Thầy Park chọn Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức dự SEA Games 31 là hợp lý

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định hợp lý khi chọn Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức vào danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31.

Ngoài 27 cầu thủ U23 Việt Nam được triệu tập dự SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bổ sung thêm 3 cầu thủ nằm ngoài danh sách là: Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức.

Đây đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của Đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup. Cả ba cầu thủ này cũng được đánh giá là chìa khoá góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 2019.

Đặc biệt, các cầu thủ này đều là những mắt xích quan trọng mà 23 Việt Nam đang thiếu.

Nhìn vào 27 cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố, chúng ta có thể yên tâm với vị trí thủ môn với sự xuất hiện của Văn Toản. Đây là thủ thành đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League trong màu áo Hải Phòng.

Anh cũng là thủ môn trẻ thường xuyên được ông Park triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong vai trò dự bị. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Văn Toản từng được chọn bắt chính trận tuyển Việt Nam gặp Oman hồi tháng 10.2021.

Tại SEA Games 2019, trước phong độ không ổn định của Bùi Tiến Dũng, Văn Toản đã giành suất bắt chính sau đó. Anh chính là người được chọn bắt chính trận chung kết, góp công vào chức vô địch của U22 Việt Nam.

Hùng Dũng từng ghi dấu ấn lớn tại SEA Games 2019. Ảnh: D.P
Hùng Dũng từng ghi dấu ấn lớn tại SEA Games 2019. Ảnh: D.P

Trong khi đó, hàng hậu vệ, ông Park gọi đến 12 cầu thủ. Đây được xem là vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những lựa chọn cầu thủ đá chính cũng như dự bị. Trong số này có thể thấy: Việt Anh, Văn Xuân, Thanh Bình là các hậu vệ thường xuyên được tập trung đội tuyển quốc gia. Ông Park cũng trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ này tại vòng loại World Cup 2022.

Ngoài ra, Liễu Quang Vinh, Nhâm Mạnh Dũng, Đặng Văn Lắm... đều là những cái tên đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League. Họ cũng là những nhân tố có thể đá chính cũng như đóng vai trò dự bị chiến lược trong đội hình U23 Việt Nam.

Hàng tiền vệ, ông Park chỉ gọi 6 cầu thủ. Trong số này, Dụng Quang Nho và Lý Công Hoàng Anh là hai cái tên đáng chú ý nhất. 4 tiền vệ còn lại đều là những cầu thủ trẻ. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn bổ sung những cầu thủ chất lượng như Hùng Dũng và Hoàng Đức. Cả hai tiền vệ này đều có thể chơi ở tiền vệ trung tâm, hộ công và tiền đạo cánh.

Hoàng Đức và Hùng Dũng cũng đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm số 1 ở tuyển Việt Nam hiện tại. Việc đưa bộ khung này bổ sung cho U23 Việt Nam sẽ củng cố sức mạnh tuyến giữa.

Còn hàng tiền đạo, 6 cái tên huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đều là những cầu thủ trẻ. Các gương mặt nổi bật như: Văn Tùng, Thanh Minh, Nguyên Hoàng... đều chỉ mới ở dạng chớm nở. Do đó, việc bổ sung trung phong số 1 hiện tại của bóng đá Việt Nam là Tiến Linh được xem là giải pháp tối ưu.

Tiến Linh từng là mắt xích quan trọng trong hành trình giành chức vô địch SEA Games 2019 của U22 Việt Na. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Có Tiến Linh trong đội hình, U23 Việt Nam sẽ lựa chọn được trung phong cắm tốt nhất.

Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh gia nhập chiến dịch SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam là quyết định khá hợp lý của thầy Park.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng dự SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng sẽ là 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên, thầy Park chốt 3 cầu thủ quá tuổi hôm nay

AN NGUYÊN - MINH HIẾU |

U23 Việt Nam đã trải qua buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân hướng đến SEA Games 31.

Góc nhìn thể thao số 57: Vị trí dành cho 3 cầu thủ quá tuổi ở U23 Việt Nam

NHÓM PV |

U23 Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại SEA Games 31 và đang chuẩn bị kế hoạch bảo vệ huy chương vàng trên sân nhà. Góc nhìn thể thao số 57 sẽ cùng nhận định về cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng dự SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng sẽ là 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên, thầy Park chốt 3 cầu thủ quá tuổi hôm nay

AN NGUYÊN - MINH HIẾU |

U23 Việt Nam đã trải qua buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân hướng đến SEA Games 31.

Góc nhìn thể thao số 57: Vị trí dành cho 3 cầu thủ quá tuổi ở U23 Việt Nam

NHÓM PV |

U23 Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại SEA Games 31 và đang chuẩn bị kế hoạch bảo vệ huy chương vàng trên sân nhà. Góc nhìn thể thao số 57 sẽ cùng nhận định về cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.