Thầy Hùng về quê: Tương lai nào cho Than Quảng Ninh?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã về quê nhà Đà Nẵng nghỉ ngơi trước thời điểm Than Quảng Ninh được phán quyết.

Trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Than Quảng Ninh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã nộp đơn xin từ chức. Chưa cần chờ lãnh đạo đội bóng có chấp thuận hay không, ông Hùng đã về Đà Nẵng để nghỉ ngơi.

Theo dự kiến, ngày 15.12 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa ra quyết định với Than Quảng Ninh. Thế nhưng dường như chính bản thân ông Hùng cũng đã không thể kiên nhẫn với tất cả những gì dang diễn ra ở một câu lạc bộ đã tan tác.

Dù nộp đơn xin từ chức nhưng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chưa hẳn đã muốn "chạy" khỏi "con tàu đắm" Than Quảng Ninh. Ông vẫn dành nhiều tình cảm và gắn bó với đội bóng đất Mỏ. Những gì đang diễn ra là cách ông giải phóng tư tưởng cho chính mình.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã tạm thời dời khỏi Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã tạm thời rời khỏi Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ

Thực tế, bản thân ông Hùng vẫn đang chờ quyết định của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đội bóng Than Quảng Ninh để đưa ra quyết định cho chính bản thân mình. Sâu trong thâm tâm huấn luyện viên người Đà Nẵng, ông vẫn muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng và sẵn sàng gom quân để giúp Than Quảng Ninh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thế nhưng, để ông làm điều đó thì bản thân Than Quảng Ninh cần phải được thừa nhận và tồn tại bằng những nguồn lực mới. Hoặc là tỉnh nhận lại đội bóng, hoặc là những nhà đầu tư khác đứng ra để tài trợ.

Ông Hùng chia sẻ rằng: "Như tôi đã nói, nếu đội bóng được tỉnh nhà nhận về địa phương hoặc có nhà đầu tư đủ tiềm lực cho đội bóng hoạt động thì tôi sẽ tiếp tục gắn bó với anh em, còn ngược lại tôi sẽ sẽ nghỉ chứ không thể làm nữa. Không phải vì đội bóng khó khăn mà tôi bỏ nửa chừng nhưng cứ mãi trong tình trạng thiếu thốn về kinh phí như thế thì rất khó để làm việc được".

Trong khi V.League 2021 còn 1 tháng nữa sẽ diễn ra, các đội bóng đều đang tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới thì Than Quảng Ninh còn chưa tập hợp đủ quân để thi đấu với đội cổ động viên. Đó là một bi kịch mà bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt.

Than Quảng Ninh có trở lại ở thời điểm hiện tại cũng sẽ mất nhiều thời gian để gây dựng lực lượng và chuẩn bị. Họ chắc chắn sẽ đối mặt với mùa giải khó khăn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng dời đội để về quê nghỉ ngơi. Đó chỉ là chuyến đi tạm thời để xa vùng đất Mỏ giữa lúc nhiễu nhương và không thấy lối ra. Tuy nhiên, đó cũng có thể là chuyến đi không hẹn ngày trở lại nếu tình trạng khủng hoảng không được giải quyết.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hải Phòng đang rơi vào 2 tình cảnh trái ngược trước thềm V.League 2021.

Than Quảng Ninh và "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin nghỉ và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang tồn tại không bằng đội bóng nghiệp dư.

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Than Quảng Ninh và Hải Phòng: Hai số phận trước thềm V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hải Phòng đang rơi vào 2 tình cảnh trái ngược trước thềm V.League 2021.

Than Quảng Ninh và "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin nghỉ và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang tồn tại không bằng đội bóng nghiệp dư.

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.