Thấy gì từ sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh?

PHẠM ĐÌNH |

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Hà Nội ở vòng 4 LS V.League 2020 đã xảy ra sự cố "vỡ sân" vì khán giả quá đông.

Mùa giải 2015, khi bầu Đức trình làng lứa cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại V.League đã tạo ra một hiệu ứng tích cực. Ngay trận mở màn với Khánh Hoà, sân Pleiku đã bị "vỡ trận" vì khán giả quá đông.

Bầu Đức đã phải xuống tận sân để mời khán giả lớn tuổi và trẻ em lên ghế VIP để ngồi. Sân Pleiku có sức chứa 10.000 chỗ ngồi nhưng không thể đáp ứng nhu cầu lớn của khán giả.

Những ngôi sao tuổi 19 thời điểm đó như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... vừa bước ra từ cơn sốt U19 Việt Nam, cộng với cách làm truyền thông quá tốt đã thu hút khán giả. Chính điều đó đã biến HAGL trở thành một hiện tượng của V.League 2015. Họ đi đến đâu cũng chào đón, khiến sân đông kín và thật tiếc, do thành tích và sự vỡ mộng nên sức hút giảm dần.

Khán giả tại sân Hà Tĩnh tối 12.6. Ảnh: Thuỳ Dung
Khán giả tại sân Hà Tĩnh tối 12.6. Ảnh: Thuỳ Dung

Mùa giải 2018, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL từng khiến sân Hàng Đẫy "thất thủ". Cơn sốt mang tên U23 Việt Nam tại Thường Châu năm đó đã khiến cho Hà Nội có thêm một lượng cổ động viên đông đảo. Việc xuất hiện của "đội bóng quốc dân" HAGL đã tạo cho trận đấu một sức nóng vượt tầm kiểm soát.

Sau khi bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch COVID-19, các sân vận động dù không chế lượng khán giả nhưng đều phát sinh số lượng vì nhu cầu lớn. Sân Thiên Trường ban đầu chỉ phát hành 10.000 vé ở trận mở màn Cúp Quốc gia, thế nhưng sau đó đã tăng lên 15.000 người. Sân Hàng Đẫy ở vòng 3 V.League, trận Hà Nội gặp HAGL chỉ phát hành 10.000 vé nhưng sau đó đã có đến 12.000 khán giả.

Tại vòng 4 LS V.League 2020, sức hút từ dàn sao của Hà Nội đã khiến sân Hà Tĩnh tiếp đón hơn 2 vạn khán giả, dù dự kiến ban đầu của ban tổ chức sân chỉ là 15.000 khán giả.

Cũng vì số lượng khán giả tới sân vượt quá dự kiến nên trận đấu đã bị gián đoạn hơn 20 phút để các lực lượng tổ chức trận đấu vãn hồi lại trật tự trên sân, và hiệp 2 cũng phải chậm lại để ổn định tình hình.

Đây cũng là vòng đấu đánh dấu số lượng khán giả tăng vọt với 56.700 khán giả, trung bình 8.100 người/trận. Tại vòng 4  cũng chứng kiến nhiều sân chào đón số lượng khán giả đáng kể, như sân Pleiku (9.000 khán giả theo dõi trận HAGL – Dược Nam Hà Nam Định), hay sân Thanh Hóa (7.000 khán giả theo dõi trận Thanh Hóa – SLNA), và cả sân Thống Nhất (8.000 khán giả dự khán trận derby giữa TP.HCM và Sài Gòn).

"Lịch sử V.League thường chứng kiến tình trạng khán giả tới sân vượt quá dự kiến ở các đội bóng mới thăng hạng, có phong trào hâm mộ cuồng nhiệt nhưng chưa có nhiều bề dày thành tích ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp, và câu chuyện sân Hà Tĩnh ở vòng 4 cũng không là ngoại lệ.

Nhìn ở khía cạnh tổ chức thì rõ ràng có nhiều vấn đề cần phải xem xét lại, nhưng từ góc độ bóng đá đơn thuần thì có thể coi đây là tín hiệu tích cực cho nền bóng đá, vì không khí sôi động ở sân Hà Tĩnh chính là bằng chứng cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam". Trang chủ của VPF nhận định.


PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh vs Hà Nội FC: Khoảnh khắc "vỡ sân" khiến trận đấu bù giờ 22 phút

Bảo Bình (Nguồn Thể thao TV/Next Sports) |

Trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Hà Nội FC đã phải tạm hoãn từ phút 19 tới phút 40 vì khán giả vào sân quá đông không thể kiểm soát. Đây là cảnh tượng hiếm có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khiến hiệp 1 của trận đấu phải bù giờ 22 phút sau đó.

"Sài Gòn không cần tự ái để giành chiến thắng trước TP.HCM"

THANH XUÂN |

Trợ lý Phùng Thanh Phương cho rằng câu lạc bộ Sài Gòn đủ sức để đánh bại TP.HCM chứ không phải tự ái vì không có ngôi sao như đối thủ.

Cận cảnh "vỡ sân" khi CĐV Hà Tĩnh xem đội nhà đối đầu Quang Hải và Hà Nội

MINH PHONG |

Người hâm mộ lần đầu tiên chứng kiến cảnh sân vận động Hà Tĩnh "vỡ sân" khi đội nhà tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 4 LS V.League 2020.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Tĩnh vs Hà Nội FC: Khoảnh khắc "vỡ sân" khiến trận đấu bù giờ 22 phút

Bảo Bình (Nguồn Thể thao TV/Next Sports) |

Trận đấu giữa Hà Tĩnh vs Hà Nội FC đã phải tạm hoãn từ phút 19 tới phút 40 vì khán giả vào sân quá đông không thể kiểm soát. Đây là cảnh tượng hiếm có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khiến hiệp 1 của trận đấu phải bù giờ 22 phút sau đó.

"Sài Gòn không cần tự ái để giành chiến thắng trước TP.HCM"

THANH XUÂN |

Trợ lý Phùng Thanh Phương cho rằng câu lạc bộ Sài Gòn đủ sức để đánh bại TP.HCM chứ không phải tự ái vì không có ngôi sao như đối thủ.

Cận cảnh "vỡ sân" khi CĐV Hà Tĩnh xem đội nhà đối đầu Quang Hải và Hà Nội

MINH PHONG |

Người hâm mộ lần đầu tiên chứng kiến cảnh sân vận động Hà Tĩnh "vỡ sân" khi đội nhà tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội tại vòng 4 LS V.League 2020.