Thầy Park: "Tiếng Anh của tôi không đủ để truyền đạt ý lăng mạ trọng tài"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng giải thích về án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC.

Trong thư gửi truyền thông Việt Nam, ông Park chia sẻ: "Tôi hoàn toàn chấp nhận và tuân theo quyết định kỷ luật từ AFC. Trong nhận thức muộn màng về quyết định, tôi muốn nhắc lại rằng mình không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ lăng mạ nào đối với trọng tài.

Trình độ tiếng Anh của tôi không đủ ở mức có thể truyền đạt một nhận xét xúc phạm. Sau trận đấu, tôi cũng đã đến gặp tất cả trọng tài điều khiển trận đấu để xin lỗi vì phản ứng của tôi.

Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã gây rất bất kỳ lo lắng cho bất kỳ khán giả nào và tôi đảm bảo đội tuyển Việt Nam sẽ được chuẩn bị tốt nhất trong giai đoạn tôi bị kỷ luật".

Với hành vi phản ứng trọng tài và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 77 trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo bị đình chỉ làm nhiệm vụ trên băng ghế chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu, trong đó bao gồm 1 trận bị đình chỉ do nhận thẻ đỏ nêu trên.

Ông Park cũng chịu mức tiền phạt là 5.000 USD kèm theo cảnh báo sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nặng hơn nếu để xảy ra sai phạm tương tự.

Ông Park nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: DP
Ông Park nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: DP

Giải thích về hành vi này, ông Park nói rằng: "Tính căng thẳng của trận đấu tăng lên và có nguy cơ cao gây chấn thương cho các cầu thủ của chúng ta. Tôi cần phản ứng mạnh mẽ với trọng tài để kiểm soát tình hình đang diễn ra quá nóng.

Bất kể ý định của tôi là gì, đã có rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu từ nhiều quốc gia tại Châu Á. Hành động của tôi đối với trọng tài là không phù hợp".

Do môn bóng đá nam SEA Games 30 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, AFC và án phạt được áp dụng đối với các trận giao hữu. Do đó huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ nắm quyền trực tiếp chỉ đạo trong vực kỹ luật của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu, trận đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, AFC. Cụ thể là các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Thế nhưng, một vấn đề được quan tâm là huấn luyện viên Park Hang-seo hay VFF sẽ nộp số tiền phạt 5.000 USD. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết điều này được quy định cụ thể trong hợp đồng của VFF với ông Park.

Được biết, huấn luyên viên Park Hang-seo sẽ phải tự trả tiền phạt. Hiện nay, với mức lương khoảng 50.000 USD/tháng không kể thu nhập "khủng" từ quảng cáo, đại diện thương hiệu… ông Park không gặp nhiều khó khăn trong việc nộp phạt số tiền trên.

Huấn luyện viên Park Hang-seo vốn được biết đến nóng tính, thường xuyên có những phản ứng với các trọng tài. Ở Hàn Quốc, ông thậm chí bị nhiều ông chủ không hợp tác vì thói quen phản ứng, va chạm với trọng tài. Đây là điều mà bản thân ông Park cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Những lần HLV Park Hang-seo "cực gắt" khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

C.T (Tổng hợp: video Next Sports) |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhiều lần "đấu khẩu" với trọng tài, báo chí và cả trợ lý đối thủ để bảo vệ các học trò.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tự bỏ tiền túi nộp phạt cho AFC

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tự bỏ tiền túi ra để nộp số tiền 5.000 USD cho Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sau khi nhận án phạt vì tấm thẻ đỏ từ SEA Games 30.

Chuyện thầy Park phản ứng trọng tài và cái giá của 5.000 USD

HOÀI ĐAN |

Nộp phạt 5.000 USD và bị đình chỉ 4 trận đấu là cái giá huấn luyện viên Park Hang-seo phải trả cho tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những lần HLV Park Hang-seo "cực gắt" khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

C.T (Tổng hợp: video Next Sports) |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhiều lần "đấu khẩu" với trọng tài, báo chí và cả trợ lý đối thủ để bảo vệ các học trò.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tự bỏ tiền túi nộp phạt cho AFC

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tự bỏ tiền túi ra để nộp số tiền 5.000 USD cho Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sau khi nhận án phạt vì tấm thẻ đỏ từ SEA Games 30.

Chuyện thầy Park phản ứng trọng tài và cái giá của 5.000 USD

HOÀI ĐAN |

Nộp phạt 5.000 USD và bị đình chỉ 4 trận đấu là cái giá huấn luyện viên Park Hang-seo phải trả cho tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30.