Thấy gì từ phương án tổ chức V.League 2020 tập trung?

HOÀI ĐAN |

Phương án tổ chức V.League 2020 theo hình thức tập trung ở khu vực phía Bắc đang gây ra những ý kiến trái chiều.

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đưa ra phương án tổ chức V.League 2020 mới theo hình thức tập trung khi giải trở lại sau dịch COVID-19. Sau khi văn bản được gửi đến các câu lạc bộ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng, đây là thời điểm mà toàn xã hội đang chống dịch COVID-19, không phải lúc để bàn chuyện đưa bóng đá trở lại. Và khi chưa hết dịch thì bóng lăn trở lại trên sân cỏ Việt là không khả thi

Có nhiều ý kiến khá gay gắt cho rằng, không thể để các cầu thủ thi đấu trong mùa dịch, điều đó không đảm bảo an toàn sức khoẻ, không tuân theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Y tế. Thế nhưng, cũng có những ý kiến cho rằng, khi dịch giảm xuống, nếu V.League 2020 được phép trở lại, đó là một trong những phương án hợp lý.

Và việc thi đấu trên sân không khán giả ở khu vực tập trung nhằm hạn chế việc di chuyển bằng máy bay là điều có thể thực hiện. Một số đội bóng sẵn sàng chọn sân trung lập làm sân nhà để thi đấu ở khu vực phía Bắc.

Các trận đấu tại 2 vòng đầu tiên của V.League diễn ra không có khán giả. Ảnh: VPF
Các trận đấu tại 2 vòng đầu tiên của V.League diễn ra không có khán giả. Ảnh: VPF

Thực tế, vấn đề này cần được nhìn nhận một cách đa chiều và rõ ràng để tránh những tranh cãi sai lệch.

Trước tiên, cần phải nhận thức rõ ràng rằng thời điểm này cả nước đang chống dịch, mọi hoạt động tập trung đều tạm dừng. V.League 2020 cũng đã hoãn sau vòng đấu thứ 2. VPF cũng đưa ra quan điểm sẽ không đưa giải đấu trở lại khi tình hình dịch chưa suy giảm và  chưa được cho phép.

Trong thời gian giải đấu tạm nghỉ, Ban điều hành cũng phải tính đến những phương án tổ chức phù hợp khi giải trở lại. Đây là sự chủ động cần thiết để chính VPF và các đội bóng có kế hoạch hoạt động cụ thể.

Việc đưa ra một phương án để lấy ý kiến của tất cả các câu lạc bộ hoàn toàn hợp lý. V.League 2020 vẫn tạm dừng vì dịch nhưng không có nghĩa trong thời điểm này ban điều hành lại ngồi im mà không xây dựng những kế hoạch hoạt động cho mùa giải khi có thể trở lại.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng đoàn câu lạc bộ Hà Nội có chia sẻ rằng, trong hoàn cảnh như vậy thì rõ ràng cần phải đưa ra các phương án. Điều quan trọng là các đội phải ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp tối ưu khi giải trở lại.

Nên nhớ rằng, tất cả là kế hoạch và sự chuẩn bị khi giải đấu được trở lại sau dịch chứ không phải phương án để ép các đội thi đấu. Vậy nên cần nhận thức một cách đầy đủ thay vì đưa ra những phản ứng vội vàng.

Giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh cũng từng có cuộc họp rất gây gắt khi đưa ra các phương án khác nhau trong mùa dịch. Không có nền bóng đá nào đánh cược với sức khoẻ cầu thủ, thế nhưng cũng không có nơi nào ngồi im mà không tìm phương án "giải cứu" chính mình.

Khẩu hiệu “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần" có nhiều ý nghĩa trong mùa dịch được lan truyền rộng trong cộng đồng, thế nhưng cũng cần nhận thức rõ "đứng yên" như thế nào.

Nhưng “đứng yên” không có nghĩa là ngồi ỳ một chỗ, không làm gì. V.League đang "đứng im" vì dịch nhưng những người có trách nhiệm vẫn cần xây dựng cho giải đấu một kế hoạch thay vì ngồi chờ thụ động...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

SLNA đề xuất V.League 2020 không có đội xuống hạng

HOÀI ĐAN |

Cùng với việc ủng hộ tổ chức V.League 2020 tập trung, Sông Lam Nghệ An đề xuất sẽ không có đội xuống hạng.

Hoàng Anh Gia Lai có thể chọn Thiên Trường làm sân nhà

ĐĂNG HUỲNH |

Theo phương án tổ chức LS V.League 2020 tập trung tại phía Bắc, Hoàng Anh Gia Lai có thể dùng Thiên Trường là sân nhà.

V.League 2020 có thể đá tập trung theo khu vực để đối phó với dịch

HOÀI ĐAN |

V.League 2020 có thể thi đấu trở lại với hình thức tập trung để hạn chế việc các nguy cơ từ dịch COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

SLNA đề xuất V.League 2020 không có đội xuống hạng

HOÀI ĐAN |

Cùng với việc ủng hộ tổ chức V.League 2020 tập trung, Sông Lam Nghệ An đề xuất sẽ không có đội xuống hạng.

Hoàng Anh Gia Lai có thể chọn Thiên Trường làm sân nhà

ĐĂNG HUỲNH |

Theo phương án tổ chức LS V.League 2020 tập trung tại phía Bắc, Hoàng Anh Gia Lai có thể dùng Thiên Trường là sân nhà.

V.League 2020 có thể đá tập trung theo khu vực để đối phó với dịch

HOÀI ĐAN |

V.League 2020 có thể thi đấu trở lại với hình thức tập trung để hạn chế việc các nguy cơ từ dịch COVID-19.