park để Bùi Tiến Dũng dự bị

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có những chia sẻ về việc huấn luyện viên Park Hang-seo để thủ môn Bùi Tiến Dũng dự bị ở SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo nhận định về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á

C.T (Nguồn Next Sports) |

Chia sẻ với báo chí trong buổi tập chiều 25.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh giá sơ lược về U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, những đối thủ ở cùng bảng B của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa quyết định chia tay U23 Việt Nam

HOÀI THU |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vừa chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì lý do quá bận trong công việc cá nhân và muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.