Sau 4 năm chia tay đội tuyển Việt Nam, mới đây huấn luyện viên Miura đã lần đầu tiên lên tiếng về quá trình làm việc tại Việt Nam cũng như các cầu thủ mà ông ấn tượng, trong số đó có tiền đạo Mạc Hồng Quân.
Huấn luyện viên Miura đã nói rằng Mạc Hồng Quân là trường hợp khác, điển hình của khái niệm kỹ thuật bài bản: "Tôi biết cậu ấy được đào tạo ở Châu Âu và đó là một lợi thế. Quân xử lý bóng gọn gàng, động tác rất kín, xử lý tốt bằng 2 chân và cũng không ngại tranh chấp.
Quân không phải tiền đạo điển hình vì cậu ấy không được đào tạo để đá cắm. Chỗ hay nhất của Quân là sau lưng tiền đạo, đá tự do và gây đột biến".
Dưới thời ông Miura, Mạc Hồng Quân là một trong số các tiền đạo khá được ưa thích. Anh được xếp đá ở cả vị trí tiền đạo cắm, tiền đạo lùi và dạt cánh.
Bắt đầu từ ASIAD 2014 tại Hàn Quốc, Mạc Hồng Quân góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tạo nên một thành tích ấn tượng khi giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lọt vào đến vòng 1/8 ở giải đấu này. Đặc biệt, chiến thắng 4-1 của U23 Việt Nam trước U23 Iran được xem là chấn động thời điểm đó. Hồng Quân chính là cầu thủ chơi xuất sắc nhất khi vừa kiến tạo, vừa ghi bàn cho U23 Việt Nam.
Sau giải đấu đó, Mạc Hồng Quân thường xuyên nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Miura ở các giải đấu lớn. Anh được góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2014 với vai trò dự bị và đá U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 nhưng gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tại vòng loại World Cup 2018, cầu thủ đa năng này cũng thường xuyên được tập trung nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
Khi huấn luyện viên Miura bị VFF chấm dứt hợp đồng, huấn luyện viên Hữu Thắng lên nắm quyền, Mạc Hồng Quân chỉ đóng vai trò kép phụ. Anh không được trao cơ hội ở AFF Cup 2016.
Chỉ đến khi huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung, Mạc Hồng Quân mới được trao cơ hội. Đó là trận đấu đội tuyển Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 tại Mỹ Đình ở Vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra cuối năm 2017 và Mạc Hồng Quân đã ghi 1 bàn thắng.
Đến thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì Mạc Hồng Quân đã không có trong kế hoạch sử dụng. Phải đến tháng 9.2019, ông Park Hang-seo đã lần đầu tiên điền tên tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sanh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, do dính chấn thương mà Mạc Hồng Quân đã không có tên trong danh sách đăng ký trận đấu.
Thực tế, khi triệu tập Mạc Hồng Quân, ông Park đã muốn thử nghiệm anh ở vị trí đá cắm. Tuy nhiên, thời điểm Mạc Hồng Quân lên tuyển, Anh Đức vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của ông Park. Bên cạnh đó, Quân cũng cần thời gian để bắt nhịp với lối chơi ở đội tuyển Việt Nam. Ở Than Quảng Ninh dưới thời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, Quân thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang trăn trở ở vị trí tiền đạo cắm khi chỉ có Đức Chinh và Tiến Linh là 2 gương mặt sáng nhất. Đây là thời điểm mà ông cần một trung phong chất lượng, có khả năng độc lập tác chiến khi sơ đồ 3 tiền đạo không còn.