U23 Việt Nam đã trở về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đóng quân tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.
Đây là đợt tập trung mà U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu do anh trở về Hà Lan khoác áo SC Heerenveen. Thực tế, thầy Park vẫn muốn có sự phục vụ của Văn Hậu ở giải đấu sắp tới, bởi anh là cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có trao đổi, bày tỏ mong muốn Văn Hậu về khoác áo U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Văn Hậu đã xin phép từ chối để tập trung cho Heerenveen.
Cần nhớ rằng, giải U23 Châu Á 2020 không nằm trong hệ thống lịch thi đấu FIFA Days nên việc Văn Hậu có về khoác áo U23 Việt Nam hay không phụ thuộc vào nguyện vọng của cầu thủ này cũng như quan điểm của câu lạc bộ Hà Nội lẫn Heerenveen.
Trước đó, phía Hà Nội và Heerenveen cũng đã có những thương lượng để Văn Hậu được trở về thi đấu tại SEA Games 30 trong màu áo U22 Việt Nam.
Trước vấn đề này, có 2 luồng quan điểm đang đưa ra tranh luận. Những người ủng hộ Văn Hậu ở lại Heerenveen, không tham dự giải U23 Châu Á 2020 cho rằng điều đó tốt cho Hậu và tương lai của đội tuyển Việt Nam. Bởi Văn Hậu đang đứng trước nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại giải Hà Lan.
Ngay sau khi trở về từ SEA Games 30, Hậu cũng đã có 4 phút đầu tiên thi đấu cho đội 1 Heerenveen tại Cúp Quốc gia Hà Lan. Đó là trận đấu mà Hậu vào sân khi trận đấu đã an bài. Tuy nhiên, khi tất cả còn đang dành những lời chúc mừng cho Văn Hậu thì kênh Omrop Fryslan thông tin rằng việc Văn Hậu ra sân có liên quan tới yêu cầu của ông Martin Koopman - Giám đốc kinh doanh Heerenveen.
Omrop Fryslan đưa tin: "Sau trận đấu cúp gặp Excelsior Maassluis, Koopman đã chất vấn Jansen vì sao không cho Văn Hậu thi đấu vài phút. Điều này có thể giúp ích về mặt thương mại, làm việc thu hút tài trợ từ Việt Nam thuận lợi hơn".
Trong trường hợp Văn Hậu ở lại Heerenveen đơn thuần là mục đích thương mại cũng hoàn toàn có thể ủng hộ, nếu kiếm ra tiền và tốt cho cầu thủ. Thế nhưng nếu cơ hội ra sân của Hậu chỉ tính bằng thước đó thương mai thì chúng ta nên lo lắng cho câu chuyện tìm kiếm cơ hội thi đấu vì chuyên môn của Văn Hậu.
Những ý kiến ủng hộ Văn Hậu trở về khoác áo U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020 lại chỉ ra một cơ hội tương lai khác của tài năng trẻ này. Đó là giải đấu này sẽ đồng thời là vòng loại Olympic 2020. Nếu U23 Việt Nam giành vé đến Nhật Bản vào mùa hè tới, đó không chỉ là kỳ tích mà cơ hội của cả Hậu và nhiều cầu thủ trẻ Việt nam được thi đấu tại sân chơi chẳng khác gì World Cup ở lứa U23.
Bởi Olympic 2020 sẽ quy tụ những đội bóng trẻ xuất sắc nhất thế giới như Pháp, Tây Ban Nha, Bờ Biển Ngà... Các suất còn lại cũng đang chờ: Argentina, Brazil, Mexico, Hàn Quốc...
Nếu như U23 Việt Nam có mặt tại sân chơi này, đó sẽ là một cơ hội được nâng tầm thực sự.
Văn Hậu chắc chắn có giá hơn khi là trụ cột của U23 Việt Nam tham dự giải đấu này. Và anh chắc chắn sẽ thu được nhiều bài học chuyên môn từ một giải đấu là mơ ước của mọi cầu thủ trẻ.
Thế nên, câu hỏi được đặt ra cho Văn Hậu là nên về khoác áo U23 Việt Nam hay ở lại Heerenveen để dự bị? Sau trận ra mắt Heerenveen, Văn Hậu đã có bài trả lời phỏng vấn khá chi tiết trên một tờ báo Việt Nam. Trong đó có một câu khẳng định: "Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ nghĩa vụ quốc gia...".