Thầy Park và Quang Hải trước cơ hội giành AFF Award Night 2019

HOÀI ĐAN |

Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, ông Park Hang-seo đứng trước cơ hội giành giải huấn luyện viên của năm tại AFF Award Night 2019.

AFF Award Night 2019 được tổ chức nhằm tôn vinh sự nỗ lực cống hiến của những ngôi sao bóng đá khu vực Đông Nam Á, với chu kỳ 2 năm một lần. Năm 2017, Malaysia là nước chủ nhà đăng cai.

Sau những thành công suốt 2 năm qua ở cả đấu trường khu vực và châu lục, Việt Nam vinh dự lần đầu tiên được đăng cai AFF Award Night. Đây sẽ là chương trình do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới – Next Media phối hợp tổ chức.

Ông Park tại ASIAD 18. Ảnh: Yonhapnews
Ông Park tại ASIAD 18. Ảnh: Yonhapnews

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết: “Việc đăng cai sự kiện cho thấy chúng ta nhận được sự tín nhiệm của khu vực. Đây là cơ hội để VFF quảng bá hình ảnh bóng đá nói riêng và đất nước con người Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế”.

Đội tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch AFF Cup 2018. Đấy là danh hiệu cho thấy dấu ấn của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như nỗ lực đến từ tập thể các cầu thủ Việt Nam.

Sau 2 năm đến Việt Nam, ông Park Hang-seo đã mang đến những thàng công lớn với danh hiệu á quân giải U23 Châu Á 2018, hạng Tư ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Ông đang đứng trước cơ hội được vinh danh ở hạng mục huấn luyện viên của năm.

Tiền vệ Quang Hải xứng đáng nhận giải cầu thủ của năm. Ảnh: Anh Tuấn
Tiền vệ Quang Hải xứng đáng nhận giải cầu thủ của năm. Ảnh: Anh Tuấn

Trong khi đó, Quang Hải cũng đứng trước cơ hội giành giải cầu thủ của năm tại AFF Award Night 2019. Anh chính là cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua.

Quang Hải đã đóng góp 5 bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 Châu Á 2018. Anh cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Anh cũng là nhân tố quan trọng đóng góp vào thành công của câu lạc bộ Hà Nội trong thời gian qua ở các V.League cũng như sân chơi AFC Cup.

AFF Award Night 2019 sẽ trao 18 giải thưởng cho các cá nhân/ tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực, gồm:

-  Giải thưởng Thiện chí ASEAN

-  Giải thưởng cống hiến trọn đời dành cho Dato' Sri Pual Mony

-  Giải thưởng Trọng tài nam/nữ của năm

-  Giải thưởng Trợ lý trọng tài nam/nữ

-  Cầu thủ trẻ của năm

-  Giải thưởng Cầu thủ Futsal của năm

-  Giải thưởng Đội bóng Futsal của năm

-  Giải thưởng Liên đoàn của năm

-  Giải thưởng Đội tuyển quốc gia nam/nữ của năm

-  Giải thưởng Huấn luyện viên nam/nữ của năm

-  Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất AFF Suzuki 2018

-  Giải thưởng Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

-  Giải thưởng Cầu thủ nam/nữ của năm

AFF Award Night 2019 sẽ được tổ chức ngày 8.11.2019 tại Hà Nội.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

“Chuyện tiền vệ Minh Vương về đội TPHCM chỉ là tin đồn”

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Chung Hea-seong phủ nhận thông tin tiền vệ Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu cho câu lạc bộ TPHCM sau mùa giải 2019.

Mục tiêu World Cup 2026: Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tới Bosnia

ĐĂNG HUỲNH |

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF sẽ hợp tác phát triển toàn diện với câu lạc bộ FK Sarajevo vì mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026. 

Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhận đồng hạng ba Cúp Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 27.10, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải đồng hạng ba Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 sau khi thất bại ở hai trận bán kết trước Quảng Nam và Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Chuyện tiền vệ Minh Vương về đội TPHCM chỉ là tin đồn”

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Chung Hea-seong phủ nhận thông tin tiền vệ Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu cho câu lạc bộ TPHCM sau mùa giải 2019.

Mục tiêu World Cup 2026: Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tới Bosnia

ĐĂNG HUỲNH |

Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF sẽ hợp tác phát triển toàn diện với câu lạc bộ FK Sarajevo vì mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026. 

Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhận đồng hạng ba Cúp Quốc gia 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 27.10, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh đã cùng nhận giải đồng hạng ba Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 sau khi thất bại ở hai trận bán kết trước Quảng Nam và Hà Nội.