Thầy Park muốn Quang Hải về đá AFF Cup là chính đáng

Chi Trần |

Cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng việc huấn luyện viên Park Hang-seo muốn Quang Hải về đá AFF Cup là hợp lý cả về chuyên môn lẫn tình cảm.

Ở đợt giao hữu tháng 9 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ ông muốn Quang Hải về đá AFF Cup 2022. Tuy nhiên, giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA nên Quang Hải phải thuyết phục Pau FC nếu muốn về khoác áo tuyển Việt Nam.

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng thầy Park có nhiều lý do để cần Quang Hải ở AFF Cup cuối năm: "Khi huấn luyện viên Park Hang-seo mới sang Việt Nam, Quang Hải còn là cầu thủ trẻ có triển vọng. Ông cũng gắn bó với nhiều cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt của Việt Nam. Ở góc độ tình cảm ngoài chuyên môn, Hải như người con của thầy Park. Vì vậy thầy Park muốn Hải trở về đá AFF Cup cũng là chính đáng thôi.

Ngoài mặt tình cảm, thầy Park cũng muốn giúp đỡ Hải. Ở thời điểm này, Hải có khát khao về mặt cá nhân, dũng cảm sang một môi trường bóng đá khắc nghiệt là Pháp. Ở đó, Hải phải vất vả gấp đôi, gấp 3 lần để chứng minh chuyên môn so với ở Việt Nam. Do đó, đưa Hải về AFF Cup cũng vừa bổ sung chuyên môn và cũng là giúp Hải lấy lại tự tin, cảm giác thi đấu".

Quang Hải là ngôi sao quan trọng của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.
Việc thầy Park muốn Quang Hải về đá AFF Cup 2022 gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Thanh Vũ

Quang Hải có vai trò rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuy nhiên cựu tuyển thủ Mạnh Dũng nhấn mạnh sự vắng mặt của anh không quá quan trọng.

"Không có một cầu thủ tuyển thủ quốc gia nào là ngôi sao cả, chúng ta chỉ có một ngôi sao trên ngực áo. Không ai là quan trọng nhất và tập thể phải xoay quanh người đó. Tập thể mới là số 1. Dù không có Hải, người hâm mộ vẫn yêu đội tuyển, thầy Park vẫn phải cố gắng mang đến màn trình diễn tốt nhất".

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vừa có 2 trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 2 chiến thắng đậm với tỉ số 4-0 và 3-0. Song, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cho biết kết quả này không có nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn.

"Singapore và Ấn Độ có sự chuẩn bị nhưng chưa phải đầy đủ nhất. Thời gian Singapore chuẩn bị cho AFF Cup không tập trung nhiều như đội tuyển của chúng ta và một số đội khác của Đông Nam Á. Vì vậy họ thể hiện đúng với tính chất của một giải đấu giao hữu, họ không có nhiều sự chuẩn bị. Trận đấu đó đối với Singapore không có nhiều cảm xúc mà giống như một trận đấu tập.

Còn Ấn Độ cũng không phải một đội bóng tên tuổi, ít khi chạm trán Việt Nam ở các giải đấu lớn ở khu vực. Nên Ấn Độ giống như là khách mời cho 'đủ mâm' thôi, còn không mang lại chất lượng chuyên môn nhiều cho đội tuyển Việt Nam. Chức vô địch đó không mang lại nhiều ý nghĩa", cựu tuyển thủ Dũng "giáp" cho biết.

Cựu tuyển thủ sinh năm 1981 chia sẻ anh ấn tượng nhất là với Văn Quyết, người đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu: "Văn Quyết là cầu thủ tạo nét tươi mới cho đội tuyển. Qua 2 trận tôi để ý Văn Quyết nhiều. Hiện tại ở độ tuổi và vị trí đó thì không ai có thể so sánh với Văn Quyết. Cậu ấy có thể độc lập trong các tình huống, tự giải quyết vấn đề và kiểm soát thế trận, phân phối bóng và tạo cơ hội cho đồng đội cũng như tự dứt điểm".

Văn Quyết gây ấn tượng mạnh trong lần đầu trở lại đội tuyển sau 2 năm. Ảnh: VFF.
Văn Quyết gây ấn tượng mạnh trong lần đầu trở lại đội tuyển sau 2 năm. Ảnh: VFF.

Dù vậy, còn 2 tháng nữa AFF Cup 2022 mới khởi tranh. Vì vậy chưa có cầu thủ nào cầm chắc tấm vé lên tuyển và cần thêm nhiều màn tập dượt để đánh giá. Đây là giải đấu mà đội tuyển đặt mục tiêu vô địch, nhưng sau giải giao hữu vừa qua, ông Park lúc này có thể tạm yên tâm về tình hình nhân sự.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải cần gì để thích nghi với bóng đá Châu Âu?

LÊ VINH |

Quang Hải chia tay tuyển Việt Nam trở lại Pháp, tiếp tục cùng Pau FC thi đấu tại Ligue 2. Giải đấu mà anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội và thích nghi.

Đội tuyển Việt Nam sau giải giao hữu: Thầy Park vui nhất!

TAM NGUYÊN |

Không quá nếu nói rằng, Park Hang-seo là người vui nhất khi đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022. 

Thầy Park cần Quang Hải để vô địch AFF Cup 2022

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cần Quang Hải trong đội hình tuyển Việt Nam để hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quang Hải cần gì để thích nghi với bóng đá Châu Âu?

LÊ VINH |

Quang Hải chia tay tuyển Việt Nam trở lại Pháp, tiếp tục cùng Pau FC thi đấu tại Ligue 2. Giải đấu mà anh vẫn đang tìm kiếm cơ hội và thích nghi.

Đội tuyển Việt Nam sau giải giao hữu: Thầy Park vui nhất!

TAM NGUYÊN |

Không quá nếu nói rằng, Park Hang-seo là người vui nhất khi đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022. 

Thầy Park cần Quang Hải để vô địch AFF Cup 2022

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cần Quang Hải trong đội hình tuyển Việt Nam để hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.